Chú trọng triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN

Việt Nam và các nước thành viên ASEAN đang rất chú trọng triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC), đồng thời quan tâm thúc đẩy lồng ghép những ưu tiên quốc gia vào kế hoạch chung của khu vực.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Chiều 27/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức hội thảo quốc tế về Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các bộ: Ngoại giao, Công thương, Tài chính, Quốc phòng, Công an; các bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN tại Việt Nam; các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nội vụ) cho biết, ngày 26/5/2025 vừa qua, tại Kuala Lumpur, Malaysia, các Nhà Lãnh đạo cấp cao ASEAN đã ký kết Tuyên bố Kuala Lumpur về “ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta” và thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng bốn Kế hoạch chiến lược về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và kết nối. Đây là cột mốc quan trọng, ghi nhận một hành trình phát triển mới của Cộng đồng ASEAN.

Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEANđược xây dựng trên cơ sở tiếp nối Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025, hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, hòa nhập, thích ứng, bền vững, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

Nhấn mạnh Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN, một trong ba trụ cột nền tảng của ASEAN, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng một cộng đồng lấy con người làm trung tâm, bao trùm, bền vững và tự cường, Tiến sĩ Hà Thị Minh Đức khẳng định, Việt Nam và các nước thành viên ASEAN đang rất chú trọng triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN, đồng thời quan tâm thúc đẩy lồng ghép những ưu tiên quốc gia vào kế hoạch chung của khu vực. Vì vậy, hội thảo là diễn đàn kịp thời, cần thiết để các bộ, ngành, cơ quan cùng trao đổi, đóng góp ý kiến sâu sắc vào việc triển khai Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN sau năm 2025 tại Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu chi tiết về Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN. Văn kiện được xây dựng trên cơ sở tiếp nối Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025, hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, hòa nhập, thích ứng, bền vững, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

Với khung thời gian 10 năm, 2026-2035, Kế hoạch đưa ra các phương pháp tiếp cận cụ thể nhằm mang lại lợi ích hơn nữa cho người dân ASEAN, nâng cao ứng phó của khu vực trước các thách thức.

Trong phần triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược tại Việt Nam, hội thảo ghi nhận phần chia sẻ của Đại sứ Trần Đức Bình, Vụ trưởng Vụ ASEAN (Bộ Ngoại giao) về kế hoạch xây dựng một Đề án tổng thể của Việt Nam để định hướng xây dựng Chương trình hành động triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và kết nối.

Hội thảo cũng ghi nhận thông tin của Bộ Nội vụ về quá trình xây dựng Đề án thực hiện Kế hoạch chiến lược ASCC sau năm 2025 tại Việt Nam trên cơ sở Kế hoạch chiến lược của khu vực và kết quả Đánh giá cuối kỳ Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025. Đây cũng là một trong những nội dung ưu tiên nhằm thực hiện nhiệm vụ được đề ra trong Dự thảo Đề án tổng thể của Bộ Ngoại giao.

Hội thảo cũng dành thời gian để các bộ, ngành, cơ quan chia sẻ, trao đổi ý kiến về các dự thảo nêu trên. Việc xây dựng các đề án, chương trình hành động triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược, đặc biệt là Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN không chỉ thể hiện vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc thúc đẩy thực hiện các ưu tiên của khu vực mà còn góp phần giải quyết những thách thức toàn cầu mới như: cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI), biến đổi khí hậu, già hóa dân số và những bất ổn địa chính trị.

Các đề án, chương trình khi được phê duyệt sẽ là những văn kiện quan trọng, giúp Việt Nam định hình các mục tiêu và hành động hợp tác khu vực, bảo đảm người dân được hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế và có khả năng chống chịu trước mọi cú sốc.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.