Món quà thiết thực dành tặng Điện Biên

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Tập đoàn TH trao tặng những căn nhà, những món quà thấm đượm nghĩa tình và tích cực triển khai đầu tư tại Điện Biên để đánh thức tiềm năng, hỗ trợ bà con sinh kế, nâng cao đời sống. Những việc làm thiện nguyện thiết thực chung tay lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, chăm lo, tri ân đồng bào các dân tộc từng đóng góp sức người, sức của, chiến đấu hy sinh, làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
UBND huyện Tuần Giáo ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn TH về hợp tác phát triển vùng lõi mắc ca giai đoạn I trên địa bàn huyện.
UBND huyện Tuần Giáo ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn TH về hợp tác phát triển vùng lõi mắc ca giai đoạn I trên địa bàn huyện.

Tấm lòng thơm thảo

Sau gần 40 năm đổi mới, đời sống đồng bào các dân tộc ở Điện Biên ngày càng được nâng cao, tuy nhiên so với mặt bằng phát triển chung của cả nước vẫn còn nhiều khó khăn. Với tấm lòng thơm thảo “của ít lòng nhiều” góp sức xóa nhà tạm, nhà dột nát, Tập đoàn TH thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt đã và đang đầu tư xây dựng hơn 300 nhà tình nghĩa tại huyện Điện Biên Đông, Tuần Giáo trị giá gần 16 tỷ đồng. Nghĩa cử cao đẹp khích lệ, tiếp sức cho bà con ý chí tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo.

Đồng hành nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, TH dự kiến trao 10 nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh ở Nghệ An đã tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Hưởng ứng chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH và Quỹ Vì tầm vóc Việt ủng hộ 5 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo tại Điện Biên.

Hưởng ứng chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH và Quỹ Vì tầm vóc Việt ủng hộ 5 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo tại Điện Biên.

Được Tập đoàn TH tài trợ xây dựng điểm trường Thẩm Pung khang trang tại xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo, việc dạy và học của thầy trò bớt gian khó, học sinh thêm yêu trường mến lớp. Trong năm nay, Tập đoàn TH cùng Ngân hàng TMCP Bắc Á xây 1 trường học trị giá 7 tỷ đồng và trao 10 nhà vệ sinh trường học tại Điện Biên, góp phần tạo môi trường học tập tốt, chắp cánh cho ước mơ của thế hệ trẻ bay cao, bay xa. Cùng với đó, hàng trăm suất quà tặng, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh, phụ nữ lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Đây là những hoạt động thiết thực mà Tập đoàn TH triển khai hỗ trợ người dân tỉnh Điện Biên. Được biết, là doanh nghiệp hàng đầu chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa, sản xuất sữa tươi sạch và đồ uống, Tập đoàn TH đã và đang tiếp tục triển khai nhiều dự án trồng cây lâm nghiệp, thảo dược… phát triển kinh tế dưới tán rừng ở nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Điện Biên. Vừa bước chân đầu tư trên mảnh đất mới, Tập đoàn TH đã đồng hành cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân trên mọi mặt của đời sống.

Quỹ Vì tầm vóc Việt, Ngân hàng TMCP Bắc Á phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao 200 suất quà tặng mẹ liệt sĩ, gia đình chính sách, nữ đảng viên cao tuổi và nhân chứng lịch sử tại 4 xã thuộc tỉnh Điện Biên.

Quỹ Vì tầm vóc Việt, Ngân hàng TMCP Bắc Á phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao 200 suất quà tặng mẹ liệt sĩ, gia đình chính sách, nữ đảng viên cao tuổi và nhân chứng lịch sử tại 4 xã thuộc tỉnh Điện Biên.

Đánh thức tiềm năng vùng đất khó

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Nguyễn Phi Sông, Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định phát triển nhanh, bền vững gắn với tăng trưởng xanh, đầu tư trọng điểm vào những ngành, lĩnh vực có thế mạnh với nông-lâm nghiệp là nền tảng, sản xuất hàng hóa tập trung gắn với công nghiệp chế biến sau thu hoạch, ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh chú trọng tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, lựa chọn nhà đầu tư đủ tâm và tầm, đồng hành, tạo điều kiện tối đa.

