"Chạm để yêu thương" nhằm xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc

Theo thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao, năm 2022 vừa qua, cả nước có hơn 500 nghìn vụ ly hôn được thụ lý. Trước thực trạng đó, những năm trở lại đây, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã triển khai hàng loạt hoạt động nhằm góp phần xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc.
Gia đình hot Tiktoker MC Đức Bảo – Phương Thảo tham gia Diễn đàn.
Gia đình hot Tiktoker MC Đức Bảo – Phương Thảo tham gia Diễn đàn.

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn "Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc" trong khuôn khổ chiến dịch truyền thông cùng tên với chủ đề "Chạm để yêu thương".

Diễn đàn có sự tham gia của nhiều chuyên gia, đại diện gia đình trẻ tiêu biểu trong cộng đồng, trên mạng xã hội cũng như các bạn trẻ quan tâm đến chủ đề trên.

Mỗi năm có hơn 500 nghìn vụ ly hôn được thụ lý

Các báo cáo tại Diễn đàn cho biết: Năm 2022, cả nước có gần 27 triệu hộ gia đình, trong đó số hộ tạm gọi là gia đình trẻ rơi vào khoảng hơn 16 triệu trường hợp, chiếm gần 60%.

Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Khuất Văn Quý cho hay: Hầu hết các gia đình cơ bản đều có sự chuyển biến, thay đổi. Tuy nhiên, gia đình trẻ lại có biểu hiện rõ nét hơn, nhất là về quan niệm hôn nhân và gia đình theo hướng đề cao tính tự do, tính cá nhân, chấp nhận các hiện tượng hôn nhân và gia đình mới cũng như các vấn đề bình đẳng giới.

Ông Khuất Văn Quý nói về khái niệm hạnh phúc trong bối cảnh hiện nay.

Ông Khuất Văn Quý nói về khái niệm hạnh phúc trong bối cảnh hiện nay.

Hiện nay, bên cạnh những người có quan niệm tích cực về hạnh phúc hay hạnh phúc gia đình, thì một số bạn trẻ lại có cái nhìn phiến diện, lệch lạc.
Cụ thể hơn, sự phát triển của xã hội đã khiến không ít người trẻ rơi vào nhịp sống của sự ăn chơi, hưởng thụ, coi những thú tiêu khiển là niềm hạnh phúc thực thụ mà quên rằng, niềm vui chỉ có thể tạo nên từ sự nỗ lực, cố gắng trong đời sống thực tế, hoặc coi hạnh phúc là thứ mua được bằng tiền cùng quan điểm "mọi người phải vì mình".

Một thống kê khác từ Tòa án Nhân dân tối cao chỉ ra rằng: năm 2022, cả nước có hơn 500 nghìn vụ ly hôn được thụ lý.

Trong đó, có tới 70% số vụ ly hôn xảy ra tại các gia đình trẻ từ 18-30 tuổi, với nguyên nhân xuất phát từ rất nhiều loại mâu thuẫn như bất đồng quan điểm về lối sống, xung đột, môi trường và hoàn cảnh khác nhau...

Chính vì vậy, đặt ra sự cần thiết về trang bị kỹ năng xử lý khéo léo các tình huống bất đồng trong đời sống hằng ngày, giải quyết mâu thuẫn thường gặp, cách thức vun đắp yêu thương, thể hiện sự tôn trọng, phương pháp xóa mờ những hiểu lầm, tăng cường kết nối, lan tỏa giá trị tích cực... trong người trẻ, nhất là các đôi vợ chồng trẻ.

Tập trung xây dựng các giá trị cốt lõi của hạnh phúc

Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, mục tiêu của Diễn đàn nói riêng hay những chiến dịch truyền thông liên quan nói chung không phải là kéo giảm tỷ lệ ly hôn trong cộng đồng, mà cần tập trung vào việc xây dựng các giá trị cốt lõi về hạnh phúc.

Ông Đinh Đoàn chia sẻ những vấn đề liên quan đến hạnh phúc lứa đôi.

Ông Đinh Đoàn chia sẻ những vấn đề liên quan đến hạnh phúc lứa đôi.

"Trước kia, đời người chỉ có 3 điều quan trọng: tậu trâu, cưới vợ, làm nhà. Thế nhưng, trong xã hội hiện nay, chúng ta có nhiều vấn đề cần quan tâm hơn như công việc, phát triển bản thân, chăm chút các mối quan hệ bên ngoài...

Một phần vì đó mà nhiều bạn trẻ có được thành công sớm, nhưng lại ít quan tâm tới vấn đề hạnh phúc lứa đôi. Cộng thêm các yếu tố khác, điển hình là việc một số người trẻ sở hữu trình độ, kỹ năng, lại thêm "cái tôi" lớn... khiến sự gắn kết trong tình cảm đôi lứa có phần ngày càng lỏng lẻo", ông Đinh Đoàn nói.

Chia sẻ tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhận định: "Gia đình nào cũng có những lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", nhưng Ban tổ chức Diễn đàn mong rằng, các bạn trẻ sẽ trân trọng tình yêu đôi lứa qua thông điệp "Chạm để yêu thương", cũng như những trao đổi "đời" nhất của các diễn giả tại Diễn đàn nhằm đồng hành, sẻ chia, vượt qua mọi khó khăn trên hành trình xây dựng, gìn giữ mái ấm của mình".

Anh Nguyễn Hữu Tú phát biểu ý kiến tại Diễn đàn.

Anh Nguyễn Hữu Tú phát biểu ý kiến tại Diễn đàn.

Diễn đàn "Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc" với chủ đề “Chạm để yêu thương” nằm trong khuôn khổ chiến dịch truyền thông "Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2023, là hoạt động cụ thể nhằm triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tiền thân của chiến dịch là chương trình "Tuyên dương gia đình trẻ hạnh phúc", được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan khởi xướng từ năm 2020, đến nay đã trở thành sự kiện thường niên với ý nghĩa nhân văn, sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 15/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên

Tin nổi bật ngày 15/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên năm 2026... là một số tin tức nổi bật trong ngày 15/10/2026.

Công đoàn TKV tôn vinh, biểu dương các tập thể đạt danh hiệu “Nhà ăn văn minh”, “Ca phục vụ kiểu mẫu”. (Ảnh: NGỌC LAN)

Chất lượng bữa ăn ca - nguồn nguyên liệu tái tạo sức lao động thợ mỏ

Ngành Than-Khoáng sản với đặc thù sản xuất liên tục, lao động theo ca, kíp, địa bàn sản xuất rộng nhiều nhóm lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc. Việc bảo đảm bữa ăn phù hợp và thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật có ý nghĩa thiết thực trong việc duy trì sức khỏe, tái tạo sức lao động, góp phần ổn định sản xuất.

Thành phố Huế hỗ trợ 300 triệu đồng, gồm 5 tấn gạo, vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào). (Ảnh: Bộ đội biên phòng Huế)

Thành phố Huế hỗ trợ 300 triệu đồng giúp người dân huyện Kà Lừm khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 15/10, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế trao hỗ trợ 300 triệu đồng gồm 5 tấn gạo, vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào), nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở xảy ra hồi tháng 8/2026.