Chung một tầm nhìn, khát vọng phát triển Việt Nam-Indonesia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, sáng 13/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joko Widodo đồng chủ trì Đối thoại cấp cao Doanh nghiệp Việt Nam-Indonesia. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joko Widodo chủ trì cuộc Đối thoại Doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Indonesia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joko Widodo chủ trì cuộc Đối thoại Doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Indonesia.

Hợp tác kinh tế thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước. 11 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư từ Indonesia vào Việt Nam đã tăng 37%, với tổng vốn đăng ký mới hơn 1 tỷ USD. Indonesia vẫn duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong ASEAN với kim ngạch thương mại 11 tháng năm 2023 đạt gần 13 tỷ USD.

Trên cơ sở thành tựu đã đạt được, hai bên nhất trí xem xét sớm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược lên tầm cao mới. Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, các thỏa thuận cấp cao, các văn kiện đã ký kết; sớm xây dựng Chương trình Hành động giai đoạn 2024-2028 phù hợp với tình hình mới.

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD và cao hơn ở mức 18 tỷ USD trước năm 2028; tạo thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, đầu tư phát triển hệ sinh thái xe điện và pin xe điện; mở rộng các chương trình hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JTEP); tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Halal; tăng cường hợp tác an ninh lương thực, nghiên cứu thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại gạo…

Tại buổi Đối thoại, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi - Điều phối chương trình đối thoại, bày tỏ hân hạnh và rất vui mừng vì có hai Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Indonesia tham dự Đối thoại, đây là ủng hộ mạnh mẽ của hai lãnh đạo trong việc cải thiện kinh doanh. Thương mại song phương đạt 14 tỷ USD vào năm 2022, tăng 42%, vượt mục tiêu các lãnh đạo hai nước đã đề ra.

Trong tương lai, nếu muốn trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 thì vai trò của doanh nghiệp hai nước là hết sức quan trọng. Sự hiện diện doanh nghiệp hàng đầu hai nước tại Đối thoại này thể hiện quyết tâm phát triển lĩnh vực mới như công nghệ cao.

Đại sứ bày tỏ vui mừng khi các tập đoàn lớn của Việt Nam như Vinfast đang có sự hợp tác đầu tư với phía Indonesia; việc nối các đường bay thẳng đến Indonesia của Vietjet sẽ góp phần tăng cường hơn nữa đưa khách du lịch Việt Nam tới các điểm đến hàng đầu của Indonesia… góp phần tăng cường giao lưu kinh tế, đầu tư và thương mại hai nước….

Quang cảnh cuộc Đối thoại Doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Indonesia.

Quang cảnh cuộc Đối thoại Doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Indonesia.

Phát biểu ý kiến tại Đối thoại, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh, Indonesia và Việt Nam có tầm nhìn chung, trở thành quốc gia có thu nhập cao vào 2045. Để thực hiện được mục tiêu này, chúng ta cần tăng cường đối thoại và hợp tác chất lượng cao. Indonesia có tầm nhìn với việc khai trương sàn giao dịch carbon với quy mô lớn trên 200 tỷ USD.

Tổng thống đánh giá cao mở văn phòng đại diện FPT tại Indonesia để tăng cường hợp tác công nghệ cao, cũng như các lĩnh vực khác như ngân hàng, chế tạo máy…; Tổng thống ghi nhận các tập đoàn Indonesia đóng góp quan trọng đầu tư của Indonesia vào Việt Nam; hy vọng môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Indonesia đang làm ăn tại đây.

Tổng thống Joko Widodo cũng mong các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào Thủ đô mới Nusantara của Indonesia; hy vọng các doanh nghiệp Việt Nam hiện thực hóa kế hoạch đầu tư của nước này trong tương lai.

Tổng thống Joko Widodo nêu rõ, Indonesia sẽ luôn mở ra cơ hội hợp tác cùng nhau. Về các nhà đầu tư, Tổng thống cảm ơn tất cả các kế hoạch, cam kết để hiện thực hóa mục tiêu; khẳng định Indonesia luôn chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam sang nước này làm ăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Đối thoại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Đối thoại.

Phát biểu ý kiến tại Đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hai nước có truyền thống quan hệ tốt đẹp những năm qua; tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, đặc biệt là sau chuyến thăm này của Tổng thống Joko Widodo; đầu tư và thương mại hai nước có những bước tiến lớn những năm qua, tuy nhiên so tầm vóc quan hệ chính trị, tiềm năng, quy mô dân số (hai nước chiếm 2/3 dân số ASEAN) thì những bước phát triển này chưa tương xứng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi không có lý do các nhà đầu tư hai nước lại không đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trong khi trên thực tế có nhiều doanh nghiệp hai nước đã thành công khi làm ăn ở nước kia, thí dụ như sự thành công của Khu đô thị Ciputra tại Hà Nội; mong các nhà đầu tư sẽ đầu tư thêm vào lĩnh vực bất động sản như Khu đô thị Ciputra tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng mong doanh nghiệp hai nước tập trung phát triển các lĩnh vực mới nổi như kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, chuyển đổi số…; cảm ơn các doanh nghiệp Indonesia có dự án lớn tại Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu, chuỗi cung ứng giữa hai nước; kêu gọi các nhà đầu tư ủng hộ ý tưởng của Tổng thống về đầu tư vào Thủ đô mới của Indonesia.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn của Việt Nam và Indonesia tham gia cuộc Đối thoại.
Các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn của Việt Nam và Indonesia tham gia cuộc Đối thoại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến thăm này của Tổng thống đã truyền động lực, cảm hứng cho quan hệ Việt Nam-Indonesia cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước; đánh giá đây là tầm nhìn trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 của hai nước là tầm nhìn tham vọng, khó khăn, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của người dân, doanh nghiệp hai nước, hỗ trợ lẫn nhau; các ý tưởng của cộng đồng doanh nghiệp hai nước trình bày tại Đối thoại này đều tập trung vào các lĩnh vực mới nổi, khởi nghiệp, thể hiện quyết tâm lớn, mong muốn cùng Chính phủ hai nước thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Chúng ta có môi trường chính trị tốt, truyền thống quan hệ hơn 70 năm hiệu quả. Việt Nam cảm ơn Indonesia luôn đồng hành với Việt Nam trong nhiều năm qua, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta có môi trường chính trị tốt, truyền thống quan hệ hơn 70 năm hiệu quả. Việt Nam cảm ơn Indonesia luôn đồng hành với Việt Nam trong nhiều năm qua, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp hai nước thúc đẩy kết nối, hiện thực hóa ý tưởng của hai Chính phủ, hai đất nước, nhanh chóng vượt qua khó khăn trong bối cảnh thế giới hiện nay diễn biến phức tạp, khó lường. Thủ tướng cũng kêu gọi sự đoàn kết trong khối ASEAN mà Việt Nam và Indonesia có vai trò hết sức quan trọng.

