Chăm lo Tết ấm cho đồng bào và cán bộ, chiến sĩ huyện biên giới Tuy Đức

Trong buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Tuy Đức mới đây, Đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm Trưởng đoàn đã khảo sát, nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Một trong những nội dung được quan tâm đó là chăm lo Tết cho đồng bào và cán bộ, chiến sĩ huyện biên giới.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Hồ Xuân Trường thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Đức.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Hồ Xuân Trường thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Đức.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức Phạm Thị Phượng, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu đề ra. Toàn huyện kết nạp 245 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 1.996 người.

Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện theo quy trình, quy định, hướng dẫn. Đến nay, địa phương đã hoàn thành dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 5.

Đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông làm việc với Thường trực Huyện ủy Tuy Đức.

Đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông làm việc với Thường trực Huyện ủy Tuy Đức.

Nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra nhiều kỷ niệm lớn của Đảng, đất nước, năm diễn ra đại hội đảng bộ từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị, Huyện ủy Tuy Đức cần phát huy những kinh nghiệm từ thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Trong đó, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng song song với nâng cao chất lượng đảng viên, bảo đảm vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; là hạt nhân ở cơ sở, nhất là tại địa bàn biên giới. Huyện cần phát huy hơn nữa vai trò đội ngũ đảng viên là người dân tộc thiểu số trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, cần quán triệt nâng cao nhận thức về công tác dân vận của Đảng, bởi thực hiện tốt công tác dân vận là một trong những phương thức quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, góp phần quan trọng thúc đẩy xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Đoàn công tác thăm hỏi, chúc tết gia đình thương binh Phạm Văn Dương.

Đoàn công tác thăm hỏi, chúc tết gia đình thương binh Phạm Văn Dương.

Nhất là thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chính quyền huyện Tuy Đức đang tập trung cao độ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; tạo động lực để địa phương chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện; đại hội điểm và thí điểm bầu bí thư ở cấp cơ sở.

Song song đó, huyện chủ động, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị trên tinh thần bảo đảm không để ngắt quãng công việc, không để khoảng trống về thời gian, không bỏ trống địa bàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngay sau sắp xếp.

Địa phương cần chủ động huy động nhiều nguồn lực khác nhau thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát; an sinh xã hội; quan tâm công tác quản lý dân cư, đất đai; chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia...

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, đồng chí Hồ Xuân Trường và đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông đến thăm, chúc tết các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Tuy Đức.

Thăm, chúc tết gia đình các thương binh Phạm Văn Dương và Lê Văn Phòng, ở thôn 3, xã Đắk Búk So, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh trong đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng chí Hồ Xuân Trường mong muốn, các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trên mặt trận phát triển kinh tế, chung sức xây dựng thôn xóm ngày càng phát triển.

Thăm và chúc Tết gia đình thương binh Lê Văn Phòng.

Thăm và chúc Tết gia đình thương binh Lê Văn Phòng.

Tại xã biên giới Quảng Trực, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị, Đảng ủy xã chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội các chi bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030; nhất là công tác nhân sự. Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, xã rà soát, đánh giá, bố trí nhân sự phù hợp năng lực cá nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm ưu tiên cán bộ dân tộc thiểu số.

Về nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy, địa phương thực hiện nghiêm theo định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy; đồng thời chủ động xây dựng phương án xử lý các nội dung, tình huống phát sinh tại đại hội. Đội ngũ cán bộ của xã, nhất là cán bộ chủ chốt cần có tư duy, trăn trở đề ra các giải pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, để phát triển kinh tế-xã hội. Trước mắt, quan tâm, chăm lo Tết cho người dân trong xã, bảo đảm ai cũng được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Thăm, chúc tết các đồn biên phòng huyện Tuy Đức, đồng chí bày tỏ cảm ơn cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn chắc tay súng giữ vững chủ quyền biên giới của Tổ Quốc. Cùng với chăm lo, bảo đảm đón tết cổ truyền đầy đủ, ấm áp, an toàn, tiết kiệm cho cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị cần phối hợp chăm lo tết cho nhân dân nơi đứng chân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ an ninh biên giới và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.