Cao Bằng phấn đấu giải ngân hơn 95% vốn đầu tư công năm 2023

Ngày 2/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu ở 10 huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh về công tác xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách Nhà nước và đẩy mạnh thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng chủ trì hội nghị.
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng chủ trì hội nghị.

Báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công tại hội nghị nêu rõ, năm 2022, địa phương giải ngân vốn đầu tư công được 2.934 tỷ đồng, bằng 65,4% kế hoạch.

Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công địa phương đạt thấp, theo Sở Xây dựng Cao Bằng, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư kéo dài, chậm, không đáp ứng tiến độ thực hiện dự án. Giải phóng mặt bằng chậm là một rào cản giải ngân vốn đầu tư tại một số dự án trọng điểm.

Một số nhà thầu khi triển khai thi công, huy động nhân lực và máy móc thiết bị không bảo đảm đúng hồ sơ dự thầu; trình độ, năng lực của cán bộ kỹ thuật, công nhân còn hạn chế, thi công công trình không đạt tiến độ, chất lượng.

Việc giải quyết các vấn đề phát sinh, thay đổi, điều chỉnh tại hiện trường dự án còn chậm. Một số nhà thầu còn lúng túng khi thực hiện các thủ tục nghiệm thu theo quy định. Việc đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hồ sơ thanh, quyết toán khối lượng đã hoàn thành chưa chủ động, tích cực, còn nể nang.

Đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận.

Đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận.

Sở Kế hoạch-Đầu tư Cao Bằng chỉ ra một số nguyên nhân chủ quan giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, các dự án khởi công mới năm 2022, đã được phân bổ kế hoạch vốn ngay từ đầu năm, tuy nhiên rất nhiều dự án chậm hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đến quý III/2022, đa số các dự án mới hoàn thiện các thủ tục và mới có thể được giao vốn để thực hiện các công việc tiếp theo.

Bên cạnh việc chậm trễ trong công tác chuẩn bị đầu tư, việc không khảo sát kỹ tại thực địa, năng lực của một số đơn vị tư vấn còn hạn chế nên hồ sơ dự án, chất lượng không cao, phải điều chỉnh nhiều lần mới có thể phê duyệt, hoặc phải điều chỉnh trong quá trình thi công, ảnh hưởng tiến độ dự án.

Một số chủ đầu tư thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp và đôn đốc quyết toán dự án. Chủ đầu tư chưa kịp thời xử lý các nhà thầu không bảo đảm cam kết, chậm trễ trong thực hiện thủ tục đầu tư, thi công dự án. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Năm 2023, vốn đầu tư công của tỉnh Cao Bằng được giao 4.625 tỷ đồng, địa phương đặt mục tiêu sẽ giải ngân hơn 95% số vốn được giao theo yêu cầu của Chính phủ. Phấn đấu giải ngân đạt kết quả cao, bên cạnh việc đánh giá khó khăn, thách thức trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng tham mưu, kiến nghị, thực hiện các giải pháp, chủ đầu tư cần tăng cường kiểm tra hiện trường, đặc biệt với dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân để kịp thời phối hợp, kiến nghị giải quyết vướng mắc và đôn đốc nhà thầu bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án; kịp thời xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm chất lượng, tiến độ công trình.

Các chủ đầu tư quan tâm, làm tốt công tác chuẩn bị thủ tục dự án bảo đảm chất lượng và tiến độ. Các địa phương phối hợp tốt với chủ đầu tư triển khai, thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Sở Xây dựng Cao Bằng kiến nghị, cần thực hiện nghiêm các quy định, quy chế quản lý xây dựng cơ bản. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần thực hiện tốt công tác lựa chọn nhà thầu bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về năng lực tài chính, năng lực nhân sự và kinh nghiệm thi công dự án. Các cấp tăng cường tính công khai, minh bạch trong đầu tư công, từ khâu lập, phân bổ kế hoạch đến các khâu tổ chức thực hiện.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt thấp. Nguyên nhân, có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, tuy nhiên, vẫn tồn tại nguyên nhân đã kéo dài, chưa được khắc phục.

Do đó, năm 2023 và những năm tiếp theo, các cấp, ngành cần thực hiện tốt công tác phối hợp, giải quyết nhanh thủ tục hành chính trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. Các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

Các chủ đầu tư cần làm thật tốt công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn tư vấn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt, khởi công theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tiến độ, vướng mắc, quyết liệt chỉ đạo và phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân ngay từ đầu năm.

Các địa phương, đơn vị được thủ hưởng dự án cần phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu các chủ đầu tư, đến 31/1/2024, phải giải ngân tối thiểu 95% vốn đầu tư công; đối với dự án chuyển tiếp từ năm 2022, kéo dài thực hiện sang năm 2023, phải giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Đồng chí cũng giao Sở Kế hoạch-Đầu tư Cao Bằng, căn cứ tiến độ thực hiện các dự án, đến quý II và III năm 2023, các dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt theo yêu cầu, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cắt giảm số vốn chậm giải ngân để điều chuyển, bổ sung cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành, tiến độ giải ngân tốt.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế.