"Cây xóa đói, giảm nghèo" ở Phú Yên

Nông dân Phú Yên thu hoạch mía.
Nông dân Phú Yên thu hoạch mía.

Mía đã thật sự là cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hàng nghìn hộ dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Phú Yên.

Vị ngọt Da Dù

Da Dù là một trong bốn thôn dân tộc thiểu số của xã Xuân Lãnh huyện miền núi Ðồng Xuân đang đổi thay từng ngày. Ðiều dễ nhận thấy khi lần đầu đặt chân đến vùng đất này là nhà ở của bà con hai bên đường, toàn nhà xây kiên cố, cần ăng-ten, chảo vệ tinh bắt sóng truyền hình chĩa lên trời tua tủa. Vào thăm nhà nào cũng thấy đầy đủ xe máy, ti-vi, điện thoại cầm tay...

Năm nay, niềm vui của 286 hộ dân trong thôn Da Dù như được nhân đôi, vì vụ mía bán được giá cao nhất từ trước đến nay (830 nghìn đồng/tấn tại ruộng). Theo trưởng thôn Mang Thái, diện tích mía của Da Dù nhiều nhất xã Xuân Lãnh với 350 ha, 100% số hộ tham gia trồng mía, nhà nào ít cũng vài sào, có nhà trồng 5 đến 10 ha. Bà con rất phấn khởi. Nhà cô giáo mầm non Mang Thị Út có hai ha mía, vừa bán được 54 triệu đồng; trưởng thôn Mang Thái có 4,5 ha, bán được 103 triệu đồng. Cao nhất là ông Mang Bụi, trồng tám ha, vừa bán mía được 200 triệu đồng. Nhiều hộ dân có mức thu nhập từ 90 đến 150 triệu đồng từ vụ mía này.

Mía được mùa, đời sống ngày một ấm no, người Chăm Hroi nơi đây ai cũng biết ơn già làng Mang Thôn. Hơn mười năm trước, khi nghe Ðảng, Nhà nước, chính quyền vận động chuyển dịch cây trồng, vật nuôi, già làng Mang Thôn tiên phong dỡ đất đưa cây mía lên đồi, năm đầu trồng vài sào, sau đó mở rộng diện tích lên hơn bốn ha. Từ cây mía, nhà Mang Thôn dần dần có của ăn, của để. Vừa làm, già làng Mang Thôn vừa vận động bà con làm theo, dần dần Da Dù trở thành đất mía. "Năm nay 75 tuổi rồi, không làm nữa, đất trồng mía cho con rể làm, vụ này mới bán hai đám được 65 triệu thôi". Cái bụng của già làng Mang Thôn càng vui hơn khi vụ mía năm nay được mùa, được giá. Hằng ngày những chiếc xe tải chất mía cao ngất từ khu sản xuất chạy ngược, chạy xuôi qua làng trong tiếng cười nói rộn ràng của người dân. Mía chở về xuôi, đổi lại là những chuyến hàng hóa thiết yếu phục vụ cuộc sống dân làng ngày một no đủ.

Bí thư Ðảng ủy xã Xuân Lãnh, Hồ Nam Khánh cho biết, mía là cây trồng chủ lực của địa phương. Toàn xã có 1.760 ha đất gieo trồng, riêng diện tích mía một nghìn ha. Toàn xã có 2.214 hộ, đến cuối năm 2009 chỉ còn 650 hộ nghèo. "Nhờ cây mía, Xuân Lãnh  thoát ra khỏi diện xã đặc biệt khó khăn, bà con rất phấn khởi. Ðảng bộ xã đang chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ mới, theo chiến lược phát triển kinh tế địa phương sẽ nâng diện tích mía lên 1.500 ha trong thời gian  tới" - Bí thư xã Xuân Lãnh Hồ Nam Khánh nói.

Giàu lên từ đất mía

Nói đến nghề trồng mía ở huyện Sơn Hòa, ai cũng biết đến vợ chồng cựu chiến binh Trần Văn Bàn và Nguyễn Thị Minh Quế ở thôn Nguyên Trang, xã Sơn Nguyên. Như bao người khác, sau chiến tranh, gia tài của hai vợ chồng  chỉ có chiếc ba-lô và chiếc xe đạp được phân phối. Tại vùng đất Sơn Nguyên, trải qua hàng chục năm vật lộn với khó khăn, hôm nay gia đình ông bà đã thành triệu phú. Với 24 ha đất canh tác, ông Bàn trồng mười ha mía, diện tích còn lại trồng rừng và cây công nghiệp ngắn ngày, đồng thời nuôi bò lai. Mỗi năm, gia đình ông Bàn bán 650 tấn mía, thu về 500 triệu đồng.

