Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Phó Chủ tịch Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola Mara Quiosa

Sáng 8/8 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Angola, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm trụ sở Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) cầm quyền, làm việc với đồng chí Mara Quiosa, Phó Chủ tịch Đảng và các thành viên trong Ban Lãnh đạo của MPLA.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm Trụ sở Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA).
Chủ tịch nước Lương Cường thăm Trụ sở Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA).

Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Trụ sở Đảng MPLA trước sự chào mừng nồng nhiệt của gần 1.000 đảng viên MPLA trong trang phục truyền thống của Đảng và hô vang các điệp ngữ chào mừng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam.

Phó Chủ tịch Đảng MPLA Mara Quiosa và Ban Lãnh đạo Đảng MPLA bày tỏ rất hân hạnh và vinh dự được đón Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, chuyến thăm vượt qua ý nghĩa chính trị-ngoại giao, không chỉ tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước mà còn là chuyến thăm của những người đồng chí, anh em hai bên bờ đại dương.

z6887881419699-49e1332f2e2e107491fb70f3837e838d.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường thăm Trụ sở Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA).

Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm và thân tình mà đồng chí Mara Quiosa, Ban Lãnh đạo và đông đảo đảng viên Đảng MPLA đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Chúc mừng những thành tựu ấn tượng mà Angola đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng MPLA và Ngài Tổng thống, Chủ tịch Đảng MPLA João Manuel Gonçalves Lourenço, Chủ tịch nước tin tưởng Đảng MPLA sẽ tiếp tục đoàn kết để xây dựng Đảng vững mạnh, trở thành hạt nhân gắn kết xã hội Angola, tiếp tục lãnh đạo nhân dân Angola đạt được nhiều tựu to lớn hơn nữa, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Đảng MPLA trong đời sống chính trị của Angola.

z6887881173504-aeba9b0f773f6371b8dd925e7de65eae.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Phó Chủ tịch Đảng MPLA Mara Regina da Silva Baptista Domingos Quiosa.

Phó Chủ tịch Mara Quiosa bày tỏ khâm phục trước những thành tựu to lớn về mọi mặt của Việt Nam. Phó Chủ tịch Mara Quiosa khẳng định MPLA luôn coi trọng tình hữu nghị, đoàn kết, đồng chí anh em với Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn đưa quan hệ hai Đảng phát triển gắn kết chặt chẽ, sâu rộng hơn nữa nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Bà cho biết, trong 50 năm qua, Đảng MPLA hãnh diện, tự hào được đồng hành cùng Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, bà biết ơn sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong những thời điểm khó khăn cũng như vinh quang của Angola.

Về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, Chủ tịch nước nhắc lại kỷ niệm chuyến thăm lịch sử đến Việt Nam vào năm 1971 của Chủ tịch Đảng MPLA, Tổng thống đầu tiên của Angola, Ngài Agostinho Neto, nhấn mạnh quan hệ đồng chí, anh em được xây dựng từ giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc giữa Đảng MPLA và Đảng Cộng sản Việt Nam là tài sản chung vô giá mà thế hệ trẻ hai nước ngày nay cần tiếp tục gìn giữ, phát huy.

z6887881590257-04c9a11ff09a817afe64c530a3710aba.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Đảng MPLA.

Nhằm tiếp tục củng cố tin cậy, gắn bó giữa hai Đảng cầm quyền, tạo tiền đề thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai Đảng tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý đất nước, xây dựng Đảng vững mạnh, giáo dục tư tưởng chính trị, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên và khuyến khích quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các tổ chức chính trị-xã hội góp phần tăng cường hiểu biết của nhân dân hai nước, xây dựng thế hệ trẻ đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã chuyển lời mời của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, mời đồng chí Phó Chủ tịch Đảng MPLA sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Đồng chí Mara Quiosa đã vui vẻ nhận lời.

*Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Bảo tàng Lịch sử Quân đội Angola nằm trong khuôn viên Pháo đài São Miguel (Fortaleza de São Miguel de Luanda).

z6887899950998-45f46fdc5e93b5e8cfebaa8cdd195b60.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Bảo tàng Lịch sử Quân đội Angola nằm trong khuôn viên Pháo đài São Miguel (Fortaleza de São Miguel de Luanda).

Sau khi Angola giành được độc lập năm 1975, Chính phủ Angola đã tôn tạo Pháo đài São Miguel thành Bảo tàng Lịch sử Quân đội, trưng bày nhiều loại vũ khí, khí tài, hiện vật, trong đó có cả máy bay, xe tăng, được quân đội Angola sử dụng trong cuộc chiến tranh giành độc lập…

z6887899938067-73707baaf9b337118769e741edded52b.jpg

Sau khi được nghe giới thiệu về các khu vực trưng bày ngoài trời và trong nhà, cũng như lịch sử quân sự của Angola, Chủ tịch nước đã ghi lưu bút bày tỏ vinh dự đến thăm Bảo tàng, nơi lưu giữ những ký ức về cuộc đấu tranh bất khuất và kiên cường của quân đội và nhân dân Angola vì độc lập dân tộc, qua đó giúp hiểu thêm về lịch sử hào hùng của nhân dân Angola. Đây cũng là dịp gợi nhớ về những giai đoạn hai nước đã đồng hành, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Colombo, Sri Lanka được đưa đến nơi an toàn bằng thuyền, ngày 1/12/2025. (Ảnh: Xinhua)

Điện thăm hỏi về lũ lụt ở Sri Lanka

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.