Chung tay vì sự phát triển và thịnh vượng chung

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, từ ngày 17 đến ngày 20/10/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Chủ tịch nước tới Trung Quốc kể từ sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII (2021) và Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XX (2022). Chuyến đi của Chủ tịch nước đã thu được những thành quả rất tốt đẹp, qua đó tiếp tục triển khai chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XIII về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và nâng tầm đối ngoại đa phương; góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác, liên kết kinh tế và kết nối khu vực.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với các đại biểu hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với các đại biểu hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) được Trung Quốc rất coi trọng, là một trong những sáng kiến đối ngoại hàng đầu do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất, được chỉ đạo xuyên suốt, triển khai đồng bộ, toàn diện và quy mô.

Kết nối kinh tế mở toàn cầu

Đến nay, sau đúng 10 năm hình thành và triển khai BRI (2013-2023), Trung Quốc đã đạt được những kết quả quan trọng, nhận được sự ủng hộ của quốc tế.

Trong lịch sử hàng nghìn năm trước, Con đường tơ lụa cổ xưa trải dài qua những nơi ra đời các nền văn minh khác nhau, đồng thời là điểm đến của người dân các quốc gia, màu da khác nhau, thúc đẩy sự kết nối giữa các quốc gia trong khu vực, lục địa Á-Âu và thúc đẩy nền văn minh Đông-Tây. Việc trao đổi và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh đã tạo ra sự phát triển, đồng thời coi trọng tinh thần lấy hòa bình và hợp tác làm trung tâm, các bên cùng có lợi ích.

Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường (BRF) lần thứ ba với chủ đề “Hợp tác chất lượng cao Vành đai và Con đường, chung tay vì phát triển và thịnh vượng chung” là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương lớn và quan trọng nhất của Trung Quốc trong năm 2023.

Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường (BRF) lần thứ ba với chủ đề “Hợp tác chất lượng cao Vành đai và Con đường, chung tay vì phát triển và thịnh vượng chung” là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương lớn và quan trọng nhất của Trung Quốc trong năm 2023.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục chuyển biến khó lường, cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt. Kinh tế thế giới đối mặt nhiều rủi ro, nhất là lạm phát, nợ công, tăng trưởng không đồng đều. Các nước lớn, trong đó có Trung Quốc, thúc đẩy, khởi xướng và triển khai nhiều sáng kiến hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực quan trọng như kinh tế, môi trường, an ninh...

Tại diễn đàn lần này, bên cạnh phiên khai mạc do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì, BRF 3 gồm ba phiên họp cấp cao do các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc chủ trì được tổ chức đồng thời về các chủ đề: Kết nối trong một nền kinh tế toàn cầu mở, Con đường tơ lụa xanh hài hòa với thiên nhiên, Kinh tế số động lực mới của tăng trưởng; cùng sáu diễn đàn chuyên đề do các bộ trưởng của Trung Quốc chủ trì, thảo luận về kết nối thương mại, giao lưu nhân dân, giao lưu học giả, con đường tơ lụa sách, hợp tác địa phương, hợp tác biển…

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đến hết năm 2022, Trung Quốc đã ký 206 thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ BRI với 151 quốc gia, 32 tổ chức quốc tế, triển khai khoảng 3.000 dự án trong nhiều lĩnh vực, tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ USD…

Việt Nam luôn hoan nghênh các sáng kiến thúc đẩy kết nối và hợp tác kinh tế khu vực trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, hướng đến mục tiêu đóng góp cho phát triển bền vững và thịnh vượng chung của tất cả các quốc gia.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đến hết năm 2022, Trung Quốc đã ký 206 thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ BRI với 151 quốc gia, 32 tổ chức quốc tế, triển khai khoảng 3.000 dự án trong nhiều lĩnh vực, tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ USD…

Vào cuối tháng 10/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Trung Quốc. Tại Đại Lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó, hai Tổng Bí thư đã thống nhất tăng cường hợp tác về năng lực sản xuất và tích cực thúc đẩy kết nối khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và Con đường” trên cơ sở phù hợp nhu cầu, lợi ích và chiến lược phát triển bền vững của mỗi bên…

Thời gian qua, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc duy trì xu thế phát triển, trong đó có các khuôn khổ hợp tác, kết nối Việt Nam-Trung Quốc nói chung, và kết nối trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường nói riêng. Chính phủ hai nước đã ký bản ghi nhớ về cùng nhau thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam với sáng kiến “Vành đai và Con đường”.

