Khai mở những dư địa hợp tác mới giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Ngày 3/9, tại thành phố Vladivostok, Viễn Đông Nga, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn có cuộc gặp ông Aysen Nikolayev, người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia), Liên bang Nga, nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI.

Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn gặp ông Aysen Nikolayev, người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia), Liên bang Nga. (Ảnh: THANH THỂ)
Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn gặp ông Aysen Nikolayev, người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia), Liên bang Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi về các hướng thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Sakha (Yakutia), trong đó tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng và phù hợp với thế mạnh của mỗi bên.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của Cộng hòa Sakha (Yakutia) trong các lĩnh vực khoáng sản, kim cương, than, năng lượng, khí hóa lỏng; mong muốn kết nối doanh nghiệp hai bên tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và thương mại; đồng thời đề xuất khai thác tính bổ trợ giữa nguồn tài nguyên, nguyên liệu của Cộng hòa Sakha (Yakutia) với năng lực chế biến, thị trường và mạng lưới hiệp định thương mại tự do của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực nông, thủy sản, thực phẩm, chế biến khoáng sản và hàng tiêu dùng.

Về lao động và đào tạo, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận nhu cầu về nguồn nhân lực của Cộng hòa Sakha (Yakutia) trong bối cảnh Việt Nam có thế mạnh về lao động. Hai bên có thể nghiên cứu hợp tác lao động có tổ chức, phù hợp quy định pháp luật của hai nước, gắn với đào tạo nghề, qua đó tạo thêm một hướng hợp tác thiết thực và cùng có lợi.

ndo_br_dsc06212-1991.jpg
Hai bên thảo luận về thúc đẩy hợp tác. (Ảnh: THANH THỂ)

Đề cập hợp tác giữa các địa phương, Bộ trưởng hoan nghênh và ủng hộ đề xuất của Cộng hòa Sakha (Yakutia) về tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về việc mở rộng hợp tác văn hóa, thể thao, giáo dục-đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận nền tảng hợp tác sẵn có, trong đó các đoàn nghệ thuật, thể thao của Cộng hòa Sakha (Yakutia) đã tham dự nhiều sự kiện tại Việt Nam, đồng thời đề nghị tiếp tục mở rộng các hoạt động giao lưu.

Một nội dung được hai bên quan tâm là tạo thuận lợi cho hợp tác và tháo gỡ các vướng mắc, nhất là trong thanh toán, logistics, thông tin thị trường và pháp lý, cũng như xây dựng các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư hai bên.

Giới thiệu về các thế mạnh của địa phương, ông Aysen Nikolayev, người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia) cho biết, Cộng hòa Sakha (Yakutia) nằm ở đông bắc Liên bang Nga, có diện tích hơn 3 triệu km² và trải dài qua ba múi giờ. Đây là một trong những khu vực giàu tài nguyên khoáng sản nhất của Nga, giữ vị trí hàng đầu cả nước về khai thác kim cương, vàng và antimon. Than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, bạch kim và nhiều loại khoáng sản khác cũng được khai thác với quy mô lớn.

ndo_br_dsc06373-9727.jpg
Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn tìm hiểu về thế mạnh của Cộng hòa Sakha (Yakutia), Liên bang Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Cộng hòa Sakha (Yakutia) đồng thời thuộc nhóm 10 khu vực hàng đầu của Nga về xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin và đang nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng đổi mới sáng tạo.

Ông Aysen Nikolayev nhấn mạnh, phía Cộng hòa Sakha (Yakutia) đánh giá cao quan hệ hợp tác liên vùng với Việt Nam; mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực, gồm cả nông nghiệp, thú y…; khôi phục các đường bay thẳng giữa hai bên, qua đó thúc đẩy du lịch và mở rộng quan hệ thương mại, kinh tế, văn hóa.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, thúc đẩy các hướng hợp tác cụ thể, góp phần đưa quan hệ giữa các địa phương Việt Nam và Cộng hòa Sakha (Yakutia) ngày càng thiết thực, hiệu quả. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng trân trọng mời lãnh đạo và đoàn Cộng hòa Sakha (Yakutia) sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

ndo_br_dsc06388-686.jpg
Đoàn Việt Nam được chào đón tại gian trưng bày Cộng hòa Sakha (Yakutia), Liên bang Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Trước đó, trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2026, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực Liên bang Nga.

