Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.
Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Cuối tuần qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt "Điểm phúc lợi đoàn viên" dành cho đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh). Là công nhân tại công ty, chị Lan Anh phấn khởi khi giờ đây có thể mua những mặt hàng thiết yếu cho gia đình vô cùng thuận lợi.

“Chúng tôi được Liên đoàn Lao động thành phố tặng phiếu mua hàng miễn phí trị giá 150.000 đồng. Tôi đã dùng phiếu này để mua dầu ăn, nước mắm, mì tôm, kem đánh răng. Mua cả túi đồ to mà chỉ phụ thêm có chút ít. Ở đây, các mặt hàng đều là hàng Việt Nam chất lượng cao lại được giảm giá từ 10 % đến 50% so với thị trường. Đối với những người lao động còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế như chúng tôi, điểm phúc lợi này giúp yên tâm về chất lượng hàng hóa và cân đối chi tiêu hiệu quả hơn. Thêm nữa, các gian hàng được đặt ngay trong khuôn viên nhà máy cho nên hằng ngày anh chị em công nhân có thể chủ động mua sắm cũng như tiết kiệm đáng kể về thời gian, nhất là vào dịp cuối năm ai cũng bận tăng ca”, chị Lan Anh chia sẻ.

Cùng với chị Lan Anh, có khoảng 1.000 người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn PouYuen Việt Nam cũng được nhận phiếu mua hàng miễn phí trong dịp này. Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn công ty vui mừng cho biết, việc đưa điểm phúc lợi vào nhà máy giúp công nhân thuận tiện mua sắm, nhất là vào dịp Tết, hơn nữa còn tiết kiệm thời gian đi lại.

Tại đây, người lao động được tiếp cận hàng nghìn mặt hàng nhu yếu phẩm từ gạo, dầu ăn, nước mắm đến các loại bánh mứt Tết. Được biết, trước đó vài ngày, Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã ra mắt Điểm phúc lợi đoàn viên tại Lô 7, cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới.

Chia sẻ về các hoạt động ý nghĩa này, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhấn mạnh: “Việc xây dựng Điểm phúc lợi đoàn viên là nỗ lực cụ thể hóa Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chăm lo phúc lợi cho người lao động trong tình hình mới. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng mọi đoàn viên đều có thể tiếp cận hàng hóa chất lượng với giá cả phải chăng nhất”.

Không chỉ chăm lo vật chất, tinh thần cho người lao động, Điểm phúc lợi đoàn viên còn là mô hình kết nối trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với tổ chức Công đoàn, là cầu nối gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động, giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn.

Cũng tại các điểm phúc lợi này, các chuyên gia từ Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố còn luôn túc trực để tuyên truyền pháp luật liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động; đặc biệt là giải đáp thắc mắc về hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, giúp công nhân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của bản thân, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trên địa bàn thành phố.

Cũng theo bà Thúy, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa qua đã xác định rõ mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động.

Việc ra mắt Điểm phúc lợi đoàn viên là một trong những giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố vào thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Từ hiệu quả trong thực tiễn, thời gian tới, Công đoàn thành phố sẽ tiếp tục triển khai thêm các Điểm phúc lợi đoàn viên để góp phần chăm lo tốt hơn nữa cho đoàn viên, người lao động.

Liên đoàn Lao động thành phố cũng yêu cầu bộ phận chuyên môn, Tổ quản lý địa bàn Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn xã, phường, đặc khu và công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của Điểm phúc lợi đoàn viên.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tiếp tục duy trì và phát triển mới chương trình phúc lợi cho người lao động.

Các cấp Công đoàn thành phố tiếp tục ký kết, thỏa thuận với các đơn vị, doanh nghiệp trong việc thành lập các Điểm phúc lợi đoàn viên, qua đó có 617 nghìn lượt đoàn viên công đoàn được hưởng lợi từ chương trình.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa góp phần bảo đảm công tác chăm lo cho người lao động trên địa bàn được toàn diện, sâu sát, kịp thời, đáp ứng đúng nguyện vọng của mọi người.

Trong năm 2025, với sự nỗ lực của cả hệ thống Công đoàn thành phố, có 2,1 triệu lượt đoàn viên công đoàn, người lao động được hỗ trợ, chăm lo bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả với tổng kinh phí hơn 1.213 tỷ đồng.

Trong năm 2026, phát huy những kết quả đã đạt được, các cấp Công đoàn thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động; trong đó tập trung cho những người có hoàn cảnh khó khăn, chú trọng lực lượng lao động bị mất việc làm, thu nhập thấp, người lao động khu vực phi chính thức, bảo đảm không bỏ sót đối tượng chăm lo.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.