Chủ động ứng phó bão số 11, khắc phục nhanh hậu quả bão số 10

Bộ Xây dựng yêu cầu toàn ngành triển khai đồng thời hai nhiệm vụ: Theo dõi sát diễn biến bão số 11 để ứng phó kịp thời và tập trung nguồn lực khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4, Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn)
Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4, Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn)

Tối 5/10, Bộ Xây dựng đã ban hành Công điện số 74/CĐ-BXD về việc tập trung ứng phó bão số 11 năm 2025 và khắc phục hậu quả bão số 10 năm 2025.

Công điện được ban hành nhằm triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025), Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Công điện số 12/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 5/10/2025) và kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão (Thông báo số 533/TB-VPCP ngày 4/10/2025).

Hai nhiệm vụ trọng tâm: Ứng phó và khắc phục

Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện hai nhiệm vụ chính:

Nhiệm vụ ứng phó bão số 11:

Theo dõi sát diễn biến, triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và công trình xây dựng; chủ động phương án phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Nhiệm vụ khắc phục hậu quả bão số 10:

Tiếp tục chỉ đạo, huy động nguồn lực, phương tiện để khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Việc thực hiện cần bám sát Kết luận của Thường trực Chính phủ và các Công điện số 71, 73 của Bộ Xây dựng ban hành trước đó.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng giao các đơn vị rà soát, đề xuất hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế về hạ tầng giao thông, tiêu thoát nước đô thị, phù hợp với yêu cầu phòng chống thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.

Chỉ đạo cụ thể với các Cục chuyên ngành

Bộ Xây dựng yêu cầu các Cục quản lý chuyên ngành thành lập tổ công tác, cử lãnh đạo xuống hiện trường phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, bảo đảm an toàn hệ thống hạ tầng trong vùng chịu ảnh hưởng của bão.

Phân công trách nhiệm chi tiết:

Cơ quan/Đơn vị
Nhiệm vụ trọng tâm
Cục Đường bộ Việt Nam
Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí máy móc, thiết bị và nhân lực tại các vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục, bảo đảm giao thông trong thời gian nhanh nhất, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ trọng điểm. Nghiên cứu phương án điều chuyển rọ thép từ Khu Quản lý đường bộ IV ra Khu Quản lý đường bộ I và II để sẵn sàng ứng phó bão số 11.
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam
Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận tải trên biển (hướng dẫn tránh trú an toàn, không đi vào khu vực nguy hiểm); sẵn sàng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh. Yêu cầu các đơn vị quản lý luồng tuyến ứng phó kịp thời với lũ trên các sông; kiểm tra, rà soát, yêu cầu các phương tiện thủy không neo đậu khu vực gần các công trình vượt sông.
Sở Xây dựng các địa phương
Trong phạm vi quản lý, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối với các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, và bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp. Các địa phương được Bộ Xây dựng nêu rõ bao gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng những vấn đề đột xuất trong quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.