Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần đi đầu trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sáng 11/2, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Đăng Khoa)
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ; các đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, các đại biểu nghe công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 30 đồng chí. (Ảnh: Đăng Khoa)

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 30 đồng chí. (Ảnh: Đăng Khoa)

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 30 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Phó Bí thư Thường trực và 3 đồng chí giữ chức Phó Bí thư .

Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí. (Ảnh: Đăng Khoa)

Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trong các tờ trình: việc thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; thành lập Đảng bộ cơ quan và các chi bộ trực thuộc; kiện toàn tổ chức đảng và cấp ủy các đảng bộ trực thuộc; Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; phân công công tác Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; về Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Ủy ban Kiểm tra; Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ năm 2025.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: Đăng Khoa)

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: Đăng Khoa)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 cần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Chấp hành theo đúng các quy định, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, cần bảo đảm tất cả các lĩnh vực, địa bàn đều có đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách, tuyệt đối không để khoảng trống hay gián đoạn trong công việc.

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2025 cần bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xác định đúng, đủ các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, về thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; khẩn trương triển khai với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, khoa học các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổng kết Nghị quyết số 18 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kết luận số 118-KL/TW ngày 18/1/2025 của Bộ Chính trị về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp .

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đăng Khoa)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đăng Khoa)

Đánh giá cao các ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mở ra kỷ nguyên mới, các cấp ủy trực thuộc, nhất là các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư;tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18; hoàn thiện sắp xếp tổ chức bên trong của các cơ quan; cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không gián đoạn; đặc biệt chú trọng việc phân cấp, phân quyền, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng sớm ổn định tổ chức, bộ máy để đi vào hoạt động ngay từ những ngày đầu năm. Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 57, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần tiên phong đi đầu, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, hằng quý có báo cáo, nhằm mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí đề nghị, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35 và Kết luận số 118 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; song song tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quan tâm động viên và thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với những cán bộ xin nghỉ hưu sớm trong quá trình sắp xếp; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.