Với mục tiêu trở thành thủ phủ của Tây Bắc về trồng cây mắc ca, Điện Biên hiện có 13 dự án được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng quy mô 61.223 ha. Cho biết Tập đoàn TH vừa ký kết biên bản ghi nhớ với UBND huyện Tuần Giáo về hợp tác phát triển vùng lõi mắc ca giai đoạn I, Chủ tịch UBND huyện Lê Xuân Cảnh khẳng định, huyện đất rộng, có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp nên chọn mắc-ca là cây trồng chủ lực và xây dựng vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến sâu, xuất khẩu. Các thủ tục về hỗ trợ công khai hoang, trình UBND tỉnh giao, cho thuê đất vùng lõi dự án theo quy định của pháp luật được huyện tích cực triển khai theo nội dung ký kết, xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể hàng quý.

Hợp tác với một tập đoàn đầu tư uy tín, cam kết bao tiêu sản phẩm theo giá thị trường trong 50 năm là điều kiện thuận lợi để Tuần Giáo phấn đấu trở thành huyện trọng điểm trồng mắc-ca, góp phần tạo sinh kế, giảm nghèo nhanh và bền vững. Quan điểm của huyện là làm phổ rộng, ngoài vùng lõi doanh nghiệp tự trồng còn thúc đẩy vùng liên kết để người dân trồng trên đất của mình, năm 2023 đạt gần 1.000ha.

Nắm bắt tâm lý người dân muốn trồng cây nhanh cho thu hoạch, lãnh đạo huyện trực tiếp tới tất cả các xã tuyên truyền, vận động hàng chục nghìn hộ dân bằng video trình chiếu, trả lời thắc mắc để bà con thấu hiểu trồng cây ngắn ngày “ráo mồ hôi là hết tiền”, trồng cây lâu năm chăm sóc vất vả hơn, sau 3 năm mới cho thu hoạch nhưng mang lại giá trị kinh tế cao. Những băn khoăn lo lắng về “đầu vào” và “đầu ra” của người dân đều được đả thông, giải thích cụ thể: Nhà nước hỗ trợ phân bón, cây giống, TH hướng dẫn kỹ thuật trồng và thu mua, khi cây chưa cho quả thì trồng xen ngô, đậu tương… để “lấy ngắn nuôi dài”. Hiệu ứng của việc vận động, thông tin tới người dân một cách sâu rộng, bài bản, bà con hăng hái ủng hộ chủ trương.

Khí thế vào cuộc khẩn trương, quyết liệt. Cán bộ Tập đoàn TH, các phòng, ban của huyện, cán bộ khuyến nông xã, tổ trưởng tổ hợp tác “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn các hộ trồng theo đúng quy trình kỹ thuật. Cùng với 156 nhóm zalo kết nối từ huyện đến các bản, nhóm bản để tuyên truyền, hướng dẫn và đôn đốc người dân trồng, chăm sóc, bảo vệ cây, lãnh đạo huyện họp trực tuyến với các hộ dân kiểm tra, nhắc nhở tưới cây bảo đảm yêu cầu.

Xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo có 48 hộ, năm 2023 trồng 193ha mắc-ca. Bà Đặng Thị Ngọt ở bản Minh Thắng hồ hởi cho biết, trồng 520 gốc mắc-ca, cán bộ đến tận nhà hướng dẫn tỉ mỉ về quy cách trồng, khoảng cách giữa các cây, đào hố, bón phân..., thường xuyên thăm hỏi, động viên nên yên tâm, tin tưởng.

Chị Lò Thị Sim ở bản Cang bộc bạch: “Trước đây dân bản trồng lúa, sắn chỉ được mấy triệu đồng/ha một năm. Nay bà con chuyển đổi trồng mắc-ca, chăm sóc theo đúng kỹ thuật, mọi thắc mắc hỏi ở trên nhóm zalo đều được giải đáp nhiệt tình, cây mắc-ca lên xanh tốt”. Khởi sắc bước đầu củng cố niềm tin, chị còn tích cực động viên các hộ chung quanh tham gia trồng, chia sẻ kinh nghiệm để cùng làm giàu ngay trên quê hương.

Đánh giá cao sự vào cuộc của của chính quyền địa phương, nhất là vai trò của người đứng đầu, Anh hùng Lao động Thái Hương, nhà sáng lập Tập đoàn TH nhấn mạnh, Dự án Trồng thâm canh cây mắc ca tại huyện Tuần Giáo mở ra cơ hội xóa đói, giảm nghèo bền vững, nâng tỷ lệ che phủ rừng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả. Đó cũng là món quà ý nghĩa thiết thực Tập đoàn dành tặng bà con Điện Biên, góp phần đánh thức tiềm năng vùng đất khó.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.