Chuỗi hoạt động ý nghĩa của ngành y tế hướng về Điện Biên

Những ngày vừa qua, đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức... đã có chuỗi hoạt động ý nghĩa khám chữa bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách tại tỉnh Điện Biên và chuyển giao kỹ thuật nâng cao năng lực cho đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh của Điện Biên.
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn tại buổi thăm khám sức khỏe cho bà con vùng cao tỉnh Điện Biên.
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn tại buổi thăm khám sức khỏe cho bà con vùng cao tỉnh Điện Biên.

Khám, chữa bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách

Là 1 trong 6 bệnh viện tuyến trung ương khác được lựa chọn tham gia chương trình đầy ý nghĩa, nhân văn, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam, nhằm tri ân nhân dân, chiến sĩ Điện Biên nhân dịp 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đoàn công tác của Bệnh viện E đã khám, chữa bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách và khảo sát nhu cầu chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên do Bộ Y tế phát động.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, tham gia công tác khám, chữa bệnh miễn phí lần này, Bệnh viện E cũng đưa các bác sĩ, điều dưỡng ở các chuyên khoa mũi nhọn như tim mạch, cơ xương khớp, tiêu hoá, cấp cứu… Bên cạnh đó, Bệnh viện E cũng chuẩn bị rất nhiều cơ số thuốc cấp phát miễn phí cho người dân sau khi khám chữa bệnh.

Chương trình khám, chữa bệnh từ thiện, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho các đối tượng chính sách diễn ra tại 2 địa điểm: tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên khám cho 400 đối tượng chính sách; tại Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh Điện Biên khám cho 360 trẻ em của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên, Làng Trẻ em SOS Điện Biên Phủ và Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên. Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng các bệnh viện tặng quà cho các chiến sĩ Điện Biên, nhân dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Đoàn công tác thăm khám cho đối tượng chính sách tỉnh Điện Biên.

Đoàn công tác thăm khám cho đối tượng chính sách tỉnh Điện Biên.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, hơn 400 đối tượng chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đã có mặt rất đông từ sớm. Các bác sĩ tiến hành khám tổng quát; lấy máu mao mạch xét nghiệm tầm soát một số bệnh thường gặp; chụp X-quang, siêu âm ổ bụng tổng quát; siêu âm tim, tư vấn về các bệnh không lây nhiễm như ung thư, đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, suy tim...

Ông Lê Văn Dũng (78 tuổi, thành phố Điện Biên Phủ) có tiền sử mổ sỏi thận từ nhiều năm trước. Gần đây xuất hiện các cơn đau vùng thắt lưng dữ dội… Sau các kết quả khám tổng quát, siêu âm ổ bụng tổng quát, bác sĩ Dương Thị Thùy, Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện E chẩn đoán, ông bị giãn đài bể thận do có sỏi niệu quản trái. Bác sĩ Thùy đã tư vấn ông phải nhập viện điều trị bệnh, tránh để bệnh trở nặng hơn ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Ông Dũng cho biết, ông là thương bệnh binh khi tham gia chống Mỹ nên luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội chăm lo về đời sống, sức khoẻ. Đặc biệt, lần thăm khám này ông được các bác sĩ ở Bệnh viện E thăm khám, tư vấn cẩn thận, chu đoán, nhiệt tình. Thời gian tới, ông sẽ lựa chọn lên Bệnh viện E để điều trị căn bệnh của mình.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Trung Kiên, Khoa Cấp cứu tim mạch thì đầu, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E cũng đã tiến hành siêu âm tim tổng quát cho những người thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng…

Theo bác sĩ Kiên, đa phần những người này đều cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền, trong đó có bệnh lý tăng huyết áp, tim mạch, cần được tầm soát và theo dõi thường xuyên. Cá biệt có những người có bệnh lý tim mạch nặng như suy tim hoặc hẹp khít động mạch… sẽ được các bác sĩ tư vấn điều trị sớm.

Cùng thời gian này, các thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng Trung Ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho người dân.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho người dân.

Sau một ngày làm việc tích cực, gần 500 bà con người dân tộc, thuộc hộ nghèo, đối tượng chính sách của xã Sa Lông đã được siêu âm tổng quát, điện tâm đồ, thăm khám nội khoa, mạch, đo huyết áp, test đường huyết và đã phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh, trong đó nhiều người dân bị tăng huyết áp, còn lại là bệnh thuộc các chuyên khoa tiêu hóa, hô hấp, cơ xương khớp, thận tiết niệu, sản khoa, thần kinh, nội tiết, ung bướu, mắt, dị ứng, huyết học, tai mũi họng, tâm thần.

Tất cả đều được kê đơn thuốc, tư vấn và hướng dẫn cụ thể về chế độ thuốc men, dinh dưỡng, sinh hoạt và tập luyện trong môi trường sống ở vùng núi cao, để nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tại chương trình, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai đã trao tặng 15 phần quà cho 15 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Sa Lông, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng đã cử đoàn công tác tham gia 2 chương trình khám bệnh từ thiện đầy ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn tại Điện Biên.

Tại Trung tâm Y tế, huyện Điện Biên Đông đã diễn ra chương trình Khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 300 người dân, đối tượng là gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, gia đình có công với cách mạng… tại địa phương.

Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám tổng quát cho người dân.

Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám tổng quát cho người dân.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cử các bác sĩ là trưởng, phó khoa thuộc các chuyên khoa khác nhau tham gia khám tổng quát, sàng lọc bệnh lý, nâng cao nhận thức cộng đồng về Tim mạch, Tiêu hóa, Hàm mặt-Tạo hình-Thẩm mỹ, Chấn thương-Cơ xương khớp,… cho người dân.

Qua đó, phát hiện nhiều trường hợp đặc biệt như một ca tràn dịch màng tinh hoàn; một ca thoát vị bẹn; một ca ngón tay có súng 2 bên; sáu ca hở van động mạch chủ, hở van 2 lá mức độ vừa chưa điều trị. Nhiều trường hợp có dấu hiệu thoái hoá cột sống, gan nhiễm mỡ, sỏi thận, sỏi túi mật, có thai, u máu gan, nang thận, bệnh thận mạn,…Có 5 trường hợp sàng lọc bệnh lý hở hàm ếch và tim mạch.

Không ngừng cải thiện chất lượng sức khỏe cho bà con vùng cao

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, đoàn công tác Bộ Y tế, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, cùng các bác sĩ, điều dưỡng của 6 bệnh viện tuyến trung ương: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện E, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương… thực hiện khám, chăm sóc sức khỏe đồng bào các dân tộc thiểu số, nhân dân và chiến sĩ sinh sống tại Điện Biên.

Chương trình thể hiện ý nghĩa nhân văn, sự quan tâm, chia sẻ của toàn xã hội, một cam kết sâu sắc trong nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, sức khỏe cho những cộng đồng dân tộc thiểu số, những người thường xuyên phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

Đặc biệt, đoàn công tác Bộ Y tế đồng thời triển khai mục tiêu "kép" là khám, chữa bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách và chuyển giao kỹ thuật nâng cao năng lực cho đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh của Điện Biên. Trước đó, một số bệnh viện tuyến trung ương đã triển khai được trên 50 kỹ thuật cho các bệnh viện thuộc tỉnh Điện Biên.

Người dân được thăm khám tổng quát về sức khỏe.

Người dân được thăm khám tổng quát về sức khỏe.

Vì vậy, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị 6 bệnh viện tuyến trung ương tiếp tục khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch triển khai chương trình phù hợp với điều kiện của tỉnh Điện Biên.

Từ đó, xây dựng chương trình đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế địa phương; tạo điều kiện, cử cán bộ tham gia chương trình đào tạo và tập huấn kỹ thuật… góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn ngành y tế tỉnh Điện Biên; hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất từ các bệnh viện trung ương dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và telehealth…

Qua đó, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, giảm chi phí khám, chữa bệnh cho người dân mà không cần phải chuyển tuyến.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ Hà Đông và Trạm Y tế phường Dương Nội ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn giữa hai đơn vị.

Kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chiều 28/1, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông tổ chức ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn với Trạm Y tế phường Dương Nội (Hà Nội). Đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sau gần một thập kỷ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai thành công 8 loại hình ghép mô, tạng và thực hiện hơn 1.000 ca ghép tạng.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đẩy mạnh kỹ thuật công nghệ cao, hướng tới chuẩn quốc tế

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang từng bước chuẩn bị điều kiện triển khai ghép từ người hiến chết tim và ứng dụng phẫu thuật robot trong lấy-ghép tạng. Các lĩnh vực mũi nhọn như y học chính xác, điều trị cá thể hóa, phẫu thuật công nghệ cao và tạo hình-thẩm mỹ là mục tiêu trọng tâm phát triển của bệnh viện trong năm 2026.

Quang cảnh cuộc họp.

Tăng cường phúc lợi động vật đồng hành trong tiếp cận Một Sức khỏe

Ngày 27/1, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đối tác Một Sức khỏe về phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Tổ chức Phúc lợi động vật toàn cầu - FOUR PAWS tổ chức Cuộc họp lần thứ ba của Nhóm công tác kỹ thuật về Động vật đồng hành.

Công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ SMILE Pro Vision ID giúp dự báo xu hướng thay đổi thị lực.

Công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ mới giúp dự báo xu hướng thay đổi thị lực

Bạn Trang Nhung (sinh năm 2016) vừa rời phòng mổ cận bằng công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ SMILE Pro Vision ID lúc 11 giờ trưa nay, 26/1. Nhung tâm sự vốn là người sợ đau, nhưng bằng phương pháp này, Nhung không thấy đau gì, thời gian mổ nhanh, phục hồi nhanh và cô còn được dự báo sự thay đổi thị lực trong tương lai. 

Danone Anh thông báo thu hồi sản phẩm sữa Aptamil First Infant Formula 800g trên website hôm 24/1. (Ảnh: Aptamil)

Yêu cầu ngừng kinh doanh sữa Aptamil First Infant Formula do nghi nhiễm độc tố trên các sàn thương mại điện tử

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đề nghị phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên các sàn thương mại điện tử, liên quan sản phẩm sữa công thức Aptamil First Infant Formula 800g có nguy cơ mất an toàn.