Huyện Sơn Hòa là vùng nguyên liệu mía trọng điểm của Phú Yên với diện tích 8.650 ha, chiếm gần một nửa diện tích mía cả tỉnh. Cách đây hơn mười năm, Sơn Hòa có 57,68% số hộ đói nghèo, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Hội, Sơn Ðịnh, KRông Pa có tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm 60% đến 80%. Ðến cuối năm 2009, Sơn Hòa chỉ còn gần 17% số hộ đói nghèo. Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa Cao Minh Hòa cho rằng, có được như ngày hôm nay là nhờ huyện có những giải pháp, những bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, nhất là cây mía đã được coi là "cây xóa đói, giảm nghèo".

Theo tính toán, với giá mía như hiện nay, tổng nguồn thu của người trồng mía tại huyện Sơn Hòa năm 2010 ước đạt 350 tỷ đồng. Sơn Hòa hiện có nhiều xã có hơn một nghìn ha mía như xã Sơn Hà 1.445 ha, Sơn Nguyên 1.320 ha, Sơn Phước 1.763 ha. Cuộc sống nông dân thật sự giàu lên từ cây mía. Vùng đất đồi núi khó khăn này ngày càng xuất hiện nhiều "vua mía" với khối tài sản bạc tỷ, như cựu chiến binh Trần Văn Bàn, Ðoàn Ðắc Miên ở xã Sơn Nguyên;  Huỳnh Quang Bình, Ma Ý người dân tộc thiểu số buôn Suối Cau xã Sơn Hà.

Ðồng hành cùng người trồng mía

Hiện nay diện tích 18.500 ha mía  ở Phú Yên ổn định. Tỉnh Phú Yên có ba nhà máy đường với tổng công suất 7.250 tấn mía/ngày. Công ty TNHH Công nghiệp KCP-Việt Nam (100% vốn Ấn Ðộ), cách đây mười năm, từ một nhà máy sắp phá sản đã được tỉnh Phú Yên tạo điều kiện chuyển nhà máy từ Thừa Thiên - Huế vào trung tâm huyện Sơn Hòa. Từ đây, đầu ra cho cây mía đã được giải quyết căn bản. Trước kia, khi chưa có nhà máy, đến mùa thu hoạch, nông dân ép thủ công, nhiều vùng không thu hoạch hết mía, phải đốt bỏ. Khi công ty KCP nâng công suất ép từ  2.500 tấn lên 5.000 tấn mía tươi/ngày đã thu mua hết sản lượng mía cho nông dân. Theo Tổng Giám đốc Công ty K.V.S.R Xúp-bai-a, sự phát triển của KCP dựa trên cơ sở gắn bó và coi trọng lợi ích của người trồng mía, phát triển vùng nguyên liệu. KCP đã sản xuất tại Phú Yên được 3,8 triệu tấn mía, trả cho nông dân 1.635 tỷ đồng, đầu tư 320 tỷ đồng cho vùng nguyên liệu, nộp 120 tỷ đồng cho ngân sách, đóng góp 12 tỷ đồng cho phát triển nông thôn và hoạt động xã hội từ thiện. Hoạt động của KCP tại tỉnh Phú Yên đã góp phần thúc đẩy và ổn định tăng trưởng kinh tế tại 41 xã miền núi Phú Yên, tạo thu nhập chính cho khoảng bảy nghìn hộ nông dân và 500 lao động trực tiếp, gián tiếp làm lợi cho hàng nghìn hộ nông dân làm dịch vụ nông nghiệp và vận chuyển. Hiện nay, các nhà máy đã và đang tập trung xây dựng vùng nguyên liệu thông qua hợp đồng đầu tư giống, vật tư phân bón và bao tiêu sản phẩm cho  nông dân.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Ðào Tấn Lộc cho biết, Nghị quyết Ðại hội tỉnh Ðảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2006 - 2010) đề ra đến năm 2010, Phú Yên phát triển và ổn định vùng chuyên canh mía 18.500 ha, sản lượng mía đạt một triệu tấn. Trong những năm tới, tỉnh giữ ổn định diện tích mía đã có, tập trung các công tác khuyến nông, xây dựng các công trình thủy lợi mở rộng diện tích mía có nước tưới, đầu tư giống mới... phấn đấu nâng năng suất mía lên hơn 100 tấn/ha (năng suất mía bình quân hiện nay của tỉnh mới chỉ đạt 55 tấn/ha).

