Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou

Sáng 25/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Lào làm Trưởng đoàn viếng và dự Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou.

Cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường dành thời gian tiếp đoàn, Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc, lòng tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đồng chí Pany Yathotou nhấn mạnh đồng chí Trần Đức Lương từ trần là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí; Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào cũng mất đi một người đồng chí, người bạn lớn vô cùng gắn bó, thân thiết.

Đồng chí Pany Yathotou khẳng định Lào luôn ghi nhớ và tri ân những tình cảm và đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong việc vun đắp, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đại biểu Việt Nam tại buổi tiếp.

Đại biểu Việt Nam tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong thời gian qua, vị thế, vai trò trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, đồng chí Pany Yathotou đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình, hiệu quả, kịp thời của Việt Nam dành cho Lào từ trước tới nay.

Phó Chủ tịch nước Lào cũng nhất trí với những trao đổi của Chủ tịch nước Lương Cường về một số nội dung quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào, đồng chí Pany Yathotou nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vun đắp, gìn giữ, củng cố mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của mỗi Đảng, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và XIV của mỗi Đảng.

Chủ tịch nước Lương Cường chân thành cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã gửi điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần và đặc biệt đã cử đoàn do đồng chí Phó Chủ tịch nước Pany Yathotou sang viếng, thể hiện tình cảm sâu đậm, gắn bó thân thiết, thủy chung trong sáng hiếm có giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Các đại biểu Lào tại buổi tiếp.

Các đại biểu Lào tại buổi tiếp.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một tấm gương sáng về học tập, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ở bất kỳ cương vị nào, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nỗ lực hết sức mình vì nhân dân, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, sinh thời đồng chí Trần Đức Lương luôn dành sự quan tâm đặc biệt với cách mạng Lào và có nhiều công lao to lớn, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng được củng cố và phát huy tốt đẹp trong thời gian qua và đạt được nhiều kết quả quan trọng; khẳng định, quan hệ Việt Nam-Lào là quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hiếm có trên thế giới và mối quan hệ tốt đẹp này đã được hai bên nhiều lần khẳng định là tài sản quý báu, vô giá mà thế hệ mai sau cần gìn giữ và phát huy.

Chủ tịch nước nhấn mạnh một số nội dung chính trong triển khai quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào thời gian tới, trong đó có việc triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, hai nước cũng như kết quả chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chủ tịch nước tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, hai nước sẽ đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trên các lĩnh vực, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, quan hệ đối ngoại mở rộng, vị thế và vai trò của Lào ngày càng được nâng cao ở khu vực và trường quốc tế; bày tỏ tin tưởng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, sự nỗ lực của Chính phủ, chính quyền địa phương và toàn xã hội, đất nước Lào sẽ tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa, tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XII.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.