Khám, chữa bệnh và tư vấn chăm sóc răng miệng miễn phí cho trẻ bại não ở Đắk Lắk

Chương trình nhân đạo “Khám, chữa bệnh và tư vấn chăm sóc răng miệng cho trẻ bại não” tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành dài hạn của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Các gia đình có con bị bại não đưa đến tham dự chương trình.
Các gia đình có con bị bại não đưa đến tham dự chương trình.

Ngày 8 và 9/10, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam (CPFAV) tổ chức chương trình nhân đạo “Khám, chữa bệnh và tư vấn chăm sóc răng miệng cho trẻ bại não” lần thứ 2 trong năm 2025.

Chương trình tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành dài hạn của Bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó nhằm tôn vinh nghị lực, sự đồng hành bền bỉ của gia đình, lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia và đồng hành để mọi trẻ em đều có cơ hội sống khỏe mạnh.

img-9996-7947.jpg
Tại chương trình đã có 29 trẻ từ 4 đến 17 tuổi được lấy cao răng, trám răng, nhổ răng, cấp thuốc và sản phẩm chăm sóc răng miệng hoàn toàn miễn phí.

Tại chương trình đã có 29 trẻ từ 4 đến 17 tuổi được lấy cao răng, trám răng, nhổ răng, cấp thuốc và sản phẩm chăm sóc răng miệng hoàn toàn miễn phí. Nhiều gia đình từ các xã xa xôi như M’Đrắk, Krông Bông, Ea H’leo… đã vượt hàng trăm cây số, mang theo niềm tin và hy vọng chăm sóc tốt hơn cho con trẻ.

img-9998-8942.jpg
Bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Bệnh viện luôn xác định công tác xã hội là một định hướng phát triển bền vững. Trong đó, chăm sóc sức khỏe cho trẻ bại não là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, kết nối giữa bệnh viện, gia đình và xã hội. Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cam kết sẽ tiếp tục duy trì, phát triển các chương trình vì cộng đồng, tạo nên những tác động lâu dài, bền vững cho sức khỏe và tương lai thế hệ trẻ”.

Từ năm 2023 đến nay, chương trình được Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức thường niên. Bước sang năm 2025, nhận thấy nhu cầu thực tế từ cộng đồng và hiệu quả thiết thực từ chương trình, bệnh viện quyết định mở rộng quy mô tổ chức 2 lần mỗi năm, nhằm chăm sóc sức khỏe răng miệng định kỳ, liên tục và hiệu quả hơn cho các em nhỏ.

img-10000-1082.jpg
Một cháu nhỏ bị bại não được thăm khám và chăm sóc răng miệng hoàn toàn miễn phí tại chương trình.

Đây là một trong những chương trình cộng đồng trọng điểm của bệnh viện, cùng với các chương trình như: Chương trình Ươm mầm hạnh phúc - hỗ trợ chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho các cặp vợ chồng khó khăn; Chương trình Phẫu thuật nụ cười, phối hợp với Operation Smile phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị dị tật môi-vòm miệng dự kiến tổ chức vào tháng 12/2025; chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí ở vùng sâu vùng xa tỉnh Đắk Lắk.

img-9999-4016.jpg
Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cấp thuốc miễn phí cho các cháu bị bại não tham gia chương trình.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thùy Phương, Trưởng đơn vị Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột xúc động bày tỏ: “Chúng tôi thấy rõ sự thay đổi của các em qua từng lần tái khám - từ sức khỏe răng miệng, khả năng hợp tác đến tinh thần. Đó là động lực để đội ngũ y, bác sĩ kiên trì, tận tâm trong việc lựa chọn kỹ thuật điều trị phù hợp với từng em nhỏ”.

Mẹ bé Trần Ngọc Ánh đến từ xã vùng sâu M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk không giấu được sự xúc động chia sẻ: “Vợ chồng tôi làm rẫy, đi lại xa xôi, vất vả lắm… nhưng khi đưa con đến đây tôi cảm thấy thật sự xứng đáng. Bởi ở đây, các con được lắng nghe, yêu thương và chăm sóc bằng sự kiên nhẫn và đồng cảm. Các bác sĩ tận tình, bé lại hợp tác khi được điều trị bốn răng sâu, có thể ăn uống tốt hơn mỗi ngày”.

img-9994-5032.jpg
Các y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam cùng các gia đình có con bị bại não tham gia chương trình.

Với góc nhìn thể chất, các em có thể chưa trọn vẹn nhưng trong trái tim cha mẹ và đội ngũ y bác sĩ, các em luôn là những đứa trẻ đặc biệt, trọn vẹn sự kiên cường, và đang từng ngày viết nên những điều phi thường. Chính vì vậy, hoạt động nhân đạo này không chỉ mang giá trị y tế, mà còn là nguồn động lực để gia đình thêm vững vàng, để các em tự tin hòa nhập giữa cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.