Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 5/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghiệp sinh học, thực phẩm, thương mại dịch vụ, hạ tầng thông minh, công nghệ điện tử, công nghiệp ô-tô…
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Brian Kwon, Giám đốc điều hành, Phó Chủ tịch Tập đoàn LG Corporation. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Brian Kwon, Giám đốc điều hành, Phó Chủ tịch Tập đoàn LG Corporation. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước hoan nghênh các tập đoàn của Hàn Quốc có xu hướng mở rộng đầu tư vào Việt Nam; khẳng định, Việt Nam tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc.

* Tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn CJ, ông Kyung Shik Sohn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Tập đoàn đã thực hiện đúng các cam kết đầu tư vào Việt Nam ở lĩnh vực sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, sinh học, logistic và văn hóa.

Hiện nay, Tập đoàn đã có 24 công ty kinh doanh trong 8 ngành chính ở Việt Nam với doanh thu đạt 1,5 tỷ USD, tăng gấp 10 lần trong 10 năm qua.

Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn CJ tiếp tục mở rộng đầu tư ở Việt Nam, đưa Việt Nam thành căn cứ sản xuất và kinh doanh toàn cầu, đồng thời chuyển trụ sở của các công ty ở Đông Nam Á về Việt Nam, để tận dụng được cơ hội của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, tích cực đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường thế giới.

Chủ tịch Tập đoàn CJ Kyung Shik Sohn khẳng định, nhiều năm nay Tập đoàn đã thực hiện đúng những đề nghị của Chủ tịch nước về đầu tư sản xuất thực phẩm sạch và công nghệ sinh học ở Việt Nam, đưa Việt Nam thành thị trường lớn thứ 3 trong 30 thị trường trên thế giới của Tập đoàn và tới đây Việt Nam sẽ trở thành cứ điểm sản xuất, kinh doanh của CJ ở Đông Nam Á.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte. (Ảnh: TTXVN)

* Tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Lotte, ông Shin Dong-bin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện để Lotte hiện diện ngày càng nhiều và tiếp tục thành công ở Việt Nam.

Chủ tịch nước hoan nghênh Tập đoàn Lotte đã khởi công dự án lớn về đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh đầu tháng 9 vừa qua và Lotte Mall Tây Hồ sẽ đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2023. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn nghiên cứu đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và khu đô thị hiện đại ở Long An.

Chủ tịch nước khẳng định các cơ quan và địa phương của Việt Nam sẽ phối hợp với Tập đoàn để bảo đảm lợi ích hài hòa giữa Lotte và Việt Nam, qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc tạo thêm những dấu ấn mới ở Việt Nam.

* Tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn LG, ông Kwon Bong Seok, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Tập đoàn có quyết tâm đầu tư lâu dài vào Việt Nam, nhất là dự án sản xuất màn hình ở Hải Phòng, đưa LG là doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao lớn thứ 2 của Hàn Quốc tại Việt Nam. Hiện các công ty sản xuất màn hình của LG đang có 27 nghìn nhân viên Việt Nam và 60 công ty liên quan có tới 70 nghìn lao động.

Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn LG tiếp tục mở rộng đầu tư ở Việt Nam để xứng tầm với mối quan hệ chính trị rất tốt đẹp, cũng như tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tới 100% như vừa qua.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước mong muốn Tập đoàn đưa Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu và sản xuất chính của tập đoàn trên toàn cầu tại Việt Nam. Việt Nam cam kết tạo môi trường, hạ tầng đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch Tập đoàn LG Kwon Bong Seok cho biết hiện Tập đoàn đã đầu tư 5,3 tỷ USD vào sản xuất màn hình ở Việt Nam và sẽ đầu tư thêm 4 tỷ USD nữa. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu, phát triển phần mềm và đang xây dựng một nhà máy mới ở Việt Nam với số vốn đầu tư 1 tỷ USD. Tập đoàn cũng đang hợp tác với các trường đại học ở phía bắc để nuôi dưỡng các nhân tài địa phương, vì người trẻ Việt Nam có khát vọng và tài năng. Tập đoàn LG cũng đang đưa Việt Nam thành cứ điểm sản xuất linh kiện ô-tô lớn nhất, là nơi nghiên cứu và phát triển thứ 2 của Tập đoàn ngoài Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch LG cho bày tỏ, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Hàn Quốc và cuộc gặp ngày hôm nay sẽ giúp LG tin tưởng mở rộng đầu tư vào Việt Nam và cam kết với Chủ tịch nước liên kết mạnh mẽ với doanh nghiệp của Việt Nam.

* Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C Hàn Quốc Jung Won-ju, Chủ tịch nước nhắc lại Deawoo là một trong những tập đoàn đầu tiên của Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, đánh giá cao Tập đoàn đang đầu tư mạnh mẽ trở lại vào Việt Nam. Đây là bước đi phù hợp trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp và sâu sắc hơn nữa thời gian tới.

Với đất nước 100 triệu dân, nhu cầu khám, chữa bệnh lớn, Chủ tịch nước đề nghị Daewoo E&Cđầu tư xây dựng bệnh viện lớn của Việt Nam. Cùng với đó là đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, dầu khí, đô thị thông minh, phục vụ cho chính hệ sinh thái đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam với một số dự kiến dự án tầm cỡ toàn cầu.

Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C cho biết, Tập đoàn đang đầu tư khu đô thị thông minh Starlake tại Hà Nội và mong muốn đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam trong một số lĩnh vực như xăng dầu, khí đốt thiên nhiên, tăng trưởng xanh, môi trường và phát triển cộng đồng. Sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhân dịp kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, giữa tháng 12 tới, Tập đoàn sẽ phối hợp tổ chức Diễn đàn hợp tác đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tại Việt Nam, kết nối doanh nghiệp hàng đầu hai nước đẩy mạnh hợp tác đầu tư, cụ thể hóa mong muốn của lãnh đạo hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Jae Hoon Chang, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hyundai Motor. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Jae Hoon Chang, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hyundai Motor. (Ảnh: TTXVN)

* Tiếp Giám đốc điều hành Hyundai Motor, Hàn Quốc, ông Chang Jae-hoon, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Tập đoàn đã đầu tư thành công ở Việt Nam, nhất là Quảng Nam, Ninh Bình, mang lại lợi ích cho Tập đoàn và các địa phương của Việt Nam.

Từ những thành công hiện nay, Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn tiếp tục liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, đầu tư vào lĩnh vực công nghệ phụ trợ tại Việt Nam, nhất là các phụ tùng ô tô.

Chủ tịch nước hoan nghênh Tập đoàn đầu tư sản xuất xe điện tại Việt Nam và sẽ giao cho các bộ, ngành nghiên cứu các chính sách hỗ trợ về thuế, hạ tầng, khuyến khích tiêu dùng xe điện tại Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn có chiến lược đầu tư rõ ràng, quyết tâm đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch nước mong muốn, Tập đoàn với tiềm lực tài chính, kinh nghiệm của mình, đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một “căn cứ địa” khu vực và thế giới trong lĩnh vực công nghiệp ô tô.

Giám đốc điều hành Hyundai Motor trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư xe ô-tô điện ở Việt Nam, không chỉ phục vụ thị trường Việt Nam mà cả châu Á.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.