Chia sẻ cơ hội kết nối giao thương trong lĩnh vực công nghiệp chủ lực

Diễn ra từ 19 đến 21/10, Hội chợ Sản phẩm Công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội 2023 thu hút sự tham gia nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp trong nước và quốc tế. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất và kết nối giao thương, mở rộng thị trường sản phẩm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ.

Theo thống kê của Sở Công thương thành phố Hà Nội, tính đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 196 sản phẩm của 132 doanh nghiệp là sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố thuộc các nhóm ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo; điện, điện tử; công nghệ thông tin; dệt may, da giày; công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; công nghiệp hóa chất, cao-su, nhựa, dược phẩm; công nghiệp vật liệu xây dựng; thủ công mỹ nghệ. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ngày càng phát triển.

Tham gia hội chợ, bà Đoàn Hải Yến, Chủ tịch BNI Excellent, cho biết: Đây là lần đầu tiên tham dự Hội chợ Sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội chúng tôi mong muốn được mở rộng cơ hội kết nối với các doanh nghiệp trong ngành.

“Hiện tại, vào thời điểm cuối năm, các doanh nghiệp đang có sự tăng trưởng vào các đơn hàng, doanh thu. Hy vọng rằng, các buổi giao thương sau hội chợ sẽ giúp cho các doanh nghiệp duy trì được mức tăng trưởng, phục hồi tích cực, tăng trưởng tốt vào quý IV này”, bà Đoàn Hải Yến cho hay.

Các doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ cơ hội kết nối giao thương tại Hội chợ.

Các doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ cơ hội kết nối giao thương tại Hội chợ.

Đáng chú ý, ngay tại hội chợ, doanh nghiệp đã giới thiệu đến các đối tác, khách hàng 2 sản phẩm mới gồm: Hệ thống quản lý quạt công nghiệp ứng dụng IoT; Giải pháp hệ thống đo kiểm tự động 247.

Ông Nguyễn Đặng Bình Thành, cố vấn kỹ thuật và nghiên cứu phát triển của Công ty Cổ phần Cơ điện Tomeco chia sẻ: Đây là những giải pháp công nghệ mới, tiếp cận công nghệ 4.0 kết nối vạn vật IoT, cho phép giám sát hiện trạng cũng như chế độ vận hành của sản phẩm theo thời gian thực.

“Hệ thống giám sát này như thiết bị kiểm tra sức khỏe thường xuyên của con người, chúng ta hoàn toàn có được những cảnh báo sớm, nguy cơ xảy ra sự cố. Với các giải pháp mới này giúp hỗ trợ cho cả nhà cung cấp và khách hàng trong việc chủ động, giám sát hoạt động của sản phẩm theo thời gian thực”, ông Nguyễn Đặng Bình Thành cho biết.

Liên quan đến lĩnh vực quạt công nghiệp, ông Phạm Hữu Tú - Giám đốc Marketing - Công ty CP Cơ điện Tomeco - cho hay, hiện nay, trên thị trường đang có 2 dòng quạt công nghiệp. Dòng quạt công nghiệp công nghệ cao, giá thành rất cao, có xuất xứ từ châu Âu. Thứ hai là các dòng sản phẩm trong nước sản xuất và Tomeco là một trong những đơn vị đi đầu về tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật sản phẩm của doanh nghiệp đang dẫn đầu tại Việt Nam.

“Thị trường quạt công nghiệp trong nước hiện cạnh tranh khá khốc liệt. Để cạnh tranh, vấn đề tiêu chuẩn để áp dụng là hết sức quan trọng, hiện nay, chúng tôi áp dụng theo các tiêu chuẩn của thế giới, do đó, Tomeco là đơn vị duy nhất tại Việt Nam (tính đến thời điểm hiện tại) có thể cung cấp các dòng sản phẩm công nghiệp công suất lớn”, ông Phạm Hữu Tú chia sẻ.

Theo các chuyên gia trong ngành, nếu các sản phẩm từ châu Âu có lợi thế lâu năm về thương hiệu thì các sản phẩm của Việt Nam đang có sức cạnh tranh về giá, về thời gian cung cấp, dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Ông Phạm Hữu Tú cho hay, nếu tính về tổng dung lượng thị trường, các doanh nghiệp trong nước đang chiếm khoảng 60% về giá trị, nhưng nếu tính về sản lượng và số lượng cung cấp thì các doanh nghiệp Việt Nam đang chiếm khoảng 85% do giá thành sản phẩm trong nước đang cạnh tranh so với các sản phẩm nhập ngoại.

Thành phố Hà Nội có 196 sản phẩm của 132 doanh nghiệp là sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố thuộc các nhóm ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo; điện, điện tử; công nghệ thông tin...