Từ nhiều năm nay, các doanh nghiệp của Việt Nam, Trung Quốc đã tích cực hợp tác vận chuyển hàng hóa trên tuyến hành lang kết nối từ thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc đi qua Việt Nam và một số nước ASEAN và từ Việt Nam qua Trung Quốc đi tới Trung Á, châu Âu...

Trong cuộc họp gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy kết nối chiến lược, hợp tác xây dựng “Vành đai và Con đường” chất lượng cao; tăng cường kết nối đường bộ, đường sắt khu vực biên giới, xây dựng hệ thống logistics đa phương thức, hiệu quả cao, bền bỉ; đem lại cơ hội mới cho doanh nghiệp, người dân hai nước cũng như đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và sáng kiến Vành đai và Con đường thế giới.

Phát biểu tại Diễn đàn, nêu rõ Việt Nam luôn ủng hộ những sáng kiến có lợi cho hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới, Chủ tịch nước đánh giá cao và hoan nghênh những sáng kiến toàn cầu quan trọng của Trung Quốc; Việt Nam đã tích cực tham gia nhiều cơ chế, sáng kiến của Trung Quốc, tham dự đầy đủ các diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; sẽ tiếp tục cùng Trung Quốc và các nước, các tổ chức quốc tế nghiên cứu, triển khai các chương trình hợp tác, hướng tới các mục tiêu chung đã đề ra, phù hợp khả năng, điều kiện cụ thể của từng nước.

Thúc đẩy hợp tác chất lượng cao, bền vững

Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc duy trì xu thế phát triển ổn định, đạt những tiến triển tích cực, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (cuối năm 2022). Năm 2023, hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được triển khai tích cực sau dịch Covid-19; hai bên cũng duy trì các hình thức trao đổi, tiếp xúc linh hoạt cả ở kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân.

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch tiếp tục có bước phát triển thực chất. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 175,56 tỷ USD năm 2022 và 89,1 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2023. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư FDI lớn thứ 6 tại Việt Nam với 3.949 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký hơn 25,8 tỷ USD. Trong 8 tháng đầu năm 2023, đã có 949 nghìn lượt khách Trung Quốc vào Việt Nam, đứng thứ hai trong số các thị trường khách du lịch vào Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng mất cân bằng thương mại hai chiều vẫn tồn tại; hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp hiện đại, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng.

Trung Quốc hiện là nhà đầu tư FDI lớn thứ 6 tại Việt Nam với 3.949 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký hơn 25,8 tỷ USD. Trong 8 tháng đầu năm 2023, đã có 949 nghìn lượt khách Trung Quốc vào Việt Nam, đứng thứ hai trong số các thị trường khách du lịch vào Việt Nam.

Về hợp tác trong khuôn khổ BRI, hai nước đã ký bản ghi nhớ cấp Chính phủ về thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với BRI (tháng 11/2017) và đang phối hợp hoàn thiện kế hoạch hợp tác thúc đẩy thực hiện bản ghi nhớ nêu trên. Trong cả hai lần Trung Quốc tổ chức BRF trước đây, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đều tham dự.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự đầy đủ, toàn diện, tích cực các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Việt Nam coi trọng các con đường kết nối với thế giới cả trên đất liền, trên không, trên biển, trên không gian số; hoan nghênh các sáng kiến liên kết kinh tế, kết nối khu vực, góp phần xây dựng nền kinh tế thế giới đa kết nối, mở, bao trùm, bền vững, với người dân là trung tâm. Việt Nam đang nỗ lực đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Không gian mới là kinh tế số. Lực lượng sản xuất mới là nhân lực số, công nghệ số và dữ liệu số. Động lực mới là đổi mới sáng tạo số.

Các nước phải cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, bình đẳng, chân thành, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế. Đó là trách nhiệm của mỗi quốc gia và là nền tảng để bảo đảm môi trường hòa bình, tạo thuận lợi cho các nước trong khu vực cùng hợp tác, phát triển.

Việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự và có các bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao nhiều nước và các đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp từ khoảng 140 quốc gia, các tổ chức quốc tế, đóng góp tiếng nói của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác, liên kết kinh tế và kết nối khu vực, làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước trên thế giới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu, thực hiện hiệu quả các Mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên hợp quốc.

Đồng thời, quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, chia sẻ các thông điệp lớn về mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển của Việt Nam, thu hút hiệu quả nguồn lực quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tăng trưởng bao trùm và lấy người dân làm trung tâm, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.