Chuỗi hoạt động "Vì đàn em thân yêu" đầy màu sắc tại Mường Nhé

"Cùng nấu, cùng ăn, cùng chơi với các em", đó là phương châm của chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Hành trình "Sinh viên với khát vọng non sông" năm 2024, diễn ra tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Vì (xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) sáng 25/4.
Đại biểu Hành trình "Sinh viên với khát vọng non sông" năm 2024 và đội viên, thiếu nhi Mường Nhé.
Đại biểu Hành trình "Sinh viên với khát vọng non sông" năm 2024 và đội viên, thiếu nhi Mường Nhé.

Với sự tham gia của khoảng 450 em học sinh vùng cao, chương trình đã diễn ra với các hoạt động giao lưu văn nghệ, tổ chức trò chơi sáng tạo, vận động, trao tặng sữa, dụng cụ học tập và đặc biệt là hoạt động "Nấu ăn cho em".

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết kỳ vọng, chương trình sẽ trở thành một "bữa tiệc" cả về tư duy sáng tạo và thể chất dành tặng học sinh, thiếu nhi địa phương.

Ca sĩ Ngô Lan Hương cùng học sinh nhà trường trong một tiết mục văn nghệ.

Ca sĩ Ngô Lan Hương cùng học sinh nhà trường trong một tiết mục văn nghệ.

"Mong rằng, tình cảm của sinh viên trên khắp cả nước dành cho các em, qua những hoạt động của Hành trình "Sinh viên với khát vọng non sông" năm 2024, sẽ được khắc họa rõ nét. Không gian vui chơi sôi động, những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng là món quà từ miền xuôi, góp phần lan tỏa niềm hạnh phúc đến với học sinh vùng cao, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn", đồng chí Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Đại biểu Hành trình chuẩn bị "Bữa cơm cho em" tặng học sinh nhà trường.

Đại biểu Hành trình chuẩn bị "Bữa cơm cho em" tặng học sinh nhà trường.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Nhé Nguyễn Văn Úy, Mường Nhé là huyện biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc với thành phần dân tộc đa dạng trên địa bàn, địa thế hiểm trở, việc đi lại bị hạn chế, lại hay xảy ra thiên tai.

Các điểm trường ở Mường Nhé thường chịu thiệt hại nặng nề qua các đợt lũ quét, lũ ống, mưa lớn... gây mất an toàn cho quá trình dạy học, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh, giáo viên, chất lượng dạy và học. Vì vậy, những món quà của chương trình là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Vì nói riêng, các nhà trường trên địa bàn huyện nói chung.

Không gian đầy sắc màu mà các đại biểu mang đến chương trình.

Không gian đầy sắc màu mà các đại biểu mang đến chương trình.

Dịp này, Quỹ sữa "Vươn cao Việt Nam" và Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã trao hơn 66 nghìn hộp sữa (tương đương hơn 520 triệu đồng) tặng học sinh 3 khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại xã Nậm Vì; Công ty Cổ phần tập đoàn Thiên Long phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao nhiều phần quà dụng cụ học tập với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng tặng toàn bộ học sinh nhà trường.

Những trò chơi sôi nổi, hào hứng mà các anh chị sinh viên mang tới cho các em thiếu nhi.

Những trò chơi sôi nổi, hào hứng mà các anh chị sinh viên mang tới cho các em thiếu nhi.

Khép lại chương trình là bữa cơm đầm ấm trong khuôn khổ hoạt động "Nấu ăn cho em".

Khép lại chương trình là bữa cơm đầm ấm trong khuôn khổ hoạt động "Nấu ăn cho em".

Có thể bạn quan tâm

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.