Chậm cấp bằng lái xe: Đâu chỉ là chuyện mực in...

Mới đây, Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ ra công văn thông báo về việc tạm thời chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe trong các trường hợp thật sự cần thiết và giãn thời gian cấp mới loại giấy tờ này từ các kỳ sát hạch đã tổ chức sau ngày 1/5.
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Lý do được nêu ra là, trước đây, phôi và mực in giấy phép lái xe do Bộ Giao thông vận tải cấp phát. Từ cuối năm 2023, phôi vẫn do Bộ Giao thông vận tải cấp phát nhưng phần mực in sẽ do địa phương lựa chọn đơn vị cung cấp. Đầu năm 2024, quy định về đấu thầu mới có hiệu lực, việc mua sắm hàng hóa hơn 100 triệu đồng phải tổ chức đấu thầu.

Hiện, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chưa phê duyệt ủy quyền và đang chờ Hội đồng nhân dân thành phố thông qua các nghị quyết để thực hiện. Vì lẽ đó, Sở Giao thông vận tải Cần Thơ vẫn chưa mua được mực in.

Mốc thời gian "có mực in", theo đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Cần Thơ là sau ngày 1/8. Điều đó đồng nghĩa với việc trong hai tháng tới, hàng nghìn người không được điều khiển xe ô-tô, xe gắn máy mặc dù đã đủ điều kiện cấp bằng, chỉ vì vấn đề... mực in.

Lý do nêu trên của Sở Giao thông vận tải Cần Thơ đưa ra không thuyết phục được nhiều người. Thậm chí, có người còn cho rằng đó là "chuyện thật như đùa", bởi Luật Đấu thầu mới đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1 năm nay, tức là đã hơn 5 tháng trôi qua.

Chẳng lẽ trong khoảng thời gian dài đó, các cơ quan chức năng Cần Thơ không có sự chuẩn bị, hoặc đã chuẩn bị nhưng hết sức chậm trễ? Tại sao các tỉnh, thành phố khác không bị thiếu mực in mà chỉ mỗi thành phố Cần Thơ thiếu?

Điều đáng bàn nữa, Sở Giao thông vận tải Cần Thơ ra thông báo nêu trên vào ngày 31/5, chỉ trước đúng một ngày Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về "sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái" chính thức có hiệu lực.

Thông tư số 05 quy định rõ: "Thời gian cấp giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch và trả giấy phép lái xe sau khi người đạt kết quả kỳ sát hạch đã hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp giấy phép lái xe".

Câu chuyện tấm bằng lái xe không đơn giản chỉ là việc chứng nhận đủ điều kiện điều khiển phương tiện để đi lại, mà với nhiều người, đó còn là công cụ chính để mưu sinh hằng ngày. Bị "treo bằng" lên đến nhiều tháng, đối với không ít người, sẽ là gánh nặng thật sự.

Một số người sống bằng nghề ngồi sau tay lái khi được hỏi đã không giấu nổi bức xúc, bởi giấy phép lái xe đối với họ là miếng cơm manh áo, không được cấp bằng lái để điều khiển phương tiện sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của họ và gia đình. Một câu hỏi được đặt ra: Ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Câu chuyện tấm bằng lái xe hôm nay khiến nhiều người liên tưởng đến sự việc diễn ra cách đây khoảng hơn một năm cũng tại Cần Thơ, khi Bệnh viện Huyết học-Truyền máu thành phố gặp vướng mắc về mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, trong đó có túi đựng máu.

Từ tháng 4/2023, chỉ vì một số vấn đề trong đấu thầu mua sắm mà Bệnh viện Huyết học-Truyền máu thành phố Cần Thơ, từ một đơn vị có lượng máu dồi dào, cung cấp cho nhiều bệnh viện lớn khắp cả nước lại phải trông chờ lượng máu tiếp tế từ các trung tâm khác, dẫn đến thiếu nguồn máu điều trị cho bệnh nhân tại nhiều bệnh viện ở khu vực miền Tây Nam Bộ.

Theo thống kê, thành phố Cần Thơ hiện có 12 cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, trung bình mỗi tháng có hơn 2.000 trường hợp vượt qua kỳ thi sát hạch, cần được cấp mới giấy phép lái xe.

Hiện, mỗi ngày chỉ có khoảng 300 hồ sơ giấy phép lái xe các loại thuộc diện ưu tiên được đổi, cấp lại.

Nguyên nhân đã được làm rõ, còn cách giải quyết tạm thời thì vẫn chưa thấy đâu. Đã có nhiều giải pháp tình thế được đưa ra như liên kết với các địa phương khác để "mượn" mực in; cấp giấy phép lái xe tạm thời... Nhưng những giải pháp này cũng tiềm ẩn và phát sinh nhiều vướng mắc, nhất là khi pháp luật chưa có quy định cụ thể.

Cũng có ý kiến cho rằng, có thể tạo điều kiện cho những người đã vượt qua kỳ sát hạch, đổi bằng xác thực thông tin giấy phép lái xe trước trên ứng dụng VneID rồi cấp giấy tờ bản cứng sau.

Tất nhiên, các "gợi ý" nêu trên nếu thực hiện được cũng chỉ mang tính tạm thời. Vấn đề đặt ra là đằng sau những câu chuyện như "túi máu", "hộp mực", thành phố Cần Thơ cần rốt ráo hơn trong các vấn đề dân sinh. Không thể tiếp tục tái diễn câu chuyện "nước đến chân mới nhảy" và để người dân phải chờ đợi những điều không đáng có...

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.