Châu Âu nỗ lực giải bài toán già hoá dân số và tỷ lệ sinh giảm

Tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm là một thách thức với sự phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia châu Âu, kéo theo nhiều hệ lụy như thiếu lao động, áp lực gia tăng với hệ thống chăm sóc sức khỏe... Các nước đang nỗ lực tìm biện pháp thích ứng nhằm tận dụng lợi ích mà già hóa dân số mang lại, đồng thời khuyến khích sinh đẻ.
Số lượng người cao tuổi tăng cao là một thách thức lớn với Italia. Ảnh REUTERS.
Số lượng người cao tuổi tăng cao là một thách thức lớn với Italia. Ảnh REUTERS.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, vào năm 2024, số người hơn 65 tuổi tại châu Âu sẽ nhiều hơn số người dưới 15 tuổi.

Theo kết quả điều tra dân số của Cơ quan Thống kê Quốc gia Italia (ISTAT), trung bình mỗi phụ nữ ở Italia chỉ sinh một con, trong khi phụ nữ chiếm khoảng 51,2% dân số. Năm 2022, quốc gia châu Âu này chỉ có hơn 399.000 ca sinh. Trong khi đó, Italia ngày càng có nhiều người già, cứ 100 người trẻ thì có 184 người già.

Tại Pháp, tỷ lệ sinh trong năm 2023 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Cụ thể, khoảng 678.000 trẻ em được sinh ra trong năm 2023, giảm 6,6% so với năm 2022 và là mức thấp nhất kể từ năm 1946. Tuổi thọ trung bình của người dân Pháp cũng tăng lên mức kỷ lục, hiện ở mức 85,7 tuổi đối với nữ và 80 tuổi đối với nam.

Một quốc gia châu Âu khác là Thụy Sĩ cũng ghi nhận tỷ lệ sinh rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua, với tỷ lệ 1,39 trẻ trên một phụ nữ.

Nhờ những tiến bộ về chăm sóc sức khỏe trên thế giới nói chung và châu Âu nói riêng, tuổi thọ trung bình của người dân ngày càng tăng. Ðây là thành tựu song cũng là thách thức với hệ thống y tế khu vực và toàn cầu. Dân số già sẽ cần nhiều nhu cầu về y tế, đòi hỏi phải tăng cường đầu tư về cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, lực lượng lao động là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng tình trạng già hóa dân số khiến nhiều nước đứng trước cảnh thiếu hụt lao động trầm trọng, trong đó có nhân lực chăm sóc người cao tuổi.

Ông Andrea Sironi, Chủ tịch Công ty bảo hiểm Generali cho rằng, nguồn nhân lực đang là vấn đề lớn đối với Italia.

Nhằm khắc phục tình trạng dân số già hóa nhanh chóng và tỷ lệ sinh thấp, thời gian qua, các nước đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt. Cải thiện tỷ lệ sinh là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của giới chức Pháp trong năm 2024.

Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, Pháp sẽ chỉ mạnh hơn nếu vực dậy được tỷ lệ sinh, đồng thời tuyên bố sẽ cải cách chế độ nghỉ phép của cha mẹ. Chính phủ Hungary cũng tích cực triển khai nhiều chương trình nhằm khuyến khích người dân kết hôn và sinh con như hỗ trợ mua nhà và các khoản vay lãi suất thấp cho các cặp đôi mới kết hôn.

Ðể giải quyết bài toán thiếu lao động, tại Ðức, bên cạnh việc mở rộng cánh cửa với lao động nhập cư, các doanh nghiệp hướng đến tăng cường đào tạo và bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ lao động, tạo thêm việc làm cho phụ nữ và người lớn tuổi, bố trí thời gian làm việc linh hoạt hơn để tăng năng suất lao động.

Già hóa dân số cũng mang lại lợi ích khi các nước thúc đẩy sự đóng góp của người cao tuổi vào sự phát triển kinh tế, xã hội. WHO kêu gọi các nước tìm cách giúp người già duy trì, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, sự độc lập cũng như chất lượng cuộc sống. Trong số các khuyến nghị mà WHO đưa ra, có các chính sách tăng cường hoạt động thể thao và văn hóa cho người lớn tuổi.

Có nhiều yếu tố dẫn đến những thay đổi về nhân khẩu học như vấn đề chi phí sinh hoạt, quan điểm của giới trẻ đối với hôn nhân, áp lực công việc... Trước tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm, các nước châu Âu đã và đang nỗ lực tìm cách thích ứng, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.