Thành phố Hà Nội có 196 sản phẩm của 132 doanh nghiệp là sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố thuộc các nhóm ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo; điện, điện tử; công nghệ thông tin...

Chia sẻ tại hội chợ, ông Đào Trung Kiên, Phó Chủ tịch Cộng đồng Keieijuku Việt Nam - cho biết, trong chuỗi hoạt động của Cộng đồng Keieijuku có hoạt động giao thương, kết nối. Chúng tôi kết hợp với Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội (HAMI) để tham gia, tổ chức hội chợ. Lần tổ chức này, cộng đồng Keieijuku có 33 doanh nghiệp tham gia với 58 gian hàng. Chúng tôi kỳ vọng đây là dịp các gian hàng, doanh nghiệp tham gia cùng nhau chia sẻ, học hỏi, giao thương và cùng nhau phát triển.

“Hiện thị trường hoạt động của các doanh nghiệp vẫn chưa được phục hồi hẳn, nhưng chúng tôi cùng nhau học hỏi, thực hiện cải thiện tình hình nội tại công ty để tăng sức cạnh tranh nhờ theo học Chương trình Keieijuku - Chương trình đào tạo doanh nhân Việt Nam do VJCC thực hiện. Trong thời gian tới hy vọng các doanh nghiệp trong cộng đồng sẽ phát triển bền vững”, ông Đào Trung Kiên cho biết.

Ông Nguyễn Xuân Phú - Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội (HAMI) - đánh giá, việc tham gia hội chợ, các doanh nghiệp mới có cơ hội trở thành bạn hàng của nhau, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm qua các buổi tọa đàm để các doanh nghiệp học hỏi lẫn nhau từ kinh nghiệm thương trường, bán hàng đến quản lý, quản trị doanh nghiệp… Đây là những kiến thức vô cùng bổ ích, đặc biệt là cho các doanh nghiệp mới, thiếu kiến thức được bổ sung để công việc kinh doanh của mình hiệu quả hơn.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm những hội chợ công nghiệp để các doanh nghiệp không những gia tăng lượng khách hàng và hướng tới hoàn thiện hơn chuỗi cung ứng của mình" - ông Nguyễn Xuân Phú nhấn mạnh.

Các chuyên gia cũng nhận định, theo xu hướng chung của toàn thế giới, các doanh nghiệp ngành công nghiệp đã đẩy mạnh chuyển sang chuyển đổi số. Trong đó, các doanh nghiệp lĩnh vực ngành công nghiệp chủ lực của cả nước nói chung, của Hà Nội nói riêng cũng như Tomeco cũng đã tiên phong trong lĩnh vực này. Đây được đánh giá là cách để các doanh nghiệp chủ động bắt kịp xu thế của thế giới, đồng thời chuyển mình để đáp ứng nhu cầu tối đa của khách hàng với sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt nhất cùng với giá cả cạnh tranh nhất.

Có thể bạn quan tâm

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.

Năm 2026 ghi dấu chặng đường vẻ vang 80 năm ngành thống kê Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chặng đường 80 năm vẻ vang ngành thống kê Việt Nam

Năm 2026 này đánh dấu chặng đường 80 năm vẻ vang của ngành thống kê Việt Nam, ghi dấu sự ra đời của Nha Thống kê Việt Nam – tiền thân của Cục Thống kê ngày nay. Phát huy truyền thống, ngành thống kê tiếp tục vững bước, xứng đáng đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong kỷ nguyên mới hiện nay.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 1/5: Vàng miếng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng tính từ đầu tháng 4

Giá vàng thế giới hôm nay (1/5) giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua, giao dịch quanh mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh môi trường lãi suất cao làm ảnh hưởng đến đà tăng của giá vàng. Trong nước, giá vàng giữ nguyên do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5; giá vàng SJC  bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Tự chủ chiến lược để tăng trưởng thực chất

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy hành động theo phương châm Tự chủ chiến lược-Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm-Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Công chức Thuế cơ sở 4 (An Giang) hướng dẫn chủ hộ kinh doanh cách kê khai hàng hóa. (Ảnh: KIỀU DIỄM)

Giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh

Theo quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cả nước sẽ có khoảng hơn 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh và 230 nghìn doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp (tỉnh Ninh Bình) tham gia dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc. (Ảnh: BẢO TOÀN)

Nâng cao chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Đến nay, dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc đã thu được nhiều kết quả tích cực khi lợi nhuận tăng, nhiều diện tích được áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), các hợp tác xã mở rộng kênh bán hàng… Từ thành công đó, nhiều địa phương trong vùng hưởng lợi đang có kế hoạch nhân rộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.