Chủ tịch nước khảo sát mô hình hợp tác xã, hội quán tại Đồng Tháp

Sáng 29/3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Trung ương đi khảo sát một số mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, hội quán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cùng đi có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Đồng Tháp.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khảo sát Mô hình cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khảo sát Mô hình cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0.

Trước khi đi khảo sát, Chủ tịch nước và đoàn công tác Trung ương đã tới Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp dâng hương tưởng niệm Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước khảo sát mô hình hợp tác xã, hội quán tại Đồng Tháp -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết cảm tưởng vào Sổ vàng tại Đền thờ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Viết vào Sổ vàng lưu niệm Khu di tích, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác xin nguyện đóng góp hết mình cho đất nước Việt Nam độc lập, tự chủ, giàu mạnh, hùng cường và làm cho quê hương “Đồng Tháp - Đất Sen hồng” ngày càng phát triển ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch nước đã tới thăm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 của xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Hợp tác xã được thành lập vào năm 2013, với 108 thành viên, vốn góp hơn 1,3 tỷ đồng, với diện tích là 570 ha; hoạt động với 3 dịch vụ chính: tưới tiêu, nạo vét kênh mương và liên kết tiêu thụ lúa, lợi nhuận hằng năm hơn 300 triệu đồng/năm.

Hiện Hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất từ đầu vào như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu sản phẩm đầu ra với các công ty, như: liên kết tiêu thụ sản phẩm với các tập đoàn Lộc Trời và Công ty Cửu Long Seed với diện tích hằng năm hơn 1.000 ha, liên kết sản xuất lúa giống với Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam với diện tích hơn 900 ha/năm. Nông dân tham gia sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm được công ty thu mua cao hơn từ 900 đồng đến 1.000 đồng/kg so với giá thị trường tại thời điểm thu hoạch.

Chủ tịch nước khảo sát mô hình hợp tác xã, hội quán tại Đồng Tháp -0
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2.

Thời gian qua, Hợp tác xã triển khai thực hiện nhiều mô hình trong sản xuất. Trong đó có “Mô hình cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0”. Hợp tác xã thực hiện quản lý sâu rầy bằng mạng lưới giám sát thông minh, người dân có thể theo dõi tình hình sâu hại trên đồng ruộng qua điện thoại, thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) ngay từ đầu vụ, sử dụng thiết bị bay không người lái (Drone) khi phun thuốc bảo vệ thực vật, giúp tiết kiệm được lượng thuốc cần sử dụng, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe so với phun xịt thông thường.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng và biểu dương những kết quả mà tất cả xã viên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 đã đạt được, nhất là áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự động hóa trên cánh đồng; tổ chức tốt khâu liên kết đầu vào và đầu ra gắn với thị trường, đặc biệt là nâng cao thu nhập cho người nông dân. Hợp tác xã đã gắn hiệu quả sản xuất với hiệu quả xã hội theo hướng bền vững.

Chủ tịch nước cho rằng, kết quả của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 là kinh nghiệm để áp dụng rộng rãi cho Hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam.

“Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 đã làm và tổ chức tốt hướng dịch vụ đầu vào và đầu ra trên nông nghiệp, gắn sản xuất với thị trường. Chúng ta cần tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất mô hình hợp tác xã; quan tâm chăm lo đời sống của xã viên, người nông dân, từ đó đạt được hiệu quả sản xuất, hiệu quả xã hội, giữ gìn nông thôn mới và phát triển văn hóa xã hội, du lịch”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tới thăm mô hình Hội quán Cùng nhau làm du lịch tại Làng hoa Sa Đéc, nơi hội tụ các nhà vườn bắt tay cùng nhau làm du lịch như: HappyLand Hùng Thy, Cánh đồng hoa hồng, Ngôi nhà Hoa Ếch… tại làng hoa hơn trăm năm tuổi.

Hội quán này được thành lập năm 2019 để các thành viên sinh hoạt chia sẻ kinh nghiệm thông tin thị trường, xây dựng sản phẩm, liên kết hỗ trợ nhau, đến nay có 27 thành viên, hoạt động trên các lĩnh vực lữ hành, lưu trú “homestay, khách sạn”, ẩm thực nhà hàng, các khu, điểm tham quan du lịch, vườn tham quan hoa kiểng, vườn trái cây sinh thái, dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy và đường bộ bằng xe điện thân thiện với môi trường.

Sau 5 năm, thành phố Sa Đéc có 12 khu điểm du lịch đầu tư hàng trăm tỷ đồng, mỗi năm thu hút hơn một triệu lượt khách đến Làng hoa Sa Đéc tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, lợi nhuận thu về cao gấp 4 đến 5 lần so với nghề trồng hoa truyền thống. Chỉ riêng đơn vị Homestay Hoa Ếch đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm; trong đó có 3 điểm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Tất cả khu, điểm du lịch tại đây đều là thành viên của Hội quán Cùng nhau làm du lịch.

Chủ tịch nước vui mừng khi đến Làng hoa Sa Đéc hôm nay bộ mặt đô thị thay đổi, những con đường hoa được xây dựng nổi bật thu hút du khách gần xa.

Để nâng cao hơn nữa giá trị ngành hàng hoa, hoa cảnh, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp phải nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội hoa, qua đó hướng đến mục tiêu thu hút du khách, doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào Làng hoa Sa Đéc. Cùng với đó, địa phương phải chú trọng phát triển hạ tầng; phát triển thành phố Sa Đéc thành trung tâm du lịch hoa cảnh. Trong quá trình hoạt động, các thành viên Hội quán Cùng nhau làm du lịch và tất cả nông dân Làng hoa Sa Đéc phải chú trọng sản xuất hoa, hoa cảnh dựa trên yếu tố “3 cùng”, đó là: cùng xây dựng, cùng quản trị và cùng thụ hưởng. Từ đó, có thêm nhiều mô hình hội quán với nhiều thành viên, nâng cao quy mô mới đủ sức cạnh tranh; nâng cao thu nhập của người nông dân; tiếp tục sản xuất theo hướng kinh tế nông nghiệp; xây dựng thương hiệu hoa, hoa cảnh; đa dạng hóa sản phẩm; phát triển thêm nhiều loại hình để khai thác triệt để thế mạnh của hoa, hoa cảnh…

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).