Hiệu quả sản xuất từ ngành mía đường ở tỉnh Phú Yên khẳng định hướng đi đúng trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nhất là nông thôn miền núi. Ðến nay, vùng miền núi tỉnh Phú Yên có bước phát triển khá ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm đạt 11,5%, GDP bình quân đầu người hơn tám triệu đồng (năm 2009), tăng gấp 2,7 lần so với năm 2003, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 19,3% năm 2005 xuống còn 9,2% năm 2010.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng kiểm soát các điểm bán thuốc lá trên thị trường. (Ảnh: BĂNG TÂM)

Nguy cơ “bốc hơi” gần 20.000 tỷ đồng ngân sách/năm từ thuốc lá lậu

Trong bối cảnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá sẽ tăng mạnh từ năm 2027, nguy cơ thất thu ngân sách do thuốc lá nhập lậu có thể tăng lên gần 20.000 tỷ đồng mỗi năm nếu không được kiểm soát hiệu quả, kéo theo những hệ lụy đối với sức khỏe cộng đồng và gia tăng áp lực lên công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Cơ quan hải quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xử lý thủ tục. (Ảnh: CHQ)

Doanh nghiệp hưởng lợi từ phương thức quản lý hải quan mới

Không phải cung cấp lại thông tin đã có, giảm hồ sơ giấy và được tạo thuận lợi theo mức độ tuân thủ là những thay đổi trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan. Luật mở ra phương thức quản lý dựa trên dữ liệu, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để đánh giá rủi ro, nâng cao hiệu quả quản lý.

Vietcombank Haha Collection chính thức ra mắt, mở khóa hàng loạt cơ hội trải nghiệm độc quyền cùng Quán Nhà Haha.

Vietcombank Haha Collection chính thức được ra mắt, mở khóa hàng loạt cơ hội trải nghiệm độc quyền cùng Quán Nhà Haha

Từ chiếc thẻ mang đậm dấu ấn Quán Nhà Haha đến cơ hội bước chân vào không gian của chương trình, Vietcombank tiếp tục mở rộng hành trình trải nghiệm, nơi mỗi giao dịch không chỉ mang lại giá trị thiết thực mà còn trở thành cầu nối đưa khách hàng đến gần hơn với văn hóa dân tộc Việt Nam và kiến tạo những hành trình thú vị.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Chứng khoán ngày 24/8: Cổ phiếu bất động sản dẫn sóng, VN-Index bật tăng gần 21 điểm

Phiên giao dịch ngày 24/8, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm bất động sản, năng lượng và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn với các mã VIC, VHM, VPB, HPG, GAS và BSR đóng góp đáng kể cho đà tăng của các chỉ số chính. Chốt phiên, VN-Index cửa tăng 20,66 điểm (+1,17%), lên mức 1.788,78 điểm.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trước khi Quốc hội biểu quyết. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội chốt cấm kinh doanh khí N2O ngoài mục đích y tế, nghiên cứu khoa học

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư vừa được Quốc hội thông qua bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O (hay còn gọi 'khí cười') để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của Chính phủ.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội chốt cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình phục vụ APEC 2027

Theo Nghị quyết, áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đã được tổ chức triển khai, thi công xây dựng từ tháng 3/2025 đến trước ngày 18/5/2026, trước khi hoàn thiện thủ tục.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phát triển đô thị. (Ảnh: DUY LINH)

Xác lập các cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt

Luật xác lập các cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội đáp ứng yêu cầu thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, thành phố khác, khu kinh tế đặc biệt và đầu tư xây dựng dự án khu đô thị lấn biển; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” và phát triển nhanh, bền vững đất nước.