Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

Chiều 11/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Trung tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chủ tịch nước tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cùng dự có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Chào mừng Trung tướng Vongsone Inpanphim thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Lào trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; sẽ cùng với Lào bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng đã đạt được, vì hòa bình, ổn định và phát triển của cả hai dân tộc.

Bày tỏ vinh dự được Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Trung tướng Vongsone Inpanphim cho biết, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào nhằm thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai Tổng cục Chính trị, Bộ quốc phòng hai nước; gửi lời thăm hỏi thân tình đồng chí anh em, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

z6896169067536-8be4cd58bcae5b15ce704dbaa241b17a.jpg
Các đại biểu Việt Nam tham dự buổi tiếp.

Nêu bật ý nghĩa chuyến thăm, nhân dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hai nước kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và 50 năm thành lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân dân Lào, Trung tướng Vongsone Inpanphim đã báo cáo Chủ tịch nước về kết quả hội đàm giữa hai đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Lào.

Hai Tổng cục Chính trị đã tổng kết, đánh giá về các hoạt động hợp tác thời gian qua, nhất là về công tác Đảng, công tác chính trị, trong đó hai bên thực hiện đầy đủ nội dung trong Nghị định thư đã ký kết; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Đối với kế hoạch hợp tác 2025-2026, hai bên khẳng định tiếp tục mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Tổng cục Chính trị. Trong đó, hai bên hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị, đào tạo cán bộ; công tác tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

z6896169067531-4e835726521bfd4fd22d1f9d1aba0def.jpg
Các đại biểu lào tham dự buổi tiếp.

Nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam-Lào, là “đặc biệt của đặc biệt” trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả hợp tác toàn diện giữa hai Bộ Quốc phòng nói chung, giữa hai Tổng cục Chính trị nói riêng, nhất là trên các lĩnh vực phối hợp, tham mưu về công tác quân sự, quốc phòng, triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo cán bộ; duy trì hiệu quả các cơ chế giao lưu, đối thoại, kết nghĩa, nhất là giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào...

Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới quân đội hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, cán bộ và tổ chức; chú trọng củng cố, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân; nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong từng lĩnh vực, chương trình, dự án hợp tác giữa hai quân đội; tăng cường tuyên truyền, giáo dục hiệu quả về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, nhất là nhân dịp các sự kiện lớn của hai đất nước, hai quân đội; coi trọng hơn nữa hợp tác đào tạo nguồn nhân lực...

z6896169086371-56ce68f5327e148624505ba64eb648e5.jpg
Toàn cảnh buổi tiếp.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất nước Lào, đáp ứng nguyện vọng, lòng mong mỏi tha thiết của những gia đình, thân nhân các liệt sĩ và phong tục, tập quán của Việt Nam đối với người đã khuất.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân Việt Nam luôn hỗ trợ giúp đỡ Nhà nước cũng như Quân đội Lào suốt thời gian qua, Trung tướng Vongsone Inpanphim mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chủ tịch nước trong thời gian tới đối với quân đội cũng như Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước

Trung tướng Vongsone Inpanphim khẳng định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Lào cũng sẽ luôn kề vai sát cánh cùng Quân đội nhân dân Việt Nam để bảo vệ, xây dựng đất nước; vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.