Tại buổi làm việc, hai bên thảo luận về tăng cường kết nối vận tải, logistics giữa các địa phương vùng Viễn Đông của Nga với Việt Nam, qua đó cụ thể hóa các dự án hợp tác và tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại giữa hai bên.

Hai bên cũng trao đổi về những lĩnh vực có tiềm năng thúc đẩy trao đổi hàng hóa, trong đó có nông nghiệp, nguyên nhiên liệu từ vùng Viễn Đông sang Việt Nam, thủy hải sản, gỗ, nhiên liệu, than đá…

Một trong những vấn đề được đề cập là tháo gỡ khó khăn trong thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước triển khai các hợp đồng thương mại, đầu tư và mở rộng quy mô hợp tác.

Có thể bạn quan tâm

 Quan hệ Việt Nam-Ba Lan đang có những điều kiện thuận lợi để phát triển lên tầm cao mới

Quan hệ Việt Nam-Ba Lan đang có những điều kiện thuận lợi để phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Ba Lan đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp và có những điều kiện thuận lợi để phát triển lên tầm cao mới; đồng thời thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Ba Lan đối với Việt Nam - đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN.

Trước thềm cuộc biểu tình ngày 24/10, nhiều cửa hiệu ở Paris phải gia cố mặt tiền và cũng là điều kiện bắt buộc để bảo đảm yêu cầu bồi thường nếu xảy ra thiệt hại do đập phá và cướp của. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Pháp huy động các lực lượng để bảo đảm an ninh cho đợt biểu tình mới

Hôm nay 24/10, Chính phủ Pháp triển khai tới 70 nghìn cảnh sát, hiến binh và lính cứu hỏa cùng với trực thăng và xe bọc thép để bảo đảm không diễn ra bạo loạn nghiêm trọng như ngày 17 và 18/10, đồng thời cảnh báo rằng chỉ những cuộc biểu tình do các công đoàn tổ chức và được chấp thuận mới được phép diễn ra.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Tổng thống Pháp thăm Saudi Arabia

Ngày 21/10, trong khuôn khổ chuyến thăm Saudi Arabia, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc hội đàm với Thái tử nước chủ nhà Mohammed bin Salman tại Cung điện Al Yamamah ở thủ đô Riyadh để thảo luận về mối quan hệ song phương cũng như các diễn biến khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chiến lược mới về phát triển Bắc cực

Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức giới thiệu chiến lược mới về Bắc cực, với mục tiêu tăng cường an ninh, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và mở rộng hợp tác kinh tế, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng và biến đổi khí hậu diễn biến nhanh chóng tại khu vực này. 

Đoàn công tác hai tỉnh Tây Ninh và Thanh Hóa làm việc với chính quyền thành phố Kaposvár. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Tây Ninh và Thanh Hóa thúc đẩy hợp tác với các đối tác Hungary

Chuyến thăm, làm việc của đoàn công tác hai tỉnh Tây Ninh và Thanh Hóa đã góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương, mở rộng kết nối với các đối tác sở tại, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.

Tượng đài Lermontov ở Taman. (Ảnh: THÙY VÂN)

Taman với những hoài niệm về Lermontov

Mikhail Lermontov không chỉ chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng độc giả Việt Nam yêu thích văn học Nga trước đây qua những trang thơ diễm lệ, mà đối với xã hội Nga, ông là một "tượng đài" của văn học lãng mạn. Và một điều ít người biết đến, ông còn là một họa sĩ tài hoa, người đã ghi lại linh hồn bản sắc vùng Kavkaz.

Phụ huynh xem trẻ em biểu diễn tại một thành phố miền nam nước Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Nga đề cao giá trị gia đình trong chính sách phát triển đất nước

Số gia đình đông con tại Nga đã vượt 3 triệu, tăng gần 30% kể từ đầu năm 2024. Cùng với các biện pháp hỗ trợ sinh đẻ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, việc củng cố thiết chế gia đình tiếp tục được Nga xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong chính sách phát triển đất nước.

Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trong giai đoạn phát triển mới

Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trong giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là cơ hội để Việt Nam và Đan Mạch nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Mở ra những cơ hội hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và Đan Mạch

Mở ra những cơ hội hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và Đan Mạch

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng, là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường phát triển trong 55 năm qua của quan hệ song phương; đồng thời định hướng cho chặng đường tiếp theo, tạo xung lực và mở ra những cơ hội hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi bên.