Chính quyền Huế sau cải cách: Gọn bộ máy, rộng kết nối

Thí điểm mô hình “bưu điện - điểm dịch vụ công” ở Huế giúp người dân nộp hồ sơ, nhận kết quả ngay sát bên nhà, đặc biệt hữu ích khi bỏ cấp huyện làm tăng khoảng cách hành chính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Nguyễn Văn Phương chia sẻ tư duy “gần dân” mà Huế sẽ áp dụng trong giai đoạn chuyển đổi.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế.
Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

Phóng viên: Thưa ông, trong cải cách chính quyền hai cấp, thành phố Huế đặt ra yêu cầu nào cụ thể để giữ nguyên hoặc nâng cao mức độ "gần dân"?

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế: Thời gian tới, khi mô hình chính quyền hai cấp chính thức vào hoạt động, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đặt mục tiêu là bảo đảm tính “gần dân” thông qua nguyên tắc vận hành mới: "chủ động phục vụ", lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Các nhiệm vụ được triển khai nhằm nâng cao tính gần gũi của chính quyền với dân bao gồm: tinh giản thủ tục hành chính, công khai minh bạch, tăng đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ, tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, phát triển trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC), tăng đàm thoại qua nhiều kênh truyền thông và tiếp nhận ý kiến người dân.

Ủy ban nhân dân thành phố Huế đặt mục tiêu là bảo đảm tính “gần dân” thông qua nguyên tắc vận hành mới: “chủ động phục vụ”, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố Huế phối hợp Bưu điện triển khai 9 điểm hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới; hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến và nhận trả kết quả tại nhà.

Ngoài ra, việc giao thêm nhiệm vụ, nguồn lực cho chính quyền xã/phường giúp giải quyết thủ tục ngay tại địa phương, góp phần làm chính quyền “gần dân” hơn.

Phóng viên: Theo ông, “gần dân” nên được định nghĩa như thế nào trong bối cảnh hành chính bị giãn?

Ông Nguyễn Văn Phương: Khái niệm “gần dân” trong bối cảnh chính quyền hai cấp cần được hiểu theo nghĩa mới. Không còn là sự gần gũi địa lý, mà là khả năng tiếp cận, tương tác, được phục vụ một cách nhanh chóng, minh bạch, trách nhiệm bởi chính quyền, dù người dân ở xa trung tâm.

Thành phố Huế đang chuyển mục tiêu từ hành chính địa lý sang hành chính số hóa và đa kênh, gắn với chính quyền kiến tạo–phục vụ.

Phóng viên: Ông có thể nói rõ hơn về định hướng xây dựng bộ tiêu chí đo lường "sự gần dân" hay sự hài lòng của người dân trong hệ thống mới của thành phố Huế?

Ông Nguyễn Văn Phương: Thành phố Huế xem việc xây dựng bộ tiêu chí đo lường "sự gần dân" là nhiệm vụ then chốt trong quá trình đổi mới quản trị công. Bộ tiêu chí sẽ được thiết kế để đo lường được cả định lượng lẫn định tính: từ thái độ phục vụ, thời gian giải quyết, khả năng tương tác hai chiều, tỷ lệ hài lòng, đối chiếu với quy định tại Quyết định 1001/QĐ-BNV.

Thành phố Huế sẽ tích hợp các tiêu chí này vào nền tảng Hue-S, Cổng dịch vụ công, các kênh phản ánh hiện trường để thu thập ý kiến người dân liên tục, kịp thời. Người dân cũng sẽ được mời tham gia góp ý vào việc xây dựng và đánh giá hệ thống này.

Phóng viên: Thưa ông, việc người dân ở vùng xa trung tâm cụm xã phải đi lại nhiều hơn để tiếp cận dịch vụ có phải là điều không tránh khỏi?

Ông Nguyễn Văn Phương: Về mặt lý thuyết là điều không tránh khỏi, nhưng Huế đang nỗ lực giảm bớt áp lực đó cho người dân.

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích và 9 điểm tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới, người dân không cần vào trụ sở vẫn làm hồ sơ đơn giản. Bưu điện thành phố Huế hiện có 127 điểm đại lý dịch vụ công tại xã, phường, thị trấn, nhân viên hỗ trợ người dân từ đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu cho đến nhận kết quả tại nhà.

Phóng viên: Huế có cân nhắc thí điểm cơ chế "điểm tiếp công dân lưu động" hoặc "dịch vụ công di động" không, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Phương: Câu hỏi này rất đúng lúc. Thành phố Huế đang xem xét thí điểm mô hình "điểm tiếp công dân lưu động" hoặc "dịch vụ công di động", nhất là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa hoặc với đối tượng yếu thế như người già, người khuyết tật.