Thủ tướng bày tỏ hy vọng Indonesia là một nước lớn, có tiềm lực và kinh nghiệm, cùng Việt Nam củng cố đoàn kết ASEAN, thúc đẩy phát triển hợp tác doanh nghiệp trong khối; mong các nhà đầu tư tập trung vào lĩnh vực mới nổi chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thực phẩm Halal, sản xuất nông nghiệp bảo đảm an ninh lương thực. Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp, điều kiện sản xuất các nguyên liệu chế biến sản phẩm Halal; mong các doanh nghiệp Indonesia đến Việt Nam sản xuất thực phẩm Halal. Thủ tướng mong các doanh nghiệp hai nước, nhất là hiện thực hóa ý tưởng của Tổng thống về Thủ đô mới của Indonesia.

Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp bằng 3 đột phá chiến lược, đó là thể chế chính sách phù hợp điều kiện mới, xu thế thời đại, kinh tế thị trường; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do dân, vì dân; đột phá về hạ tầng chiến lược, giảm chi phí đầu vào… với tinh thần chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tất nhiên các doanh nghiệp cũng phải kinh doanh đúng pháp luật, tôn trọng văn hóa bản địa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam sẽ xem xét tích cực, thỏa đáng những yêu cầu của các doanh nghiệp Indonesia tại Đối thoại này; Việt Nam sẵn sàng lắng nghe, đối thoại với các doanh nghiệp để giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp đến cùng với tinh thần đã cam kết thì phải làm, đã làm phải ra kết quả, "cân, đong, đo, đếm" được, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Tại Đối thoại, đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn hai nước đã trình bày những triển vọng kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam, Indonesia. Các doanh nghiệp Indonesia đánh giá cao sự hỗ trợ, tạo điều kiện và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Chính phủ dành cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, trong đó có các nhà đầu tư Indonesia nói riêng.

Đại diện các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Chủ tịch FPT Trương Gia Bình bày tỏ quyết tâm phát triển các lĩnh vực với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đặc biệt là bày tỏ sự quan tâm phát triển vào lĩnh vực chíp bán dẫn; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực mới nổi.

Chủ tịch Tập đoàn Sovico Nguyễn Thanh Hùng bày tỏ mong muốn được đầu tư vào Indonesia để đóng góp vào phát triển thịnh vượng của nước này; Vietjet cũng tự hào được tham gia kết nối các tuyến bay giữa hai nước, góp phần tích cực giao lưu kinh tế, giao lưu nhân dân. Việc hợp tác của Vietjet với các đối tác của Indonesia đang được tăng cường sâu rộng trên lĩnh vực hàng không.

Ông Hùng bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ triển vọng phát triển thị trường hàng không hai nước; đồng thời bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Indonesia, thể hiện việc sẵn sàng tổ chức tuyến bay mới nối Việt Nam với Thủ đô mới này. Các doanh nghiệp Việt Nam khác cũng bày tỏ rất quan tâm phát triển lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi xanh.

* Trước buổi Đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joko Widodo có buổi ăn sáng và trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các diễn giả tham dự Hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường Carbon: Khơi thông dòng vốn xanh”. (Ảnh: PV)

Doanh nghiệp phải chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi để đón dòng vốn xanh

Các tổ chức tài chính Việt Nam đã sẵn sàng nguồn lực lớn để phân bổ cho các dự án xanh, tuy nhiên dòng vốn tín dụng xanh vẫn khó đến tay doanh nghiệp. Bài toán đặt ra hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn cung, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình chuẩn hóa việc chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất sản phẩm thủ công gắn lá bồ đề tại Hợp tác xã Sinh Dược, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: HỢP TÁC XÃ SINH DƯỢC)

Đẩy mạnh nông nghiệp xanh, tuần hoàn

Hiện nay, thị trường tiêu dùng nông sản đang chuyển nhanh từ yêu cầu về chất lượng sang yêu cầu đồng thời về nguồn gốc, phương thức sản xuất, giảm phát thải. Vì vậy, phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn chính là điều kiện duy trì năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới cho nông nghiệp.

Giải phóng mặt bằng gặp khó dẫn tới tiến độ thi công dự án nút giao đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đang chậm so với kế hoạch.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội chậm tiến độ

Sở Xây dựng Hà Nội chỉ rõ hàng loạt dự án giao thông trọng điểm có khối lượng thi công thấp, còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng hoặc chưa đủ điều kiện triển khai đồng bộ. Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tiến độ các công trình.