Chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết tại thành phố Cần Thơ diễn biến phức tạp với số người mắc (trong đó có nhiều ca nặng) tăng, có nguy cơ bùng phát cao trong thời gian tới. Trước tình hình này, ngành y tế Cần Thơ đã phối hợp các cấp, ngành chủ động phòng, chống sốt xuất huyết, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan.

Cán bộ ngành y tế Cần Thơ kiểm tra công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.
Cán bộ ngành y tế Cần Thơ kiểm tra công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ, đến hết tháng 7, thành phố Cần Thơ có 1.448 ca mắc sốt xuất huyết, tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, tăng nhiều nhất ở các xã, phường thuộc tỉnh Sóc Trăng (cũ) với 667 ca. Riêng 32 xã, phường trên địa bàn Cần Thơ (cũ) đều có ca mắc, với tổng số 663 ca, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2024. Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ là nơi tiếp nhận và điều trị bệnh sốt xuất huyết cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Theo thống kê của bệnh viện đến cuối tháng 7, bệnh viện tiếp nhận điều trị nội, ngoại trú cho gần 1.200 ca, tăng hơn 50% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, số ca nội trú ở thành phố Cần Thơ (cũ) là 268 ca, tăng gần 80% so với cùng kỳ 2024.

Theo bác sĩ Nguyễn Huỳnh Nhật Trường, Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, số ca nhập viện điều trị trong một tháng gần đây tăng cao và tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn ca mắc bệnh là trẻ nhỏ dưới 16 tuổi. Nhiều trường hợp trẻ đến nhập viện trong tình trạng bệnh nặng vì gia đình nhầm lẫn giữa sốt xuất huyết với các bệnh sốt khác do siêu vi-rút gây ra. Hiện đang là thời điểm sốt xuất huyết thường xảy ra, lây lan nhanh. Vì thế, khi trẻ có triệu chứng sốt, người nhà cần đưa ngay đến cơ sở y tế để khám và điều trị.

Tuần qua, các ấp tại xã Trần Đề, nơi đang có số ca mắc sốt xuất huyết cao thứ hai của Cần Thơ, đã tổ chức ra quân chiến dịch diệt loăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng. Các cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhân viên trạm y tế đến từng hộ gia đình để kiểm tra các dụng cụ chứa nước, nhắc nhở người dân thường xuyên cọ rửa, đậy kín nắp lu, khạp chứa nước không để muỗi đẻ trứng, thả cá diệt loăng quăng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân vệ sinh môi trường chung quanh nhà, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, truyền thông kiến thức phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, hơn ai hết, người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh, thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số trường hợp mắc bệnh và lây lan, góp phần bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Lộc, Trạm Y tế phường Khánh Hòa chia sẻ: “Để nâng cao ý thức phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, Trạm Y tế thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chủ động diệt loăng quăng để hạn chế bệnh sốt xuất huyết. Khi có ca bệnh, chúng tôi nhanh chóng phối hợp chính quyền địa phương cũng như các ban, ngành, đoàn thể... xuống ngay cơ sở để phun thuốc phòng, chống, không để dịch lớn xảy ra”.

Bà Triệu Thị Yến, phường Khánh Hòa chia sẻ: Nhờ các y, bác sĩ đến thông báo, người dân luôn vệ sinh khu vực quanh nhà. Các con và cháu tôi cũng ngủ mùng, tránh muỗi. Gia đình tôi luôn tuân thủ các khuyến cáo của bác sĩ nhằm phòng chống bệnh, nhất là sốt xuất huyết.

Tuy nhiên, hiện việc điều trị sốt xuất huyết ở Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đang gặp khó khăn do test nhanh thử NS1 hiện không còn, bệnh viện đang chờ báo giá để đấu thầu lại; thuốc đặc trị cao phân tử điều trị sốc sốt xuất huyết theo phác đồ chưa được cấp số đăng ký tại Việt Nam; nguồn cung dung dịch Albumin không ổn định... Bệnh viện kiến nghị Bộ Y tế xem xét cho nhập khẩu những mặt hàng này để có nguồn cung ổn định nhằm chủ động trong điều trị sốt xuất huyết.

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ cho biết: Qua giám sát dịch tễ, năm nay bệnh sốt xuất huyết tăng mạnh trong tháng 7, sớm hơn một tháng so với hằng năm, diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan trong thời gian tới. Qua lấy mẫu phân lập vi-rút, các ca bệnh đều mắc tuýp Dengue 2, tuýp này thường dẫn đến bệnh nặng.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ngành y tế Cần Thơ tập trung truyền thông nhằm nâng cao ý thức phòng, chống bệnh của người dân; tăng cường phối hợp chính quyền các xã, phường vận động người dân diệt muỗi, giữ vệ sinh nhà cửa, môi trường chung quanh. Người dân, nhất là trẻ em, người già cần ngủ mùng kể cả ban ngày để tránh muỗi vằn đốt gây bệnh.

Bác sĩ Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho hay: Ngành y tế thành phố có kế hoạch tổ chức chiến dịch diệt loăng quăng, diệt muỗi kết hợp với công tác truyền thông nâng cao ý thức của cộng đồng, người dân trong phòng, chống sốt xuất huyết. Ngoài ra, các trạm y tế xã, phường cần phát hiện sớm các ổ dịch, nhanh chóng dập dịch, xử lý triệt để ổ dịch để không lây lan trên diện rộng. Sở Y tế Cần Thơ kiến nghị lãnh đạo thành phố, Bộ Y tế hỗ trợ thuốc, hóa chất, máy móc… để chủ động trong công tác phòng, chống, điều trị sốt xuất huyết, tránh để dịch bệnh bùng phát.

Có thể bạn quan tâm

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.