Đại tướng Trịnh Văn Quyết đón và Trung tướng Vongsone Inpanphim tại lễ đón.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết đón và Trung tướng Vongsone Inpanphim tại lễ đón.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào Vongsone Inpanphim thăm chính thức Việt Nam

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón và hội đàm với Trung tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam.

Nhận lời mời của đồng chí Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Trung tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 14/8.

quyet-31.jpg
Đại tướng Trịnh Văn Quyết đón và tặng hoa Trung tướng Vongsone Inpanphim tại trụ sở Bộ Quốc phòng.
bac-quyet-5.jpg
Đại tướng Trịnh Văn Quyết và Trung tướng Vongsone Inpanphim duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
bac-quyet-toan-canh-6.jpg
Hai đoàn đại biểu chụp ảnh chung.

Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Quốc phòng Lào lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Quốc phòng Lào, Quân đội nhân dân Lào sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Lào và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

bac-quyet-2.jpg
Quang cảnh hội đàm.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt Việt Nam-Lào.

bac-quyet-7.jpg
Đại tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và quân đội mỗi nước.

Về vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Về hợp tác quốc phòng, thời gian qua, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã được ký kết, hai bên đã tích cực, chủ động triển khai các lĩnh vực hợp tác, đạt được nhiều kết quả thực chất, nổi bật là đã phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước. Trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được coi trọng. Các hình thức, cơ chế hợp tác như đối thoại chính sách quốc phòng, giao lưu sĩ quan trẻ; vấn đề hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngày càng đạt hiệu quả, thực chất. Công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được coi trọng, thúc đẩy...

Nhân dịp này, Đại tướng Trịnh Văn Quyết trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước Lào đã cử Đoàn đại biểu cấp cao sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và cử khối quân nhân của Quân đội nhân dân Lào sang tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm; tích cực phối hợp triển khai việc xây dựng Tượng đài chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết cũng trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Lào đã tiếp tục ủng hộ, cử khối quân nhân của Quân đội nhân dân Lào tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025); khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam rất mong được đón tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào và đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào tham dự sự kiện này.

Về phần mình, Trung tướng Vongsone Inpanphim, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào trân trọng cảm ơn Đại tướng Trịnh Văn Quyết đã đón đoàn với tinh thần trọng thị, thắm tình đồng chí anh em; đồng thời trân trọng chuyển lời hỏi thăm của Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào tới Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam.

bac-quyet-8.jpg
Trung tướng Vongsone Inpanphim phát biểu tại hội đàm.

Bày tỏ nhất trí cao với những trao đổi của Đại tướng Trịnh Văn Quyết tại hội đàm, nhất là những nội dung về kết quả hợp tác quốc phòng nói chung, hợp tác giữa hai Tổng cục Chính trị nói riêng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào đánh giá, thời gian qua hợp tác giữa hai bên đã đạt được hiệu quả thực chất và có bước phát triển mới, trong đó nhiều hoạt động tạo được sự lan tỏa về quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai quân đội.

bac-quyet-11.jpg
Đại tướng Trịnh Văn Quyết trao quà lưu niệm tặng Trung tướng Vongsone Inpanphim.

Trao đổi tại hội đàm, Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là nhiệm vụ rất quan trọng, trong đó hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị là “linh hồn, mạch sống”, bảo đảm cho quân đội mỗi nước thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Thời gian tới, hai bên tập trung vào một số nội dung trọng tâm hợp tác như: tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ; tăng cường hợp tác về lĩnh vực báo chí, tuyên truyền, quản lý mạng xã hội thông qua trao đổi kinh nghiệm, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, cử chuyên gia sang giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau; tích cực giao lưu, trao đổi đoàn các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế, mô hình hợp tác như giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu phụ nữ quân đội, kết nghĩa quân-dân, hội nghị thường niên giữa các quân khu, quân chủng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Đặc biệt, hai bên cần coi trọng hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục phối hợp, chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh; phối hợp tổ chức thành công Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2025 tại Lào.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.