Chặn đứng hàng giả, bảo đảm an toàn thị trường

Nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là thuốc giả, sữa giả, thực phẩm chức năng giả... đang gây nhức nhối xã hội, đe dọa sức khỏe người dân, thách thức trật tự thị trường.

Ảnh minh họa: Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm soát thị trường
Ảnh minh họa: Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm soát thị trường

Trước tình trạng này, Thủ tướng đã ban hành Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025, phát động đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ 15/5 đến 15/6/2025, với mục tiêu “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Hữu Linh, Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) để làm rõ kết quả đạt được của lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) trong tháng cao điểm và các biện pháp, kế hoạch nhằm ngăn chặn, tiến tới loại bỏ nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới.

Phóng viên: Thưa Cục trưởng, ngay sau Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng được ban hành, Cục đã chỉ đạo lực lượng QLTT cả nước triển khai những kế hoạch, biện pháp cụ thể nào để thực hiện nghiêm túc Công điện này?

Cục trưởng Trần Hữu Linh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (PTTT) chỉ đạo lực lượng QLTT các địa phương nhanh chóng triển khai các hoạt động giám sát, kiểm tra tại địa bàn quản lý; tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, khâu lưu thông hàng hóa, đặc biệt là các tuyến vận chuyển từ biên giới, cảng hàng không quốc tế vào nội địa, các điểm kinh doanh, kho hàng, bến bãi, trung tâm thương mại, siêu thị...

Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, cũng như các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Song song với đó là các hoạt động rà soát, tuyên truyền pháp luật, ký cam kết với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cũng được triển khai quyết liệt.

a.jpg
Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp Công an kiểm tra hàng hóa tại một kho hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Phóng viên: Trong đợt cao điểm vừa qua, lực lượng QLTT đã phát hiện và xử lý được bao nhiêu vụ việc vi phạm đáng chú ý? Đồng chí có thể chia sẻ về một số vụ việc điển hình để minh chứng cho kết quả đạt được?

Cục trưởng Trần Hữu Linh: Từ ngày 15/5-15/6/2025, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra 3.891 vụ việc, phát hiện và xử lý 3.114 vụ vi phạm với tổng số tiền xử lý vi phạm hơn 63 tỷ đồng. Trong đó xử phạt hành chính hơn 32 tỷ đồng, giá trị hàng hóa tịch thu gần 31 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 36 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 26 vụ việc có dấu hiệu hình sự (tăng 50% so cùng thời điểm năm trước).

Riêng lĩnh vực hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã xử lý 1.580 vụ (chiếm hơn 52% tổng số vụ vi phạm) với số tiền xử phạt hơn 16 tỷ đồng. Đối với hàng lậu phát hiện và xử lý 648 vụ (chiếm 21%), xử phạt hơn 6 tỷ đồng.

Một số vụ việc điển hình lực lượng QLTT đã triển khai như: Ngày 20/5, kiểm tra nhiều cửa hàng thời trang tại các tuyến phố du lịch trung tâm thành phố Đà Nẵng, tạm giữ hơn 500 sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Hermes, Chanel, Gucci, Dior… Ngày 29/5, kiểm tra trung tâm mua sắm Saigon Square tại thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Từ ngày 15/5-15/6/2025, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra 3.891 vụ việc, phát hiện và xử lý 3.114 vụ vi phạm với tổng số tiền xử lý vi phạm hơn 63 tỷ đồng. Trong đó xử phạt hành chính hơn 32 tỷ đồng, giá trị hàng hóa tịch thu gần 31 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 36 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 26 vụ việc có dấu hiệu hình sự (tăng 50% so cùng thời điểm năm trước)

Phóng viên: Phối hợp liên ngành là một yêu cầu then chốt trong chỉ đạo của Thủ tướng, vậy với đợt cao điểm này, lực lượng QLTT đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác thế nào để nâng cao hiệu quả xử lý các hành vi vi phạm?

