Chú trọng chất lượng dạy tin học, ngoại ngữ

Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ đã tranh thủ tối đa lợi thế vị trí trên địa bàn công nghiệp phát triển, liền kề Thủ đô Hà Nội, kết hợp hài hòa nguồn lực xã hội với nội lực của nhà trường phục vụ dạy học, trở thành điểm sáng về Tin học, Tiếng Anh của tỉnh.

Học sinh của trường tham quan nhà máy Honda Việt Nam tại Phúc Yên.
Học sinh của trường tham quan nhà máy Honda Việt Nam tại Phúc Yên.

Lấy ngoại ngữ thúc đẩy nội lực
Ngôi trường nằm cạnh Khu công nghiệp Kim Hoa, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn, gắn liền với nhịp sống công nghiệp và đô thị hiện đại, trong đó giáo dục luôn được các gia đình quan tâm. Tận dụng lợi thế này, thầy và trò Trường THPT Hai Bà Trưng đã mạnh dạn thử nghiệm những cách làm mới, mở ra các phương thức hợp tác, liên kết thiết thực. Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Tuấn cho biết, trường đã tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm tại các công ty trong khu công nghiệp và phối hợp doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích.

Thành phố Phúc Yên cũ có Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 với đội ngũ chuyên gia giáo dục giàu kinh nghiệm. Tận dụng lợi thế này, Trường THPT Hai Bà Trưng đã mời giảng viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 cùng các chuyên gia từ các trường đại học ở Hà Nội tham gia hướng dẫn, bồi dưỡng giáo viên, dự giờ và góp ý trong các buổi sinh hoạt chuyên môn.

Cô Phạm Thu Hà, giáo viên môn Tiếng Anh của trường, người liên tục có học sinh giỏi cấp tỉnh từ khi bắt đầu giảng dạy năm 2001, chia sẻ: “Gần Hà Nội là một lợi thế. Nhiều cha mẹ học sinh cho con theo học tại các trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội và Phúc Yên, trong khi giáo viên Tiếng Anh của trường thường xuyên được tham dự các hội thảo chuyên môn do các trường đại học tổ chức”. Đáng chú ý, nhiều học sinh của trường đã biết khai thác công nghệ AI để làm các bài thuyết trình, clip tiếng Anh sinh động.

Thầy Dương Quang Hưng, giáo viên môn Toán, cho biết: Nhiều phụ huynh khu vực Phúc Yên rất sẵn sàng đầu tư cho con học ngoại ngữ và tin học. Nhờ đó, từ năm 2016, Trường THPT Hai Bà Trưng đã có học sinh đạt giải quốc gia môn Tin học. Tiêu biểu là cựu học sinh Nguyễn Duy Khánh-Huy chương bạc quốc gia môn Tin học, hiện vẫn thường xuyên về trường giao lưu, hỗ trợ giảng dạy và bồi dưỡng, truyền cảm hứng cho thế hệ đàn em.

Câu lạc bộ Tin học do cô Nguyễn Thị Chiều phụ trách cũng tạo nhiều cơ hội cho học sinh tham gia dự án và triển khai ý tưởng sáng tạo, tiêu biểu là Cuộc thi Vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics 2024. Học sinh nhà trường còn ghi dấu ấn tại các sân chơi trí tuệ như Olympic Tiếng Anh, thi hùng biện Tiếng Anh và cuộc thi Tin học Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng.

Bên cạnh đó, Trường THPT Hai Bà Trưng chú trọng đẩy mạnh giáo dục STEM, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động sáng tạo để tri thức sách vở gắn liền với thực tiễn. Những kiến thức như bất phương trình, tích phân được thầy cô cụ thể hóa bằng các tình huống đời thường; giờ Sinh học trở nên sinh động hơn với nghiên cứu về hoa cảnh, vi sinh vật. Trường còn mở rộng sang khoa học xã hội: Tâm lý học đường được chọn làm đề tài nghiên cứu với chủ đề “căn bệnh nỗ lực ảo của học sinh THPT khu vực Phúc Yên”.

Chất lượng giáo dục - Uy tín của trường

Nhiều năm học gần đây, Trường THPT Hai Bà Trưng đã khẳng định vị thế vững chắc ở các môn mũi nhọn như Ngoại ngữ, Tin học, Vật lý. Tổ Tiếng Anh thường xuyên tổ chức giải đề, xây dựng chuyên đề viết học thuật, bồi dưỡng học sinh giỏi; trong khi Tổ Toán-Tin đẩy mạnh hoạt động liên trường, mời giảng viên đại học về tập huấn, hướng dẫn kỹ năng ra đề thi.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: Trước thềm năm học mới, trường đã mời giảng viên các trường đại học về tập huấn xây dựng ma trận và ra đề theo định hướng thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ban giám hiệu cũng trực tiếp phê duyệt phân phối chương trình môn học cụ thể cho từng tiết, từng bài; học sinh được đăng ký môn thi lựa chọn ngay từ đầu năm học. Bên cạnh đó, trường giao chỉ tiêu cụ thể cho từng môn, phân công những giáo viên giàu kinh nghiệm đứng lớp, bảo đảm chất lượng giảng dạy và ôn luyện.

Nhà trường quy định rõ, đối với ba môn Toán, Vật lý, Hóa học, mỗi môn tối thiểu phải triển khai một nội dung giáo dục STEM kèm theo kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Điểm mạnh của trường là đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình, trách nhiệm cao. Nhiều giáo viên trẻ năng động, thích ứng nhanh với chuyển đổi số, mạnh dạn đổi mới phương pháp, tiếp cận tri thức hiện đại. Cha mẹ học sinh tin tưởng ủng hộ, tích cực phối hợp với nhà trường trong mọi hoạt động.

Nhờ nỗ lực chung của gia đình và nhà trường, 5 năm học gần đây, Trường THPT Hai Bà Trưng luôn duy trì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Điểm trung bình thi tốt nghiệp ở mức cao, khoảng 80-85% học sinh đỗ đại học theo đúng nguyện vọng 1, nhiều em trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu. Năm học 2024-2025, trường có 167 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, các môn Tiếng Anh, Tin học, Vật lý đạt nhiều giải cao.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).