Cấp cứu kịp thời thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, tàu cảnh sát biển 8021 thuộc Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vừa cấp cứu kịp thời một thuyền viên tàu cá gặp nạn.

Tàu cá có thuyền viên bị tai nạn lao động.
Tàu cá có thuyền viên bị tai nạn lao động.

Khoảng 14 giờ ngày 15/6, nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ y tế khẩn cấp từ tàu cá TG-94988-TS do ông Huỳnh Văn Bá, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang làm chủ tàu.

Tàu cảnh sát biển 8021 đã tiếp cận tổ chức sơ cứu ban đầu cho thuyền viên Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1979 bị tai nạn lao động.

gap-nan.png
Lực lượng quân y sơ cứu cho thuyền viên bị tai nạn lao động.

Trong lúc vận hành tời trên tàu cá do bất cẩn bị dây tời cuốn vào người gây tổn thương nghiêm trọng cánh tay phải.

Qua kiểm tra, xác định vết thương phức tạp, đứt động mạch dưới hố nách phải, tổ quân y đã tiến hành cầm máu, băng bó, cấp thuốc giảm đau và kháng sinh.

Sau sơ cứu, nạn nhân tỉnh táo, vết thương không còn chảy máu. Đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, tàu cá TG-94988-TS tổ chức đưa thuyền viên gặp nạn vào bờ để tiếp tục điều trị.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuần tra, kiểm soát đã kịp thời hỗ trợ hiệu quả nhiều trường hợp ngư dân gặp sự cố trên biển, trở thành điểm tựa tin cậy cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt 36 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy liên tỉnh, bắt giữ và mời làm việc 36 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai thực hiện các thủ tục đối với các công dân vừa tiếp nhận từ phía Campuchia.

Nêu cao tinh thần cảnh giác với chiêu trò “việc nhẹ lương cao”

Trước nhu cầu việc làm ngày càng cao, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng mạng xã hội để tung ra nhiều lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” ở nước ngoài. Khi dụ được các con mồi xuất cảnh trái phép, các đối tượng đưa người lao động vào đường dây lừa đảo, cưỡng bức lao động, thậm chí đe dọa tính mạng, gây mất an ninh trật tự.