Chủ tịch nước Lương Cường: Biến quá trình kiểm tra thành tự kiểm tra

Chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra tại Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương, chiều 24/2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng đoàn kiểm tra số 1907 của Bộ Chính trị nhấn mạnh, cần biến quá trình kiểm tra thành tự kiểm tra để giúp các tổ chức đảng, đảng viên hoàn thiện và phát triển hơn.
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Hội nghị Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Hội nghị Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Cùng chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương; các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra; các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương.

Cuộc kiểm tra tại Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương nhằm đánh giá tình hình thực hiện việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kết luận 121-KL/TW, ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết 18, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới;

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 118-KL/TW ngày 18/1/2025 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị 35;

Việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Qua kiểm tra kịp thời phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng và phát huy; phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng; góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Tại hội nghị, sau khi nghe công bố quyết định kiểm tra, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương, cho biết, sau khi được thành lập, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy với tinh thần thiết thực, chất lượng, khẩn trương, nghiêm túc. Đảng ủy, Ban thường vụ và Ban chấp hành đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành quy chế làm việc, quyết định các nội dung về tổ chức bộ máy để các tổ chức đảng, cơ quan tham mưu giúp việc sớm ổn định và đi vào hoạt động ngay, không gián đoạn. Hiện nay, Đảng ủy chỉ đạo các đảng bộ tiếp tục tinh gọn tổ chức, bộ máy bên trong các đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương cũng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW cũng như Kết luận số 118-KL/TW bảo đảm thời gian tiến độ, chất lượng công việc, đúng kế hoạch; chỉ đạo quyết liệt xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định chuyển đổi số trong đảng bộ là nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW; ổn định tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng mà Kết luận số 123-KL/TW đề ra. Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định kiểm tra, khẩn trương báo cáo, cung cấp hồ sơ tài liệu, chỉ đạo tổ chức cá nhân phối hợp chấp hành tốt yêu cầu theo kế hoạch kiểm tra.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc kiểm tra. Cho biết, Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương có vị trí đặc biệt quan trọng, Chủ tịch nước đề nghị, qua kiểm tra lần này, đoàn kiểm tra cũng như Đảng ủy các cơ quan đảng trung ương cần quán triệt sâu sắc hơn nữa mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, phải làm gương, biến đợt kiểm tra thành tự kiểm tra; kiểm tra cần đánh giá đúng thực trạng những ưu điểm, kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế để vấn đề gì đã tốt rồi thì nhân rộng, vấn đề gì vướng mắc, khó khăn thì cần tháo gỡ ngay.

Đối với Đảng ủy các cơ quan đảng trung ương và các đảng ủy trực thuộc được kiểm tra, Chủ tịch nước đề nghị cần chuẩn bị, đánh giá kỹ, nghiêm túc, phối hợp tốt với đoàn kiểm tra để chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đối với đoàn kiểm tra, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu phải chấp hành nghiêm quy tắc, quy chế, quy trình, thẩm quyền kiểm tra được Bộ chính trị giao. Đoàn kiểm tra cần thấy được điểm tốt, điểm khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp để có kiến nghị giải pháp kịp thời.

Về 4 nội dung kiểm tra, Chủ tịch nước chỉ rõ, việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết luận 121-KL/TW trên tinh thần để bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bộ máy mới tốt hơn bộ máy cũ nên quá trình kiểm tra cần đánh giá kỹ lưỡng hoạt động của Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương và các đảng ủy trực thuộc sau khi được thành lập. Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Kết luận số 118-KL/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được triển khai tại đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội Đảng bộ các cơ quan đảng Trung ương cần lưu ý những gì để hoàn thành thắng lợi, bảo đảm bối cảnh tinh giản đầu mối nhưng đoàn kết hơn, hoạt động tốt hơn.

Trên cơ sở là cơ quan đơn vị giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước cho rằng, Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương cần gương mẫu, đi đầu; tập trung nâng cao chất lượng chuyển đổi số các cơ quan đảng mạnh mẽ hơn nữa theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW. Bên cạnh đó, theo chức năng, nhiệm vụ Đảng ủy các cơ quan đảng trung ương và các cơ quan trực thuộc cũng cần chú ý trong chỉ đạo thực hiện, tháo gỡ vướng mắc khó khăn, tạo thuận lợi cho các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên mà Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, công việc kiểm tra rất nhiều, nặng nề nhưng quá trình thực hiện cần nghiêm túc theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị. Trong đó, Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương cần gương mẫu, đi đầu, biến kiểm tra thành tự kiểm tra; thực hiện theo kế hoạch chung phối hợp tốt với đoàn kiểm tra để báo cáo với Bộ Chính trị theo đúng kế hoạch.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.