Mô hình này có thể là xe lưu động chở cán bộ cùng thiết bị đến tận nơi, hoặc là tổ công tác luân phiên xuống địa bàn theo lịch định kỳ. Qua đó, người dân có thể được tư vấn, nộp hồ sơ, nhận kết quả ngay tại chỗ mà không phải đi xa.

Thành phố kỳ vọng cách làm này không chỉ giúp tăng mức độ phục vụ mà còn tạo cảm giác chính quyền luôn đồng hành, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thành phố kỳ vọng cách làm này không chỉ giúp tăng mức độ phục vụ mà còn tạo cảm giác chính quyền luôn đồng hành, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phóng viên: Nếu được chọn một từ khóa thể hiện định hướng trong giai đoạn chuyển đổi sang chính quyền hai cấp, ông sẽ chọn từ gì?

Ông Nguyễn Văn Phương: Tôi chọn từ “lắng nghe”. Dù công nghệ có phát triển đến đâu, dù tổ chức bộ máy tinh gọn hay rộng mở, thì điều quan trọng nhất vẫn là biết lắng nghe người dân: nghe họ phản ánh, góp ý, đề xuất, rồi hành động. Có như vậy, chính quyền mới thật sự “gần dân” trong cả nghĩa vật lý lẫn tinh thần.

“Lắng nghe” cũng là tiền đề của sự cải tiến bền vững, là cơ sở để chúng ta thiết kế lại bộ máy phục vụ một cách khoa học, nhân văn, và phù hợp với kỳ vọng của xã hội hiện đại.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi!

Có thể bạn quan tâm

Mì Quảng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hành trình khám phá ẩm thực tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới của du lịch Đà Nẵng với không gian phát triển được mở rộng, sản phẩm du lịch, văn hóa và ẩm thực ngày càng đa dạng, đặc sắc. Điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ được tổ chức quy mô lớn, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm về ẩm thực xứ Quảng.

Du khách tận hưởng không khí trong lành, mặt biển xanh trong và nắng ấm chan hòa ở biển Mũi Né. (Ảnh: TTXVN)

Đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam

Việc công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né không chỉ cho thấy quy hoạch đất đai hay hạ tầng mà là công bố một tầm nhìn phát triển mới. Tầm nhìn đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam của đất nước, là điểm đến hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là trung tâm du lịch quốc tế.

Nút thắt mặt bằng được tháo gỡ, dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh tăng tốc thi công xuyên kỳ nghỉ lễ.

Tỉnh Quảng Ngãi quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Đến giữa tháng 4, tỉnh Quảng Ngãi mới giải ngân đạt 8,4% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, thấp hơn bình quân chung của cả nước. Trước thực tế này, tỉnh yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư triển khai các giải pháp, phấn đấu trong quý II phải đạt trên mức bình quân chung, tạo đà hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm.

Giữa thao trường nắng lửa Vùng 3 Hải quân, những ly nước mát, phần quà nhỏ và lời động viên chân tình từ các hội viên phụ nữ tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ mới trong những ngày đầu quân ngũ.

“Bát nước thao trường” tiếp sức lính trẻ ở Vùng 3 Hải quân

Giữa thao trường bắn đạn thật của Vùng 3 Hải quân, khi những chiến sĩ mới vừa rời đường ngắm với lưng áo đẫm mồ hôi dưới cái nắng đầu hè miền trung, những ly nước mát, phần trái cây, chiếc bánh nhỏ được các hội viên phụ nữ tận tay trao đến từng người.

Các đại biểu dự hội nghị tọa đàm.

Hội nghị tọa đàm trao đổi về công tác quốc phòng, quân sự địa phương giữa Học viện Quốc phòng và Quân khu 5

Sáng 7/5, tại Đà Nẵng, Học viện Quốc phòng phối hợp Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tọa đàm trao đổi về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng và Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đồng chủ trì.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc họp.

Nghệ An lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực để xây dựng cảng biển Đông Hồi

Sau khi tuyến cao tốc Vinh-Thanh Thủy hoàn thành, với lợi thế khoảng cách ngắn, lưu lượng hàng hóa từ Lào và 10 tỉnh bắc Thái Lan dự kiến tăng mạnh. Bên cạnh đó, riêng khu vực bắc Nghệ An có khoảng 3 triệu tấn hàng hóa đang phải trung chuyển qua cảng Nghi Sơn. Do đó, việc xây dựng cảng biển Đông Hồi là cấp thiết.