Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sanchez

Sáng 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sanchez.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sanchez.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường chào mừng Thủ tướng Pedro Sanchez cùng đoàn đại biểu cấp cao Tây Ban Nha thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao và tin tưởng chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Tây Ban Nha kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ mở ra một trang mới, đưa quan hệ “Đối tác chiến lược hướng tới tương lai’’ Việt Nam-Tây Ban Nha ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và hợp tác tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự hỗ trợ quý báu mà nhân dân Tây Ban Nha đã dành cho Việt Nam trong công cuộc Đổi mới và tái thiết sau chiến tranh, cũng như trong sự nghiệp phát triển đất nước ngày nay.

Các đại biểu Việt Nam tham dự buổi tiếp.

Các đại biểu Việt Nam tham dự buổi tiếp.

Thủ tướng Tây Ban Nha bày tỏ cảm kích trước sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch nước Lương Cường, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Tây Ban Nha tại khu vực Đông Nam Á và nhất trí việc hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Nhân dịp này, Thủ tướng Tây Ban Nha đã gửi lời chào của Nhà Vua Tây Ban Nha đến Chủ tịch nước Lương Cường.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez chúc mừng Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam những năm qua; mong muốn được tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong chặng đường phát triển sắp tới, đặc biệt trong các lĩnh vực Tây Ban Nha có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh như: hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, du lịch…

Các đại biểu Tây Ban Nha tham dự buổi tiếp.

Các đại biểu Tây Ban Nha tham dự buổi tiếp.

Nhằm phát huy các tiềm năng và thế mạnh của hai nước, đưa quan hệ Việt Nam-Tây Ban Nha ngày càng sâu rộng và thực chất, hai bên nhất trí tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng-an ninh, đặc biệt về đào tạo cán bộ, sỹ quan Việt Nam, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, an ninh mạng, đấu tranh phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, di cư bất hợp pháp.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả và tận dụng các cơ hội to lớn của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, giáo dục-đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như du lịch, công nghiệp bán dẫn, khoa học và công nghệ…

Toàn cảnh buổi tiếp.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Thủ tướng Tây Ban Nha trong việc thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); cũng như EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với Việt Nam.

Thủ tướng Tây Ban Nha đề nghị Việt Nam xem xét các biện pháp nhằm hướng tới mục tiêu cân bằng thương mại giữa Việt Nam và EU; khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha, một cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện đang diễn biến phức tạp và nhiều biến động, ảnh hưởng đến hoà bình và phát triển tại mọi quốc gia, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc đoàn kết, đối thoại, hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tự do thương mại, chung tay ứng phó với các thách thức toàn cầu; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho sự phát triển của hai khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Tây Ban Nha mong muốn làm cầu nối phát triển quan hệ ASEAN-EU, khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối tăng cường quan hệ Tây Ban Nha-ASEAN.

Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sanchez cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sanchez cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an toàn, an ninh hàng hải và hàng không ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982), vì lợi ích chung của tất cả các nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường chuyển lời mời Nhà Vua Tây Ban Nha sớm thăm Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TUẤN ANH)

Thiết thực đưa tinh thần, quyết sách Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vào thực tiễn hoạt động của Tòa án

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Theo đại biểu Quốc hội, việc phát triển các khu đô thị lấn biển không đơn thuần nhằm tạo thêm quỹ đất cho phát triển đô thị mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển quốc gia ra biển, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển, hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời huy động nguồn lực lớn từ khu vực ngoài nhà nước.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Đình Phượng)

Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an 3 tỉnh giáp biên của Lào

Sáng 22/8, tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức hội đàm trao đổi tình hình, đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban giám đốc Công an các tỉnh: Houaphan, Xiengkhuang, Bolikhamsai.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở bảo đảm yêu cầu thực tế về an sinh xã hội

Ngày 21/8, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023,cho ý kiến ở tổ về một số nội dung khác. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 21/8/2026: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

[Video] Thời sự 24h ngày 21/8/2026: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; Chính thức trình Quốc hội giảm 30% thuế cho cá nhân, doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng; Chuyến bay đặc biệt chở hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội giám định ADN.

Các đại biểu thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại học Quảng Tây. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thanh niên Việt-Trung theo dấu chân Bác Hồ, kế tục sự nghiệp hai Đảng, hai nước

Chương trình giao lưu thanh niên với chủ đề “Trở thành thế hệ kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc” diễn ra sáng 21/8 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, đã chính thức khởi đầu "Hành trình Đỏ" dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc nghiên cứu và học tập năm 2026 với chủ đề “Theo dấu chân Bác Hồ”.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Chuyến bay đặc biệt vận chuyển hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) hạ cánh xuống Sân bay Gia Lâm (Hà Nội). (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội đón 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ vận chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh bằng chuyên cơ ra phục vụ giám định ADN

Sau hành trình đặc biệt, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 21/8, chuyên cơ CASA-295 đưa mẫu sinh phẩm liệt sĩ từ Thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội. Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không–Không quân đã tổ chức trọng thể Lễ đón 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.