Cục trưởng Trần Hữu Linh: Xác định phối hợp liên ngành là yếu tố quyết định thành công, do đó lực lượng QLTT toàn quốc đã phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Y tế... nhằm chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin để phục vụ hiệu quả hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm, triệt phá các đường dây lớn, bảo đảm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng với nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Điển hình, ngày 9/6, Cục PTTT phối hợp Công an thành phố Hà Nội đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Tại Kiên Giang, lực lượng QLTT cũng phối hợp với Công an địa phương tiến hành kiểm tra và phát hiện 721 sản phẩm thời trang gồm quần áo các loại do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, với tổng trị giá ước tính khoảng 210 triệu đồng. Những kết quả nổi bật này cho thấy hiệu quả rõ rệt từ công tác phối hợp liên ngành, góp phần nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, từ đó tạo ra sức răn đe mạnh mẽ, bảo vệ thị trường nội địa và quyền lợi người tiêu dùng.

z4332539643179-60e77fe8459c00ad214a708eb85ed171-9315.jpg
Cục trưởng Trần Hữu Linh.

Riêng lĩnh vực hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã xử lý 1.580 vụ (chiếm hơn 52% tổng số vụ vi phạm) với số tiền xử phạt hơn 16 tỷ đồng. Đối với hàng lậu phát hiện và xử lý 648 vụ (chiếm 21%), xử phạt hơn 6 tỷ đồng.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương)

Phóng viên: Một vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm hiện nay là tình trạng thuốc, sữa và thực phẩm chức năng giả vẫn tràn lan, đồng chí đánh giá thế nào về mức độ nghiêm trọng của tình trạng này và lực lượng QLTT sẽ có những hành động cụ thể nào để giữ vững thị trường thương mại an toàn, lành mạnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng thời gian tới?

Cục trưởng Trần Hữu Linh: Thuốc, sữa bột hay thực phẩm chức năng giả đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, uy tín của các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Các sản phẩm này có thể sai hàm lượng, không có hoạt chất như công bố, nhưng nguy hiểm nhất có thể chứa các chất độc hại, gây ra nhiều hệ lụy như ngộ độc, dị ứng, suy gan, suy thận, thậm chí gây tử vong.

Việc sử dụng thuốc giả còn đặc biệt nguy hiểm trong điều trị các bệnh lý nghiêm trọng như nhiễm khuẩn, tim mạch, ung thư, có thể dẫn đến thất bại điều trị và mất đi cơ hội sống của người bệnh. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, những mặt hàng giả này còn làm xói mòn niềm tin vào ngành y tế, gây lãng phí nguồn lực do phải điều trị biến chứng và tăng chi phí kiểm nghiệm, điều tra.

Riêng với mặt hàng sữa, trong 4 năm gần đây, lực lượng QLTT trên cả nước đã kiểm tra, xử lý 783 vụ vi phạm, xử phạt hơn 2,2 tỷ đồng, tịch thu hơn 58 nghìn hộp và hàng chục nghìn chai, thùng sữa vi phạm. Đối với dược phẩm và thực phẩm chức năng, lực lượng đã xử lý 985 vụ, xử phạt hành chính gần 32 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 881 triệu đồng, tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa có giá trị 15 tỷ đồng.

Thời gian tới, Cục PTTT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất với các mặt hàng như: thuốc, sữa, thực phẩm chức năng và các sản phẩm kém chất lượng.

Tuy nhiên, Cục PTTT cũng kiến nghị các cơ quan liên quan cần thường xuyên cung cấp, chia sẻ thông tin về các doanh nghiệp đã công bố sản phẩm; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm và thuốc, sữa, dược phẩm nhằm kết nối thông tin, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chia sẻ dữ liệu để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhất là trên nền tảng số nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật nhằm duy trì thị trường thương mại an toàn, minh bạch và lành mạnh…

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.