Khai mạc Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”

Sáng nay (18/10), Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 3 khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc với sự tham dự của đại diện hơn 140 quốc gia và hơn 30 tổ chức quốc tế.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Lễ khai mạc và có bài phát biểu đề dẫn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nhiều Nguyên thủ và lãnh đạo nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế cùng dự Lễ khai mạc.

Sáng kiến “Vành đai và Con đường” được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu lần đầu tiên trong chuyến thăm Trung Á (tháng 9/2013) và Đông Nam Á (tháng 10/2013).

Về phạm vi địa lý, sáng kiến “Vành đai và Con đường” trải dài từ châu Á sang châu Âu và có thể mở rộng ra châu Phi, châu Mỹ La-tinh. Hai cấu phần chính là Vành đai kinh tế con đường tơ lụa (trên bộ) và Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước đến dự Lễ khai mạc Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ 3. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước đến dự Lễ khai mạc Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ 3. (Ảnh: TTXVN)

Diễn ra vào dịp kỷ niệm 10 năm ra đời sáng kiến “Vành đai và Con đường”, sự kiện lần này sẽ đánh giá những thành tựu mà sáng kiến đã đạt được đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu. Tầm nhìn của sáng kiến do Trung Quốc xây dựng nhấn mạnh 5 nguyên tắc:

Thực hiện nghiêm túc tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không xâm phạm, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, chung sống hòa bình, bình đẳng, cùng có lợi;

Hợp tác mở cửa, các nước và các tổ chức quốc tế, khu vực đều có thể tham gia;

Hài hòa, bao dung, tôn trọng sự lựa chọn về con đường và mô hình phát triển của các nước;

Tuân thủ vai trò, quy luật thị trường và các chuẩn mực thông dụng quốc tế, phát huy tối đa vai trò của thị trường trong phân bổ nguồn lực;

Cùng có lợi, cùng thắng, xem xét tổng thể lợi ích và mối quan tâm của các bên, tìm kiếm điểm đồng lợi ích và mẫu số chung lớn nhất trong hợp tác, phát huy tối đa sở trường, khả năng, ưu thế và tiềm lực của các nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước đến dự Lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước đến dự Lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 3 gồm 3 phiên họp cấp cao do các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc chủ trì được tổ chức đồng thời về các chủ đề: Kết nối trong một nền kinh tế toàn cầu mở, Con đường tơ lụa xanh hài hòa với thiên nhiên, Kinh tế số động lực mới của tăng trưởng.

Bên cạnh đó, có 6 diễn đàn chuyên đề do các Bộ trưởng của Trung Quốc chủ trì, thảo luận về kết nối thương mại, giao lưu nhân dân, giao lưu học giả, con đường tơ lụa sách, hợp tác địa phương, hợp tác biển… Các đại biểu cũng sẽ thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến với chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của bối cảnh kinh tế thế giới hiện tại.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đến hết năm 2022, Trung Quốc đã ký 206 thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ BRI với 151 quốc gia, 32 tổ chức quốc tế, triển khai khoảng 3.000 dự án trong nhiều lĩnh vực, tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ USD…

Tại phiên khai mạc diễn đàn, các đại biểu đã nghe các bài phát biểu của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev; Tổng thống Indonesia Joko Widodo; Tổng thống Argentina Alberto Fernandez; Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed…

Tham gia diễn đàn lần này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự nhiều hoạt động trọng tâm khác nhau, trong đó, Chủ tịch nước dự Phiên họp cấp cao với chủ đề: Kinh tế số - Động lực mới của tăng trưởng và có phát biểu quan trọng về nội dung này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự Lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự Lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Trước khi khai mạc diễn đàn, ngay khi đến Bắc Kinh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp: Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Nhân đại toàn Trung Quốc Triệu Lạc Tế; Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev; Thủ tướng Campuchia Hun Manet…

Trong chương trình công tác tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; hội kiến các nhà lãnh đạo của Trung Quốc; tiến hành nhiều cuộc gặp song phương khác nhau; tham quan mô hình điển hình trong xây dựng nông thôn mới của thành phố Bắc Kinh; thăm, gặp mặt cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và các Tổng lãnh sự Việt Nam tại các thành phố lớn của Trung Quốc…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.