Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Australia đánh dấu chặng đường hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đón Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: TTXVN)
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đón Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: TTXVN)

Trưa 24/8, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines cùng Đoàn đại biểu Nghị viện Australia đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-30/8/2024, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đón Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Australia; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà.

Tham gia Đoàn có: ông Kevin Hogan, Hạ nghị sĩ, Bộ trưởng phe đối lập về Thương mại và Du lịch; bà Anne Urquhart, Thượng nghị sĩ; bà Lê Thị Trang Đài, Hạ nghị sĩ người Australia gốc Việt; bà Rachel Callinan, Thư ký Đoàn; bà Nyat Mulugeta, Cố vấn; bà Harriet Brooke, Cố vấn.

Thượng nghị sĩ Sue Lines sinh ngày 15/12/1953, tại Tây Australia.

Thượng nghị sĩ Sue Lines đại diện bang Tây Australia từ năm 2013 và là Chủ tịch Thượng viện từ năm 2022.

Bà từng giữ vai trò Phó Chủ tịch Thượng viện và Chủ nhiệm các Ủy ban từ năm 2016 tới năm 2022.

Bà Sue Lines là nữ Chủ tịch Thượng viện thuộc Đảng Lao động đầu tiên và trở thành nữ Chủ tịch thứ hai, sau Thượng nghị sĩ Đảng Tự do Margaret Reid, vào năm 1996.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Thượng viện Australia của bà Sue Lines diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang phát triển tốt đẹp.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; góp phần làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, đưa mối quan hệ này trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.