Chi hơn 150 tỷ đồng mở rộng Bệnh viện Đà Nẵng

Ngày 30/10, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua chủ trương đầu tư dự án mở rộng Bệnh viện Đà Nẵng với vốn hơn 150 tỷ đồng.
Bệnh viện Đà Nẵng sẽ được đầu tư mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho người dân khu vực miền trung, Tây Nguyên. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Bệnh viện Đà Nẵng sẽ được đầu tư mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho người dân khu vực miền trung, Tây Nguyên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo đó, quy mô dự án Bệnh viện Đà Nẵng mở rộng, khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ gồm đền bù, giải tỏa đi hẳn khu tập thể thuộc sở hữu nhà nước do Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng đang quản lý, ký hợp đồng thuê với 9 hộ dân, 12 thửa đất của hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất. Khái toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 80 tỷ đồng.

Tháo dỡ các hạng mục, di dời các công trình hiện trạng gồm các hạng mục thuộc Bệnh viện Đà Nẵng cũ (khối nhà kỹ thuật 1 tầng; khối nhà kho 1 tầng; khối nhà giặt, vật tư 2 tầng), các hạng mục thuộc cơ sở Trung tâm Tim mạch, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, di dời các thiết bị khu giặt, thiết bị khí y tế…

Dự án sẽ xây mới Nhà kỹ thuật và phụ trợ với quy mô 3 tầng; hệ thống hành lang nối bổ sung tại tầng 2 vị trí bên ngoài thuộc khu Trung tâm Tim mạch để kết nối giữa cầu nối 2 tầng hiện trạng với sảnh thang chính của Trung tâm Tim mạch; xây mới hệ thống tường rào, cổng ngõ, nhà bảo vệ; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật…

Không gian xanh dành riêng cho bệnh nhân tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Không gian xanh dành riêng cho bệnh nhân tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Về diện tích sử dụng đất, các hạng mục công trình nằm trong khu đất có diện tích khoảng 2.900m2 (trong đó, đất thuộc Trung tâm Tim mạch gần 820m2, đất thuộc Bệnh viện Đà Nẵng cũ hơn 2.000m2); diện tích khớp nối hạ tầng kỹ thuật gần 600m2.

Sau quy hoạch điều chỉnh mở rộng, khuôn viên Bệnh viện Đà Nẵng có tổng diện tích khoảng 31.700m2.

Việc đầu tư dự án là cần thiết để khớp nối hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh Bệnh viện Đà Nẵng và kết nối đồng bộ với khu Trung tâm Tim mạch mới được đầu tư xây dựng.

Việc đầu tư mở rộng Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh quan, gia tăng diện tích, hiệu quả của các công trình trong Bệnh viện; hoàn chỉnh việc đầu tư, nâng cấp, cải tạo môi trường, cảnh quan phục vụ công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.