Chung tay xây nhà ở cho người nghèo

Cùng cả nước, nhiều năm qua tỉnh Phú Yên huy động các nguồn lực với số tiền hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Riêng từ nguồn quỹ người nghèo (giai đoạn 2019-2024) tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ xây dựng 2.094 căn nhà mới cho hộ nghèo khó khăn; trong đó nguồn quỹ cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng 1.571 nhà, còn lại là nguồn quỹ huy động từ các địa phương, đơn vị…
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Chung tay xây nhà cho người nghèo

Mùa mưa này gia đình ông Trương Minh Châu (xã An Phú, thành phố Tuy Hòa) không còn lo cảnh nhà dột nát, xuống cấp. Ông Châu chia sẻ, nhà căn nhà mới xây có diện tích trên 60m2, lợp ngói, với đầy đủ các hạng mục chính nhà bếp, nhà vệ sinh, sân, tường rào. Ngôi nhà mới của ông Châu vừa được xây dựng với số tiền 180 triệu đồng và gần 200 ngày công. Trong đó, gia đình ông Châu đóng góp 70 triệu đồng, còn lại do tập thể cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên hỗ trợ. “ Do nhà ở tạm bợ, những năm trước mỗi khi mưa to gió lớn gia đình tôi rất lo lắng, hoặc phải dọn đến nhà người thân tá túc để an toàn. Bây giờ có nhà mới gia đình rất vui, yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình.” Ông Châu nói.

Xây nhà ở cho hộ nghèo đã trở thành phong trào của toàn xã hội. Nhất là từ khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua "Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" tại tỉnh Phú Yên đã có nhiều tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị tích cực đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhiều doanh nghiệp hỗ trợ tiền qua Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Một số cơ quan, đơn vị hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình thông qua sự lựa chọn, giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương. Đây là nguồn lực rất lớn giúp tỉnh Phú Yên trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn.

Cụ thể như Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp KCP Việt Nam hàng năm ngoài việc hỗ trợ nông dân phát triển hạ tầng vùng nguyên liệu mía, công ty còn hỗ trợ 200-300 triệu đồng xây dựng nhà ở cho hộ nông dân khó khăn; Công ty Điện lực Phú Yên từ năm 2019 đến nay, cũng đã hỗ trợ xây dựng 36 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Tây, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên cho biết: xây dựng nhà ở cho trường hợp khó khăn đã trở thành việc làm thường xuyên của đơn vị. Hàng năm, công ty phối hợp với các địa phương địa phương tìm hiểu, lựa chọn những hộ thực sự khó khăn về nhà ở để giúp đỡ xây dựng nhà. Trong quá trình xây dựng, cán bộ ngành điện thường xuyên đến động viên, tạo điều kiện và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành. “ Riêng trong năm 2024, Công ty điện lực Phú Yên hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa tại các địa phương trong tỉnh với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn. Đến nay, tất cả căn nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão, giúp người ổn định cuộc sống.” Ông Phạm Văn Tây cho biết.

Năm 2024 Công ty điện lực Phú Yên hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa tại các địa phương với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn.

Năm 2024 Công ty điện lực Phú Yên hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa tại các địa phương với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn.

Sẽ không còn nhà ở tạm bợ, dột nát

Trong năm 2023, tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện chương trình xây dựng 1.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Qua chương trình, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo của tỉnh đã tiếp nhận và giải ngân số tiền 55,4 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 1.108 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên, từ năm 2019 đến nay, có gần 1.000 căn nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết được các tổ chức, cơ quan, đơn vị hỗ trợ xây dựng trực tiếp cho người dân. Riêng trong 10 tháng đầu năm 2024 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên và các địa phương trong tỉnh hỗ trợ xây dựng mới 121 nhà đại đoàn kết.

Phú Yên là địa phương được Trung ương đánh giá có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong việc hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết. Thông qua Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, những căn nhà đoàn kết đã được xây dựng theo phương châm “3 cứng”, đó là: nền cứng, khung tường cứng và mái cứng.

Sống trong vùng ngập lụt thuộc hạ lưu sông Kỳ Lộ, nhiều năm qua, căn nhà của ông Lê Quốc Văn ở xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, Phú Yên đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa bão như thời điểm hiện nay, cả nhà ông nơm nớp lo sợ nguy cơ nhà bị đổ sập bất kỳ lúc nào. Trong lúc gặp khó khăn, đầu năm nay được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên xem xét hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ người nghèo, gia đình ông Văn huy động thêm công sức, phá dỡ nhà cũ, xây dựng được căn nhà mới kiên cố khang trang.

Tương tự như hộ ông Lê Quốc Văn, gia đình bà Sô Thị Vành ở xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa thuộc diện hộ nghèo, do chồng mất sớm, làm nông nuôi con ăn học nên không đủ tiền xây dựng nhà ở kiên cố. Năm 2023, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình bà vay mượn thêm để xây dựng căn nhà mới. Từ nay bà Vành và gia đình yên tâm sản xuất, quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo bà Phan Thị Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Phước, xã Sơn Phước có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ, xây dựng, tạo thêm niềm tin đối với Đảng, Nhà nước. Giúp cho họ an tâm, có điều kiện làm ăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần giúp cho địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng vùng miền núi, dân tộc đặc biệt khó khăn.

Phú Yên tiếp tục thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phú Yên tiếp tục thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên chia sẻ: Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết đã giúp cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững, giảm bớt gánh nặng cho địa phương trong công tác an sinh xã hội. Thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, Mặt trận tỉnh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các địa phương rà soát, thống kê các hộ dân còn ở trong nhà tạm, nhà dột nát để triển khai kế hoạch hỗ trợ cho người dân xây dựng nhà ở ổn định. “ Mặt trận các cấp đang tích cực vận động, để thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, không bỏ sót trường hợp nào…” Ông Trần Quốc Hoàn nói.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.