Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Venezuela

Tối 2/9 (giờ địa phương), tại Nhà Việt Nam ở thủ đô Caracas, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Đại sứ Vũ Trung Mỹ chủ trì buổi lễ.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)
Đại sứ Vũ Trung Mỹ phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Tham dự lễ kỷ niệm có: Phó Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) Jesus Faria; Bộ trưởng Du lịch Venezuela Daniela Cabello; Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực châu Á, Trung Đông và châu Đại Dương Andrea Corao; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Venezuela-Việt Nam Saul Ortega; đại diện lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành, các chính đảng trong liên minh cầm quyền, đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Venezuela.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ khẳng định, bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố với quốc dân, đồng bào và thế giới ngày 2/9/1945 là dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa trường tồn về quyền con người, quyền dân tộc và sự thống nhất biện chứng giữa quyền con người và quyền dân tộc, về khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền độc lập, tự do.

Nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian nan nhưng cũng vô cùng vinh quang của cách mạng Việt Nam, vai trò không thể phủ nhận và ý nghĩa quyết định của sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện rõ. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử được giao phó: lãnh đạo cả dân tộc giành độc lập, thống nhất đất nước và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

anhm5.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

81 năm đã trôi qua, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của Tuyên ngôn độc lập đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đến nay vẫn còn nguyên giá trị, những tư tưởng bất hủ của Tuyên ngôn độc lập tiếp tục định hướng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Điểm lại quan hệ song phương Việt Nam-Venezuela, Đại sứ Vũ Trung Mỹ nhấn mạnh, trong suốt 37 năm qua kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (12/1989-12/2026), quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Venezuela đã trải qua một chặng đường dài với nhiều dấu mốc quan trọng, thể hiện sự hợp tác chặt chẽ và tình hữu nghị giữa hai quốc gia vượt qua khoảng cách địa lý. Với những nền tảng vững chắc trong quan hệ chính trị và hợp tác kinh tế, quan hệ giữa Việt Nam và Venezuela đang tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ để đưa mối quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

anhm3.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực châu Á, Trung Đông và châu Đại Dương Andrea Corao phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực châu Á, Trung Đông và châu Đại Dương Andrea Corao đã trân trọng chuyển lời chúc mừng của Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Thứ trưởng Ngoại giao Andrea Corao nhấn mạnh, Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam độc lập là những dấu mốc lịch sử có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện ý chí, sức mạnh đoàn kết và khát vọng tự quyết của dân tộc Việt Nam. Hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như những thành tựu trong công cuộc Đổi mới của Việt Nam tiếp tục là nguồn cảm hứng đối với các dân tộc đang nỗ lực bảo vệ độc lập, chủ quyền và lựa chọn con đường phát triển phù hợp với mình.

Khẳng định Chính phủ Venezuela và Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Venezuela-Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Andrea Corao tin tưởng quan hệ hai nước sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới sau chuyến thăm chính thức Venezuela hồi tháng 6/2026 của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

anhm2.jpg
Đại sứ Vũ Trung Mỹ giới thiệu với các đại biểu về những hình ảnh quan hệ song phương Việt Nam-Venezuela được trưng bày tại Nhà Việt Nam ở thủ đô Caracas. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Thứ trưởng Andrea Corao cho rằng những kết quả đạt được trong chuyến thăm đã tạo thêm động lực để hai bên mở rộng hợp tác, đưa nền tảng chính trị tốt đẹp giữa hai nước thành những kết quả cụ thể, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân Venezuela và Việt Nam.

Nhân dịp này, chia sẻ về việc sắp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Venezuela, Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ, Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Bộ Ngoại giao các cơ quan, ban, ngành sở tại, Đoàn ngoại giao cùng cộng đồng người Việt tại Venezuela và các địa bàn kiêm nhiệm.

Đại sứ trân trọng ghi nhận và biết ơn sự phối hợp, hỗ trợ quý báu mà các nhà lãnh đạo Venezuela, bạn bè quốc tế đã dành cho Đại sứ quán cũng như cá nhân Đại sứ trong suốt thời gian qua; đồng thời khẳng định dù trên cương vị nào cũng sẽ luôn mang theo những kỷ niệm tốt đẹp về đất nước, con người Venezuela và tiếp tục nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao Quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Vương Lê)

Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng

Chiều 3/9, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng và các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026. (Ảnh: VGP)

Điều tra, xử lý nghiêm các Facebooker, Tiktoker nổi tiếng có hành vi vi phạm pháp luật

Chiều 3/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan nhiều vấn đề đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm.

[Infographic] Năm yêu cầu trọng tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

[Infographic] Năm yêu cầu trọng tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đoàn công tác kiểm tra, tuyên truyền, tặng quà động viên ngư dân. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định

Nhằm đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), từ ngày 29/8 đến 3/9, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam có chuyến kiểm tra thực tế tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam-Thái Lan-Malaysia-Indonesia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trưng bày "Những tấm gương bình dị mà cao quý". (Ảnh: DUY LINH-TRẦN HẢI)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị trực tuyến tới nhiều điểm cầu trong cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ảnh chụp màn hình bài báo trên tờ La Jornada.

Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong các chuỗi sản xuất và cung ứng tại châu Á

Tờ nhật báo cánh tả lớn nhất Mexico “La Jornada” có bài viết đánh giá Việt Nam và Mexico từng bước củng cố vai trò tại khu vực, có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại... trong đó Mexico có thể đóng vai trò cửa ngõ vào Mỹ Latinh, còn Việt Nam là điểm kết nối quan trọng với Đông Nam Á.