Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Angola

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola, tối 7/8 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Angola.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Angola.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Angola.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức đã báo cáo với Chủ tịch nước Lương Cường một số nét về tình hình Angola, những kết quả đạt được trên các mặt công tác - ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa... và tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Angola.

Đại sứ cho biết cộng đồng người Việt Nam hiện có khoảng 10.000 người sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều địa phương của Angola, bao gồm các chuyên gia y tế, giáo dục, các doanh nghiệp tư nhân, người lao động.

Cộng đồng người Việt ở Angola sống đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, tuân thủ luật pháp sở tại, luôn hướng về quê hương, đất nước, ủng hộ các chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia phong trào do trong nước phát động, nhất là việc quyên góp, ủng hộ đồng bào tại các vùng thiên tai, lũ lụt. Mặc dù vậy, bà con người Việt cũng phải đối mặt với không ít khó khăn cả về kinh tế cũng như dịch bệnh, mất an toàn, an ninh.

Đại sứ quán Việt Nam, mặc dù số nhân sự ít nhưng luôn nỗ lực hết mình, thường xuyên giải quyết khối lượng công việc lớn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đại sứ tin tưởng rằng chuyến thăm này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam-Angola thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực trong thời gian tới.

Đại diện bà con cộng đồng người Việt tại Angola phát biểu ý kiến, bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Angola; cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước có ý nghĩa quan trọng, là sự kiện lớn về ngoại giao, góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, cũng là nguồn động viên to lớn với cộng đồng người Việt tại Angola.

Bà con cho biết, cộng đồng người Việt từ các chuyên gia đến tiểu thương, người lao động… luôn chăm chỉ làm ăn, đã và đang đóng vai trò ngày càng rõ nét trong sự phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại.

Bà con luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau, luôn giữ truyền thống, nét văn hóa người Việt và luôn hướng về Tổ quốc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Đại diện cộng đồng cũng đã nêu một số kiến nghị, đề xuất và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để tạo điều kiện tốt hơn giúp bà con yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống.

Trong không khí ấm áp, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống học tập và làm việc tại Angola, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam những tình cảm chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Angola trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai đất nước; đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước; trân trọng đóng góp của nhiều thế hệ chuyên gia y tế, giáo dục và nông nghiệp Việt Nam từng làm việc, sinh sống tại Angola, đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song đội ngũ chuyên gia Việt Nam vẫn luôn chung tay góp sức xây dựng đất nước Angola.

Vui mừng khi được biết, cộng đồng ta ở Angola ngày càng ổn định, đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước, là cầu nối trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Angola; cộng đồng doanh nhân người Việt tại Angola thời gian qua cũng có những bước phát triển, góp phần vào việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, Chủ tịch nước đã thông tin với bà con về chuyến thăm cấp Nhà nước đến Angola của Chủ tịch nước và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống Việt Nam-Angola 50 năm qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước đã có các cuộc hội đàm, làm việc chính thức với các lãnh đạo cấp cao nhất của Angola, trao đổi về tình hình mỗi nước, đưa ra định hướng thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực truyền thống như thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng như xây dựng, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Chủ tịch nước cho biết, đã đề nghị các lãnh đạo cấp cao của Angola tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng, doanh nghiệp, sinh viên Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định tại Angola; đồng thời thông báo lãnh đạo Angola đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước trong hơn 50 năm qua; thể hiện sự coi trọng và tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ những thành tựu phát triển của Việt Nam, mong muốn trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản lý đất nước, phát triển kinh tế-xã hội.

z6885042915516-079e04dd3a6f8c71ed8e0ac148116b99.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Angola.

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch nước cũng đã thông tin một số nét về đất nước với cộng đồng. Những thành tựu mà đất nước đã đạt được thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân trong nước và sự chung sức của đồng bào ta ở nước ngoài.

Năm 2024, tăng trưởng kinh tế đạt 7,09%, quy mô kinh tế đứng trong tốp 35 thế giới và trong nhóm 20 toàn cầu về thương mại. Sáu tháng đầu năm 2025, tăng trưởng GDP đạt 7,52%, cả năm phấn đấu hơn 8%, đứng trong tốp 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhóm 20 về quy mô thương mại toàn cầu; nỗ lực phấn đấu trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào 2030 và đến 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Chủ tịch nước khẳng định, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước là luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; luôn xác định cộng đồng là bộ phận không tách rời, là máu thịt, là nguồn lực quan trọng của dân tộc. Các cơ quan trong và ngoài nước đã đang nỗ lực triển khai chủ trương nêu trên. Đảng và Nhà nước cũng tích cực giải quyết các đề xuất, vướng mắc, khó khăn của kiều bào ta, trong đó một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

z6885042934937-6828b5acb0a9f9bb53a78ebe609a925c.jpg
Đông đảo cộng đồng người Việt tại Angola tham dự gặp mặt.

Tin tưởng bà con kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, Chủ tịch nước mong muốn bà con tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng phát triển, sinh sống, làm việc và kinh doanh theo pháp luật; hoà nhập tốt vào xã hội sở tại; từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam-Angola.

Chủ tịch nước đề nghị bà con chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và nhân dân trong nước vượt qua mọi khó khăn, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để cùng nhau đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cần tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con hội nhập tốt vào xã hội sở tại, đoàn kết, phát triển, vững mạnh, cũng như tổ chức nhiều hoạt động để tập hợp bà con, đặc biệt là giới trẻ tham gia, hướng về quê hương; tiếp tục tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, truyền cảm hứng cho kiều bào ở sở tại đồng hành cùng xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.