Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 50 năm Ngày ra số báo đầu

Chiều 16/5, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày ra số báo đầu tiên (19/5/1975-19/5/2025). 

Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh ôn lại hành trình 50 năm phát triển của tờ báo.
Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh ôn lại hành trình 50 năm phát triển của tờ báo.

Ra đời ngày 19/5/1975 với tên gọi ban đầu là Phụ nữ Sài Gòn, năm 1976 báo đổi tên thành Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua hành trình 50 năm hình thành và phát triển, tờ báo đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, mang nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc thông qua những chương trình ý nghĩa và thiết thực để chăm lo cho phụ nữ và trẻ em nghèo, phụ nữ yếu thế. Nổi bật là Chương trình học bổng “Nữ sinh hiếu học, vượt khó” được tiếp nối liên tục từ năm học 1991-1992 đến nay, đã trao 9.083 suất, tổng trị giá gần 14 tỷ đồng; Chương trình “Biên cương xanh” trao 100 mái ấm biên cương cho các hộ nghèo các tỉnh giáp giới với nước bạn Campuchia...

Từ năm 1995 đến nay, báo đã vận động và chăm lo an sinh xã hội khoảng 100 tỷ đồng. Với số tiền vận động được, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chương trình chăm lo cho các đối tượng chính sách, phụ nữ và trẻ em nghèo, phụ nữ và trẻ em khuyết tật, phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ và trẻ em vùng biên giới.

Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự nhận Cờ Truyền thống của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUÝ HIỀN)
Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự nhận Cờ Truyền thống của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Tờ báo còn là tiếng nói mạnh mẽ, kiên định trong việc lên án bạo lực gia đình, bảo vệ những người yếu thế, đấu tranh vì bình đẳng giới. Những giá trị về gia đình bền vững, hôn nhân tiến bộ, nuôi dạy con cái tốt... cũng được Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng quan tâm truyền tải, trở thành diễn đàn được xã hội quan tâm.

Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Ở giai đoạn mới của báo chí nói chung, muốn tiếp tục giữ vững vị thế đòi hỏi đội ngũ người làm báo cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng phương thức truyền thông để tiếp cận độc giả hiệu quả hơn.

Dịp này, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự nhận Cờ Truyền thống của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển tờ báo. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng tặng bằng khen cho 5 cá nhân đã có thành tích trong công tác 2 năm liên tục (năm 2023, 2024), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Cấp xã lần đầu được phê duyệt quản lý rừng bền vững.

Cấp xã chính thức được phê duyệt quản lý rừng bền vững

Từ ngày 1/7 tới đây, Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng của hộ dân, nhóm hộ, tổ hợp tác làm du lịch sinh thái. Đây là nội dung được quy định trong Thông tư số 16/2025/TT do Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới ban hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả đoạt giải.

Báo Nhân Dân đoạt 1 giải A, 3 giải B, 3 giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX

Tối 21/6, tại Cung Điền kinh Hà Nội đã diễn ra Chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025) và Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX - năm 2024 với chủ đề "Thép trong Bút, Lửa trong Tim". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam tại Hội báo toàn quốc năm 2025. (Ảnh: PHONG ANH)

Báo chí Cách mạng Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang, tự tin, vững bước trong kỷ nguyên mới

Tròn 1 thế kỷ, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc. Khi Thủ đô Hà Nội và đất nước đang tiến vào kỷ nguyên mới, Báo chí Cách mạng Việt Nam tiếp tục cống hiến, viết nên những trang sử mới, góp sức vì đất nước Việt Nam phát triển, thịnh vượng, hùng cường.