Chiến lược chuyển đổi số toàn diện tại Ấn Độ

Từ khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố chiến dịch “Sản xuất tại Ấn Độ” (Make in India), quốc gia Nam Á này đã nổi lên, trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ 2 trên thế giới. Với tầm nhìn về một nền kinh tế ưu tiên lĩnh vực kỹ thuật số, sau 10 năm, sản lượng điện thoại thông minh đã tăng gấp sáu lần và gần như các nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn đều đặt cơ sở sản xuất tại Ấn Độ.
Thủ tướng Ấn Độ Modi (hàng trên, thứ 5 từ trái qua) cùng các đại biểu dự Hội nghị di động Ấn Độ năm 2024. (Ảnh KAMAL SANDESH)
Thủ tướng Ấn Độ Modi (hàng trên, thứ 5 từ trái qua) cùng các đại biểu dự Hội nghị di động Ấn Độ năm 2024. (Ảnh KAMAL SANDESH)

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị di động Ấn Độ (IMC) năm 2024 ở Thủ đô New Delhi, Thủ tướng Modi nhấn mạnh những trụ cột tạo nên nền tảng cho chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số, nhằm đưa Ấn Độ trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực kỹ thuật số gồm: Giá thiết bị thấp hơn, bảo đảm kết nối số trên toàn quốc, bảo đảm khả năng truy cập dữ liệu cho tất cả mọi người và thiết lập mục tiêu quốc gia “kỹ thuật số là trên hết”. Thủ tướng Modi nhấn mạnh, ở Ấn Độ, viễn thông không chỉ là kết nối mà còn là sự công bằng và cơ hội. Thông qua những trụ cột chiến lược kỹ thuật số, quốc gia Nam Á hướng đến bảo đảm không có khu vực hoặc cộng đồng nào bị bỏ lại phía sau trong thời đại kỹ thuật số.

Năm 2014 Ấn Độ chỉ có hai doanh nghiệp sản xuất thiết bị di động, thì đến nay đã có khoảng 200 doanh nghiệp sản xuất trong nước, góp phần biến giá các thiết bị ngày càng rẻ và dễ tiếp cận hơn. Cùng với đó, chính sách triển khai hạ tầng nhanh chóng đã phủ sóng mạng 5G tới nhiều địa phương và mức phí dữ liệu di động thấp thu hút ngày càng nhiều người dân Ấn Độ sử dụng. Các thống kê cho thấy, người Ấn Độ sử dụng trung bình 30 GB dữ liệu/tháng.

Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh, loạt sáng kiến thành công trong chiến lược ưu tiên chuyển đổi số, như Chương trình bảo đảm thịnh vượng cho người dân (Jan Dhan), Hệ thống định danh cá nhân bằng sinh trắc học (Aadhaar), Giao diện thanh toán hợp nhất (UPI) hay Mạng mở cho thương mại kỹ thuật số (ONDC)… là nền tảng giúp đất nước tỷ dân hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về phát triển dựa trên lĩnh vực kỹ thuật số.

Trong 10 năm qua, Chính phủ Ấn Độ đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy nền kinh tế số, bao gồm Chương trình khuyến khích liên kết sản xuất với một loạt ưu đãi thuế quan, qua đó giúp các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng sự hiện diện ở Ấn Độ. Hiện tại, 14% số lượng iPhone trên thế giới được sản xuất tại Ấn Độ và Tập đoàn Apple (Mỹ) đã có kế hoạch tăng tỷ lệ này lên mức 25% trong khoảng giai đoạn 2027-2028. Google, một tập đoàn công nghệ lớn cũng đang sản xuất điện thoại thông minh Pixel cao cấp tại quốc gia Nam Á.

Sau những thành công ban đầu từ chính sách đẩy mạnh sản xuất thiết bị di động, Ấn Độ hướng tới thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số với tham vọng trở thành cường quốc bán dẫn. Hiện tại, ngành sản xuất chất bán dẫn của Ấn Độ vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Các nhà phân tích nhận định, khi Ấn Độ chưa có đủ năng lực để tự xây dựng các sản phẩm bán dẫn, quốc gia Nam Á có thể hợp tác với các cường quốc công nghệ khác để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Thủ tướng Modi đặt mục tiêu thúc đẩy lĩnh vực bán dẫn, hướng tới tăng giá trị các sản phẩm kỹ thuật số sản xuất tại Ấn Độ từ 155 tỷ USD hiện nay lên mức 500 tỷ USD vào năm 2030.

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), tại IMC năm 2024, Thủ tướng Modi kêu gọi các nhà lãnh đạo trong ngành, các nhà phát triển công nghệ và các công ty khởi nghiệp cùng hợp tác để thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu về đạo đức AI và quyền riêng tư dữ liệu. Thủ tướng Modi hối thúc Hội đồng Tiêu chuẩn Viễn thông thế giới (WTSA) đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu trong bối cảnh các công cụ và ứng dụng kỹ thuật số đều có thể vượt quá giới hạn, vượt ra ngoài biên giới của mọi quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.