Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc

Sáng 19/10, trong chương trình công tác, làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chức năng.

Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Ninh Thành Công đã báo cáo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng những nội dung chính trong hoạt động của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc trong thời gian qua.

Theo đó, Đại sứ quán đã phối hợp chặt chẽ với các Tổng lãnh sự, các cơ quan đại diện triển khai đồng bộ, hiệu quả tốt nhiều nhiệm vụ, nhiều chương trình hoạt động, nhất là tham gia cùng các đoàn cấp cao thăm và làm việc tại Trung Quốc; hỗ trợ các doanh nghiệp , địa phương kết nối hợp tác, đầu tư; tham mưu các chính sách về phát triển quan hệ, hợp tác, xuất khẩu, nhập khẩu với Trung Quốc trong tình hình mới; cùng các cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc triển khai các giải pháp khôi phục, phát triển du lịch, mở lại các đường bay….

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện luôn xác định công tác cộng đồng, bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng, qua đó, thực hiện có hiệu quả tốt việc hỗ trợ bà con trong cuộc sống, lao động, làm việc, học tập, thực hiện các thủ tục pháp lý….

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã giới thiệu khái quát về ý nghĩa, kết quả Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3, tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Chủ tịch nước nêu rõ: Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã phối hợp rất tốt với các cơ quan chức năng trong nước và Trung Quốc để thực hiện, sắp xếp tốt các chương trình đề ra trong Diễn đàn. Qua đó, góp phần quan trọng tăng cường quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và các Tổng Lãnh sự Việt Nam tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và các Tổng Lãnh sự Việt Nam tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vui mừng gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội đất nước trong thời gian qua với những khó khăn, thách thức ngày càng lớn; từ đó khẳng định: Việt Nam đã đạt được những thành quả rất đáng khích lệ, là điểm sáng trong khu vực và trên thế giới…

Về công tác đối ngoại, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng trong triển khai đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Công tác đối ngoại góp phần quan trọng làm thay đổi vị thế quốc gia, từng bước nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã lưu ý, nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng trong công tác ngoại giao cần làm tốt trong thời gian tới.

Trước đó, sáng cùng ngày, nhân dịp dự Diễn đàn cao cấp hợp quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm điển hình xây dựng nông thôn mới Thôn Tiểu Lỗ, xã Hắc Trang Hộ, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh. Đây là khu nông thôn mới kiểu mẫu của Bắc Kinh, nằm trong danh sách các thôn kiểu mẫu về quản trị nông thôn trên cả nước do Văn phòng tiểu tổ Lãnh đạo Trung ương về công tác nông thôn Trung Quốc công bố.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm mô hình điển hình xây dựng nông thôn mới tại thôn Tiểu Lỗ, xã Hắc Trang Hộ, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm mô hình điển hình xây dựng nông thôn mới tại thôn Tiểu Lỗ, xã Hắc Trang Hộ, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tính ưu việt của thôn Tiểu Lỗ là phát huy được vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong việc dẫn dắt quần chúng nhân dân triển khai cải tạo môi trường, tổ chức sản xuất kinh tế theo mô hình tập trung, thể hiện trên một số phương diện. Về xây dựng nông thôn và chỉnh trang môi trường, đã dẫn dắt trên 90% người dân trong thôn trong 10 ngày ký cam kết về dỡ bỏ các công trình trái phép, đồng thời khởi động các dự án đồng bộ về môi trường cảnh quan; đất đai được giải tỏa dùng để xây dựng bãi đỗ xe ô-tô và nhà vệ sinh công cộng. Về phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, thôn đã chuyển đổi mô hình nuôi cá cảnh từ quy mô nhỏ lẻ, theo hộ gia đình sang quy mô lớn, tập trung, công nghiệp hóa. Chú trọng cải thiện đời sống tinh thần, nâng cao thể chất cho người dân. Thôn đã xây dựng nhiều không gian cho hoạt động thể thao, văn hóa, giải trí nhằm ngày càng đáp ứng hơn nữa đời sống tinh thần của người dân…

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.