Dù thời gian chưa lâu song bộ máy mới bước đầu vận hành ổn định, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính cũng như lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực ở địa phương.
Với chính quyền cấp xã mới hiện nay, mục tiêu “gần dân” và “vì dân” đang dần được hiện thực hóa thông qua việc đổi mới phương thức quản lý sang quản trị phát triển của chính quyền cấp xã. Nhờ đó, nhiều điểm nghẽn trên các lĩnh vực và trong đời sống xã hội ở từng địa phương được giải quyết, mang tới niềm vui và sự kỳ vọng của người dân đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.
Anh Hoàng Đức Vũ, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị từng là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ. Khi về xã mới công tác, không chỉ phụ trách lĩnh vực đất đai, anh Vũ còn đảm nhiệm cả mảng quản lý khoáng sản và lâm nghiệp. Anh cho biết, công việc mới khác xa so với nhiệm vụ của một công chức cấp huyện trước đây của anh.
Ban ngày, anh tiếp dân, đi thực địa xong trở về trụ sở nghiên cứu tài liệu, xử lý các yêu cầu về thủ tục hành chính của người dân theo hạn định và không để nhân dân phải đi lại nhiều lần. Hồ sơ trên hệ thống thường được anh thực hiện khi chiều muộn hoặc vào ban đêm ở nhà. Từ sự nỗ lực đó, anh và các công chức, viên chức Phòng Kinh tế xã Kim Phú giúp nhiều vướng mắc về đất đai tại địa phương dần được giải quyết.
Ông Đinh Xuân Long, Trưởng thôn Hát (thôn trước ngày 1/7/2025) xã Kim Phú cho biết, thôn có 58 hộ với 292 nhân khẩu, trước đây sinh sống dưới chân núi Vịnh và suối Nước Cái bị sạt lở nghiêm trọng, vì vậy được di dời đến khu tái định cư ven đường Hồ Chí Minh. Người dân muốn làm sổ đỏ cho diện tích đất ở được cấp nhưng do vướng quy hoạch đường giao thông cho nên hàng chục bộ hồ sơ về đất đai bị treo nhiều năm.
Sau khi xã Kim Phú được thành lập, qua rà soát, lãnh đạo xã nhận ra điểm nghẽn liên quan việc cấp đất cho người dân ở thôn Hát đã chỉ đạo tháo gỡ. Từ những lần trực tiếp làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, cùng với các quy định về hành lang đường giao thông quốc gia có thay đổi, vướng mắc trong quy định phạm vi hành lang đường Hồ Chí Minh qua thôn Hát nói riêng và các thôn khác ở xã Kim Phú nói chung được gỡ bỏ. Ngay sau đó, người dân mang hồ sơ với đầy đủ thủ tục theo quy định đến trụ sở xã và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Người dân ghi nhận, nhờ chính quyền gần dân hơn, có những cán bộ sâu sát cơ sở nên nhiều việc tồn đọng từ thời xã cũ, huyện cũ dần được giải quyết mang tới niềm tin cho dân.
Kinh nghiệm dân vận nắm chắc tình hình từ cơ sở và chủ động đối thoại vừa kiên quyết vừa có tình, có lý cũng chính là “chìa khóa” để phường Đồng Hới giải quyết vướng mắc lớn nhất trong giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu Nhật Lệ 3. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan, Dự án thành phần 2 (cầu Nhật Lệ 3 và Đường 2 đầu cầu) thuộc dự án đường ven biển và Nhật Lệ 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ) có tổng chiều dài 2,817 km. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị hiện nay.
Đến cuối tháng 6, dự án vẫn còn vướng mặt bằng khoảng 0,5 km liên quan 19 hộ gia đình và cá nhân chưa đồng ý nhận bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dù được cơ quan chức năng vận động, gặp gỡ trong thời gian khá dài trước đó. Trước yêu cầu phải thông tuyến, đưa công trình vào sử dụng trước ngày 2/9/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phường Đồng Hới gấp rút hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công hoàn thành dự án theo kế hoạch.
Mặc dù đã có phương án cưỡng chế nhưng với trách nhiệm và tình cảm, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường vẫn đến từng nhà để gặp gỡ, đối thoại, mong muốn các hộ dân đồng thuận nhận tiền bồi thường mặt bằng trước khi ban hành lệnh cưỡng chế.
Đầu tháng 7, hộ dân cuối cùng đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, công tác giải phóng mặt bằng được hoàn thành. Ngay sau đó, đơn vị thi công khẩn trương vào việc để nhanh chóng làm xong đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía Bảo Ninh, sớm đưa cây cầu - điểm nhấn kiến trúc cảnh quan đô thị Đồng Hới vào sử dụng. Đồng chí Hoàng Ngọc Đan cho biết, không chỉ là giải quyết đúng quy định pháp luật mà qua công tác giải phóng mặt bằng cầu Nhật Lệ 3 cho thấy phải có sự kiên quyết, kiên trì trong thực hiện cùng với vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Lắng nghe người dân để tìm biện pháp gỡ khó, cấp ủy, chính quyền phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị đã kiên trì tìm hướng tháo gỡ hài hòa cho cả hai bên trong vụ việc tranh chấp đất đai tại địa phương sau hơn 20 năm. Vụ việc bắt đầu từ tranh chấp mảnh đất hương hỏa trong một đại gia đình và kéo dài nhiều năm mà chưa tìm được tiếng nói chung giữa các bên. Với tinh thần nắm bắt đầy đủ thông tin và diễn biến vụ việc, hội đồng hòa giải do Ủy ban nhân dân phường lập đã rà soát, thẩm tra, xác minh, thu thập các giấy tờ liên quan và kiểm tra hiện trạng sử dụng đất nhằm bảo đảm quá trình hòa giải được thực hiện khách quan, đúng quy định và phù hợp thực tế.
Đồng chí Trần Ngọc Hương cho biết, không tiếp cận vụ việc theo hướng hành chính đơn thuần, phường đã lựa chọn cách giải quyết thận trọng, thấu tình đạt lý, phù hợp với thực tế cuộc sống của các bên.
Đầu tháng 5/2026, phiên hòa giải thành công, thay vì yêu cầu hoàn trả toàn bộ diện tích 569 m² như ban đầu, chủ sở hữu khu đất đồng ý phương án chia thửa đất theo hiện trạng thành hai phần để một bên có đất hương hỏa, một bên vẫn có đất nhà ở trong điều kiện gia đình rất khó khăn. Để vụ việc được giải quyết trọn vẹn, Ủy ban nhân dân phường đang làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai gia đình theo nội dung hòa giải thành công.
Theo đồng chí Trần Ngọc Hương, với mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, thủ tục về đất đai đã được phân cấp, phân quyền cho cấp cơ sở, tạo thuận lợi trong quá trình xử lý hồ sơ, đáp ứng mong mỏi của cả hai gia đình sau nhiều năm chờ đợi. Như vậy, vụ việc khiếu kiện kéo dài hơn 20 năm đã được giải quyết dứt điểm. Qua đó cho thấy chính quyền cấp xã theo mô hình mới đã phản ứng kịp thời và chủ động hơn trong xử lý các vấn đề phát sinh, đẩy nhanh quy trình ở những lĩnh vực thuộc thẩm quyền, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
(Còn nữa)