Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.
Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động từ sớm, từ xa

Ngay từ đầu năm 2026, Ủy ban nhân dân xã Đăk Hà đã xây dựng phương án phòng, chống hạn hán gắn với kế hoạch sản xuất nông nghiệp, trong đó tập trung rà soát toàn bộ hệ thống công trình thủy lợi, đánh giá trữ lượng nước tại các hồ, đập để chủ động điều tiết phù hợp.

Trên cơ sở nhận định rõ nguy cơ hạn hán trong cao điểm mùa khô, chính quyền địa phương đã ban hành kế hoạch quản lý, vận hành công trình thủy lợi một cách cụ thể, khoa học.

ndo_bl_a5.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Vương (thứ tư từ trái sang) kiểm tra hiện trạng kênh cấp I tại thôn Hà Mòn 4

Đồng chí Nguyễn Minh Vương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Hà cho biết: “Chúng tôi xác định phải chủ động từ sớm, không để bị động khi hạn xảy ra. Xã đã chỉ đạo kiểm tra, sửa chữa các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương, đồng thời xây dựng lịch điều tiết nước cụ thể cho từng khu vực, từng loại cây trồng, bảo đảm sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả”.

Điểm đáng ghi nhận là cách làm không mang tính bị động, “đến đâu hay đến đó” như trước đây, mà chuyển sang chủ động từ sớm, từ xa. Các công trình thủy lợi trên địa bàn được rà soát tổng thể để có phương án khắc phục đối với những hạng mục xuống cấp, rò rỉ; hệ thống kênh mương được nạo vét, phát quang, bảo đảm thông thoáng dòng chảy.

ndo_br_a4.jpg
Kiểm tra, xử lý kịp thời các hạng mục công trình có dấu hiệu hư hại, xuống cấp.

Ủy ban nhân dân xã cũng phân công rõ trách nhiệm cho từng thôn, làng trong quản lý, bảo vệ công trình; củng cố các tổ thủy nông để kiểm soát việc sử dụng nước tại cơ sở. Nhờ đó, nguồn nước được điều tiết hợp lý, hạn chế lãng phí, góp phần bảo đảm sản xuất ổn định ngay từ đầu mùa khô.

Đăk Hà là địa phương có cơ cấu cây trồng đa dạng, trong đó cà-phê chiếm diện tích lớn với gần 4.000ha, bên cạnh lúa nước và các loại cây ăn quả. Mỗi loại cây có nhu cầu nước khác nhau, đòi hỏi công tác điều tiết phải khoa học, linh hoạt.

Đối với cây cà-phê, loại cây chủ lực của địa phương, việc tưới nước trong mùa khô có ý nghĩa quyết định đến năng suất và chất lượng. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo xây dựng lịch tưới cụ thể theo từng khu vực, tránh tình trạng tưới tràn lan gây lãng phí nước.

Các hộ dân được khuyến khích áp dụng các phương pháp tưới tiết kiệm như tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa cục bộ, vừa giảm lượng nước sử dụng, vừa bảo đảm cây sinh trưởng tốt.

ndo_br_a3.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Đăk Hà Nguyễn Thị Liên (áo xanh) tham gia hoạt động nạo vét kênh mương thủy lợi cùng người dân.

Đối với cây ăn quả, việc điều tiết nước được thực hiện theo hướng ưu tiên những diện tích đang trong giai đoạn ra hoa, đậu quả. Những vườn cây đã qua giai đoạn quan trọng được điều chỉnh giảm lượng nước tưới, góp phần phân bổ nguồn nước hợp lý hơn.

Riêng đối với lúa nước, xã đã bố trí lịch gieo sạ phù hợp với khả năng cung cấp nước của các công trình thủy lợi. Những diện tích có nguy cơ thiếu nước được chuyển đổi sang cây trồng khác hoặc áp dụng biện pháp canh tác tiết kiệm nước.

Một trong những yếu tố then chốt giúp công tác thủy lợi tại Đăk Hà đạt hiệu quả là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với các đơn vị chuyên môn. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. Người dân được phổ biến về ý thức tiết kiệm nước, không tự ý tháo dỡ, làm hư hỏng công trình; đồng thời được hướng dẫn cách sử dụng nước hợp lý theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng.

