Đắk Song chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

Quán triệt chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác chuẩn bị văn kiện, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Hồ Xuân Trường nêu rõ, báo cáo chính trị phải rút ra những điểm mới, nổi bật; đánh giá đầy đủ về cơ hội và thách thức, những vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay; từ đó xác định rõ quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển, những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá tạo bước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường đề nghị, huyện Đắk Song cần phát huy thế mạnh của địa phương, để tạo động lực phát triển.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường đề nghị, huyện Đắk Song cần phát huy thế mạnh của địa phương, để tạo động lực phát triển.

Làm việc với Thường trực Huyện ủy Đắk Song, đồng chí Hồ Xuân Trường lưu ý, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa phương cần rà soát, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Với 7/14 chỉ tiêu chưa đạt, cấp ủy cần làm rõ nguyên nhân hạn chế, đưa ra giải pháp để phấn đấu, đồng thời làm căn cứ xây dựng văn kiện nhiệm kỳ tới.

Là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp bí thư, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030 được xã Nam Bình ưu tiên, chú trọng.

Mô hình tiêu-cà phê là thế mạnh của huyện Đắk Song.

Mô hình tiêu-cà phê là thế mạnh của huyện Đắk Song.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nam Bình Bùi Văn Tiến, sau khi có văn bản, hướng dẫn của cấp trên, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Kế hoạch số 131, ngày 29/8/2024 về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trong đó, Đảng bộ thống nhất chọn Chi bộ thôn 9 tổ chức đại hội điểm vào khoảng trung tuần tháng 1/2025 và hoàn thành đại hội chi bộ trước 18/1/2025. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã sẽ diễn ra từ ngày 19-20/3/2025.

Đến nay, Đảng ủy đã xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội để Ban Chấp hành cho ý kiến lần thứ 3. Về công tác nhân sự, địa phương tiến hành rà soát, thực hiện theo quy trình, quy định; đồng thời gửi Ban Tổ chức Huyện ủy kết luận tiêu chuẩn chính trị nội bộ cho chi ủy viên. Khi các chi bộ đại hội xong, xã sẽ tiến hành làm đề án nhân sự cấp ủy cấp xã. “Rút kinh nghiệm từ các đại hội trước, lần này, chúng tôi chú trọng giới thiệu, lựa chọn nhân sự cũng như nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội đối với cán bộ, đảng viên thường xuyên, liên tục, nhất là nhân sự giới thiệu để bầu cử tại đại hội”, đồng chí Bùi Văn Tiến cho biết.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân được xã chú trọng. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. Nội dung tập trung nhấn mạnh về kết quả xã đã đạt được trong 5 năm qua; phát động các phong trào thi đua chào mừng. Bên cạnh yêu cầu các khu dân cư vệ sinh môi trường, thôn xóm, hội trường nhà văn hóa, xã đã triển khai 3 công trình thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp là xây dựng 3 căn nhà cho đối tượng khó khăn. Đến nay, 2 công trình đã triển khai thực hiện.

Qua làm việc với Đảng ủy xã Nam Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường đề nghị, xã Nam Bình cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Về dự thảo báo cáo chính trị, địa phương cân nhắc, xây dựng chỉ tiêu phải có căn cứ, cơ sở thực tiễn để bảo đảm tính khả thi.

Xã Nam Bình cần chủ động rà soát nhân sự một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng, chú trọng kết luận tiêu chuẩn chính trị, đánh giá dự kiến cấp ủy khóa mới. Bên cạnh sự nỗ lực của địa phương, huyện Đắk Song quan tâm, theo dõi, hỗ trợ xã Nam Bình chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội điểm và thí điểm.

Lãnh đạo Huyện ủy Đắk Song cho biết, trong quá trình chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, khâu tuyên truyền được huyện đặc biệt quan tâm. Huyện đã có sự chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát tuyên truyền hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Đến nay, các đơn vị chuyên môn, các địa bàn đã triển khai tuyên truyền sâu rộng cho đại hội đảng các cấp. Mục tiêu là để mọi tầng lớp Nhân dân đều hướng về và các cấp, các ngành trên địa bàn cùng nhau thi đua lập thành tích chào mừng đại hội

Về công tác nhân sự, huyện đã thực hiện bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Huyện điều động, sắp xếp nhân sự là cán bộ chủ chốt dự kiến ứng cử tại đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy tại đại hội đảng ba cấp (cấp huyện, xã, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) được chú trọng.

Ban Tổ chức Huyện ủy đang phối hợp xác minh thông tin chính trị của khoảng 500 nhân sự được giới thiệu của các tổ chức đảng, trong đó yêu cầu tập trung hoàn thành nhân sự của xã Nam Bình trước để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, thời gian của đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp bí thư.

Song song đó, huyện Đắk Song đã thành lập 2 đoàn công tác của Tiểu ban Nhân sự trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội các xã, thị trấn và hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng những nội dung liên quan đến đại hội; kết hợp nắm bắt tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động nắm tình hình, giải quyết ngay từ cơ sở khi có đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự quy hoạch đã được phê duyệt, nhân sự cấp ủy của đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Về báo cáo chính trị, đến nay, huyện Đắk Song đã hoàn thành dự thảo lần 1; dự kiến đến tháng 7/2025 sẽ hoàn thành việc in ấn các văn kiện để phục vụ đại hội cấp huyện.

Lãnh đạo Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Đắk Song về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

Lãnh đạo Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Đắk Song về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

Theo đồng chí K’Thanh, Bí thư Huyện ủy Đắk Song, công tác nắm bắt tình hình và đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các khâu chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp được các cấp ủy triển khai bảo đảm yêu cầu, hướng dẫn. Nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi xem xét, thảo luận, Huyện ủy thống nhất chọn Đảng bộ xã Nam Bình để tổ chức đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp bí thư.

Quán triệt chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác chuẩn bị văn kiện, đồng chí Hồ Xuân Trường nêu rõ, báo cáo chính trị phải rút ra những điểm mới, nổi bật; đánh giá đầy đủ về cơ hội và thách thức, những vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay; từ đó xác định rõ quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển, những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá tạo bước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Văn kiện đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 phải xác định rõ thế mạnh, tiềm năng, lợi thế để khai thác, phát triển kinh tế-xã hội; mô hình tăng trưởng, trụ cột phát triển góp phần thực hiện thành công mục tiêu định hướng chung của tỉnh trong 5 năm tới “Tỉnh mạnh, dân giàu, thiên nhiên tươi đẹp, xã hội nghĩa tình, tiến tới hạnh phúc”.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.