Lựa chọn đúng dự án trọng điểm để ưu tiên đầu tư, phát triển Cao Bằng nhanh và bền vững

Chiều 16/1, trong chương trình công tác tại Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, chăm lo bảo đảm Tết cho nhân dân trên địa bàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào trân trọng, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn do giao thông không thuận lợi, hạ tầng kinh tế-xã hội hạn chế nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, triển khai quyết liệt, linh hoạt các giải pháp và đạt những kết quả nổi bật: GRDP tăng 5,04%, quy mô kinh tế 22.100 tỷ đồng; GRDP bình quân đạt 40,2 triệu đồng/người/năm, tăng 8,2% so năm 2021; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bằng 106% năm 2021; thu ngân sách Nhà nước đạt 3.966 tỷ đồng, bằng 236% dự toán Trung ương giao, tăng 104% so năm 2021.

Tỉnh tích cực triển khai công tác quy hoạch; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tích cực (giảm 4,29%); triển khai tốt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (hoàn thành hỗ trợ 1.235/6.602 nhà tạm, nhà dột nát); quốc phòng, an ninh được bảo đảm, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các vụ việc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tích cực đấu tranh phòng ,chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh về các bài học kinh nghiệm, đó là tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng. Tỉnh cần quán triệt tinh thần này để huy động sức mạnh của nhân dân, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị; tinh thần chủ động, tích cực ứng phó mọi tình huống; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, cơ quan Trung ương với địa phương; tranh thủ sự ủng hộ của doanh nghiệp, người dân, sự hợp tác của nước bạn.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, hạ tầng về giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục còn hạn chế; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; chưa khai thác hết tiềm năng của tỉnh do hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng cuối cùng trong 63 tỉnh, thành phố. Do đó, Đảng bộ, chính quyền cần tập trung nghiên cứu, phân tích, “mổ xẻ” những vấn đề này để tìm hướng giải quyết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, năm 2023, tình hình đan xen thời cơ, thuận lợi lẫn khó khăn, thách thức nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi; những khó khăn nội tại của nền kinh tế vẫn còn. Do đó, Thủ tướng cũng mong Cao Bằng chia sẻ những khó khăn này với đất nước, từ đó tự lực cánh sinh, vươn lên, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, xác định trọng tâm, trọng điểm để đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, mảnh đất, cửa khẩu.

Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo, điều hành, đó là:

Quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX; bám sát các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương về phát triển hạ tầng, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược; bám sát Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế-xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm; các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ mới ban hành; bám sát kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Cao Bằng là tỉnh có đường biên giới dài nhất với Trung Quốc so với các tỉnh, cho nên cần tích cực tổ chức thật tốt công việc này.

Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy sự ủng hộ của doanh nghiệp để tự lực cánh sinh, đi lên từ nội lực, đó là con người Cao Bằng, thiên nhiên hùng vĩ, tài nguyên khoáng sản; truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng… để tạo ra xung lực của tỉnh, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, kết hợp với ngoại lực là quan trọng, đột phá; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Tình hình thay đổi rất nhanh, có những vấn đề không dự báo được, có những vấn đề đột xuất, bất ngờ; phải bám sát tình hình quốc tế, nước bạn; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để phản ứng chính sách phù hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Không trông chờ ỉ lại, tự mình vươn lên đổi mới sáng tạo, “biến không thể thành có thể, biến không thành có, biến khó thành dễ”; kiên định, kiên trì các nguyên tắc cơ bản nhưng linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thủ tướng nêu rõ, tình hình thay đổi rất nhanh, có những vấn đề không dự báo được, có những vấn đề đột xuất, bất ngờ; phải bám sát tình hình quốc tế, nước bạn; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để phản ứng chính sách phù hợp, trong đó chính sách chung và chính sách riêng; tổ chức thực hiện công việc phù hợp Cao Bằng.

Thủ tướng đề nghị Cao Bằng làm tốt đầu tư công với việc xác định có trọng tâm, trọng điểm, xác định ưu tiên dự án, công trình cần nhất để hoàn thành sớm, tạo hiệu quả cao nhất, từ đó tạo ra nguồn lực phát triển. Khi xác định được ưu tiên rồi thì Đảng bộ, chính quyền Cao Bằng phải quyết tâm tập trung hoàn thành dứt điểm, từ đó tạo không gian phát triển mới về dịch vụ, du lịch, đô thị…

Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng, thương mại, dịch vụ biên giới với Trung Quốc; phải coi nông nghiệp là trụ đỡ để phát triển, cùng với đó phát triển các khu công nghiệp, muốn vậy phải phát triển hệ thống đường giao thông; cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp để xóa đói giảm nghèo, tích cực phát triển công nghiệp và dịch vụ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Cao Bằng tăng cường giáo dục, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao; đây là nút thắt cần tháo gỡ; xây dựng các trường nội trú phục vụ con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Là địa bàn biên giới, Cao Bằng phải coi trọng công tác bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, chống buôn lậu, tội phạm qua biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, đi đôi phân bổ nguồn lực; chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, năng lực của tổ chức Đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức chuyên nghiệp, tận tụy, trách nhiệm, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh phải làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thúc đẩy nuôi gia súc, chế biến gỗ, nâng cao giá trị gia tăng của khoáng sản; phát triển du lịch; làm tốt công tác quy hoạch với tư duy và tầm nhìn chiến lược, đi trước một bước; trong quá trình phát triển, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí nguồn lực.

Cho ý kiến về một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng chỉ đạo Cao Bằng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan sớm có giải pháp xóa nhà tạm trên địa bàn; về các đường giao thông. Thủ tướng yêu cầu cần cân nhắc các dự án, chú ý ưu tiên số 1 cho đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Bộ Tài chính nghiên cứu dồn vốn cho tuyến đường này, Trung ương sẽ có hỗ trợ để tỉnh triển khai dự án đường cao tốc này; sau khi cơ bản xong dự án này mới bắt tay làm các dự án khác…

Có thể bạn quan tâm

Các nhà máy điện của EVNGENCO1 được vận hành an toàn, ổn định, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2026.

EVNGENCO1 giữ vững vận hành an toàn, bảo đảm cung ứng điện

Trong 6 tháng đầu năm 2026, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất, Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã bảo đảm nhiên liệu và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế-xã hội.

Kỳ họp Hội đồng lần thứ 147/148 của Tổ chức Hải quan Thế giới quy tụ lãnh đạo 187 cơ quan hải quan thành viên.

Dấu ấn Hải quan Việt Nam tại diễn đàn hải quan lớn nhất thế giới

Những kết quả đạt được tại Kỳ họp Hội đồng lần thứ 147/148 của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của Hải quan Việt Nam trong hợp tác quốc tế, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa hải quan và tăng cường kết nối với các đối tác.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 1/7: Vàng miếng, vàng nhẫn giảm hơn 12 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 tháng

Giá vàng thế giới hôm nay (1/7) nối dài đà giảm, giao dịch ở mức 3.971,8 USD/ounce, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục bán tháo khi lãi suất giữ ở mức cao. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm ngày thứ 3 liên tiếp, niêm yết mua vào-bán ra lần lượt ở mức 143,4 triệu đồng/lượng và 146,4 triệu đồng/lượng.

Nhiều mô hình thanh long sản xuất đang hướng tới giảm phát thải.

Lâm Đồng định vị thương hiệu “Bản giao hưởng xanh”

Ngày 1/7, Tỉnh ủy Lâm Đồng thông tin, tỉnh vừa ban hành quyết định Đề án Bộ nhận diện thương hiệu của tỉnh, giữ vai trò công cụ định hướng, điều phối và quản trị hình ảnh địa phương theo hướng thống nhất, chuyên nghiệp; thích ứng kịp thời với xu thế truyền thông số và hội nhập quốc tế.

Nhằm chia sẻ lợi ích với hành khách trong bối cảnh giá nhiên liệu trong nước liên tục giảm, ngành đường sắt sẽ thực hiện giảm 10% giá vé đối với các đoàn tàu khách bắc-nam trong thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 16/8/2026.

Giảm 10% giá vé tàu khách bắc-nam từ ngày 1/7/2026

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nhằm chia sẻ lợi ích với hành khách khi thực tế thị trường giá nhiên liệu trong nước liên tục giảm, ngành đường sắt thực hiện giảm 10% giá vé đối với các đoàn tàu khách bắc-nam trong thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 16/8/2026.

Hội thảo khoa học “Văn hóa và kinh tế sáng tạo - Động lực phát triển trong kỷ nguyên mới”.

Định hình mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên số

Các ngành công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên tài sản văn hóa đã và đang trở thành xu hướng phát triển mang tính thời đại. Nhiều nhà khoa học cho rằng, phát triển kinh tế sáng tạo cũng chính là phương thức hữu hiệu để tái đầu tư, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

Một phần đồ án quy hoạch Hà Nội 100 năm tại Triển lãm quy hoạch 100 năm Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Mô hình phát triển TOD thay đổi góc nhìn đầu tư đô thị

Hà Nội đã đồng thời khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề quy mô đầu tư hay tốc độ phát triển hạ tầng giao thông, điểm chú ý là các dự án này có thể định hình lại cấu trúc đô thị, hành vi sử dụng không gian và triển vọng đầu tư trong dài hạn.