Ông Trịnh Văn Sướng, Trưởng thôn Đăk La 1 chia sẻ: “Trước đây, một số đoạn kênh bị bồi lấp, rò rỉ, thất thoát nước khá nhiều. Nay được xã quan tâm, chúng tôi tổ chức cho người dân thường xuyên nạo vét, phát quang, kiểm tra kênh mương. Bà con cũng nâng cao ý thức, không còn tình trạng tự ý phá kênh dẫn nước như trước”.

Nỗ lực quản lý thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán ở xã Đăk Hà.

Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền và người dân, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn cũng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống hạn hán. Tiêu biểu như các doanh nghiệp Nhà nước đóng chân trên địa bàn, gồm: Công ty cà-phê Đăk Uy và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà-phê 731 đã chủ động xây dựng phương án sử dụng nước hiệu quả cho diện tích do đơn vị quản lý, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc điều tiết nguồn nước chung.

Ông Phan Văn Giới, Phó Giám đốc phụ trách Công ty cà-phê Đăk Uy cho biết: “Đơn vị chúng tôi đã chủ động xây dựng phương án sử dụng nước phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây cà-phê. Ngoài ra, công ty cũng phối hợp với địa phương trong việc điều tiết nguồn nước chung, sẵn sàng chia sẻ khi cần thiết”.

Không chỉ bảo đảm sản xuất của đơn vị, các doanh nghiệp còn hỗ trợ, chia sẻ nguồn nước trong những thời điểm khó khăn, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thủy lợi của xã. Sự đồng hành này cho thấy mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa doanh nghiệp và địa phương, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hướng đến phát triển bền vững

Điểm nổi bật trong công tác phòng, chống hạn hán ở Đăk Hà là sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của người dân. Từ chỗ còn phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, sử dụng nước chưa hợp lý, nay bà con đã chủ động áp dụng các giải pháp tiết kiệm, thích ứng với điều kiện khô hạn.

ndo_br_a6.jpg
Chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, vận hành các công trình thủy lợi

Ông Đoàn Văn Chương, thôn Bình Minh chia sẻ: “Gia đình tôi chuyển sang sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, giảm đáng kể lượng nước và chi phí, nhưng vẫn bảo đảm vườn cà-phê phát triển tốt trong mùa khô”.

Cùng với đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới hiện đại. Ông A Roih, thôn Long Loi cho biết: “Trước đây tưới thủ công rất tốn công và nước. Nay đầu tư hệ thống tưới bằng điện, nước được phân bổ đều, giảm chi phí nhân công, lại tiết kiệm nguồn nước. Dù mùa khô kéo dài nhưng vườn cà-phê vẫn phát triển ổn định”.

Nhờ sự chủ động của người dân, cùng với sự chỉ đạo của chính quyền và sự phối hợp của doanh nghiệp, tình hình hạn hán trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Từ đó, không chỉ bảo đảm sự phát triển ổn định của các loại cây trồng trong mùa khô, mà quan trọng hơn, tư duy sản xuất đã chuyển sang hướng tiết kiệm tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

ndo_br_a2.jpg
Tưới cà-phê bằng hệ thống béc phun tiết kiệm nước tại xã Đăk Hà

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, nguy cơ hạn hán được dự báo sẽ còn tiếp diễn, công tác quản lý thủy lợi và điều tiết nước tưới tại Đăk Hà sẽ tiếp tục được xác định là nhiệm vụ lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Minh Vương nhấn mạnh: “Thời gian tới, xã tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các mô hình tưới tiết kiệm; đồng thời tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp để sử dụng hiệu quả nguồn nước, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững”.

Giữa cái nắng khô khốc của mùa khô Tây Nguyên, dòng nước vẫn đều đặn chảy qua từng tuyến kênh, nuôi dưỡng những vườn cây xanh tốt. Đó không chỉ là kết quả của thiên nhiên ưu đãi, mà còn là minh chứng cho tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân xã Đăk Hà trong hành trình “giữ nước, giữ mùa”, vững vàng vượt qua thách thức của hạn hán.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.