Cạnh tranh lành mạnh trên thị trường bưu chính

Trong giai đoạn 2019-2023, thị trường bưu chính Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về giá trị, từ 28.300 tỷ đồng năm 2019 lên gần 59.000 tỷ đồng năm 2023. Trong đó, thương mại điện tử đóng vai trò quan trọng, là động lực tăng trưởng chủ yếu của thị trường bưu chính khi doanh thu gói, kiện thương mại điện tử chiếm tỷ trọng đến 60% tổng doanh thu dịch vụ.
Hệ thống chia chọn bưu phẩm tự động của Bưu điện Việt Nam.
Hệ thống chia chọn bưu phẩm tự động của Bưu điện Việt Nam.

Mặc dù doanh thu, sản lượng dịch vụ bưu chính tăng trưởng trung bình hơn 20% trong giai đoạn 2019-2023, nhưng tốc độ tăng trưởng đang có xu hướng chậm lại. Đáng chú ý là sự phát triển nóng của thị trường còn dẫn đến cạnh tranh khốc liệt, dẫn đến nguy cơ xuất hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Hệ lụy từ tăng trưởng nóng

Đại dịch Covid-19 đã khiến hoạt động mua sắm trực tuyến (chủ yếu qua sàn thương mại điện tử) phát triển rất nhanh, trở thành thói quen, nhu cầu thường xuyên của người dân.

Về sản lượng, năm 2019, các doanh nghiệp bưu chính đã chuyển phát 715 triệu bưu gửi. Đến năm 2023, sản lượng toàn thị trường đã đạt gần 2,5 tỷ bưu gửi, trong đó sản lượng gói, kiện thương mại điện tử chiếm tới 75% (khoảng 1,8 tỷ bưu gửi).

Năm 2019, các doanh nghiệp bưu chính đã chuyển phát 715 triệu bưu gửi. Đến năm 2023, sản lượng toàn thị trường đã đạt gần 2,5 tỷ bưu gửi, trong đó sản lượng gói, kiện thương mại điện tử chiếm tới 75% (khoảng 1,8 tỷ bưu gửi).

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử, từ năm 2020 trở lại đây, đang có xu hướng các sàn thương mại điện tử tự xây dựng hệ sinh thái khép kín bao gồm cả bộ phận bưu chính để vận chuyển hàng.

Ngay sau khi thành lập và đi vào hoạt động, các doanh nghiệp bưu chính của các sàn thương mại điện tử đã tăng trưởng nhanh chóng, chỉ sau 2-3 năm đều tiến vào Top 10 doanh nghiệp có thị phần sản lượng lớn nhất thị trường. Đồng thời, Top 10 doanh nghiệp bưu chính có thị phần sản lượng lớn nhất hiện nay cũng đều đang tham gia vận chuyển hàng hóa cho các sàn thương mại điện tử.

Vì lẽ đó, thị trường đang có sự cạnh tranh khốc liệt, dẫn đến nguy cơ xuất hiện các hành vi cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Cụ thể, Vụ trưởng Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) Lã Hoàng Trung cho biết: Các doanh nghiệp liên tục thực hiện giảm giá, khuyến mãi, tặng quà, thậm chí có những chương trình miễn phí giao hàng, tặng phiếu giảm giá quanh năm. Đây là các hình thức khác nhau để giảm giá của doanh nghiệp. Mặt khác, các sàn thương mại điện tử đang chỉ định một số ít doanh nghiệp bưu chính tham gia vận chuyển hàng hóa giao dịch của mình, trong khi người bán và người mua lại không được lựa chọn doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa do mình mua/bán.

Đáng lo ngại là dù chất lượng dịch vụ bưu chính đang liên tục được cải thiện, nhưng do sản lượng bưu gửi tăng rất nhanh trong những năm qua, năm 2023 mỗi ngày trung bình có gần bảy triệu bưu gửi, trong đó khoảng năm triệu bưu gửi thương mại điện tử được chuyển phát qua dịch vụ bưu chính. Điều này dẫn đến một số doanh nghiệp chưa bảo đảm được chất lượng dịch vụ, còn hiện tượng bưu gửi đến chậm, không nguyên vẹn, thậm chí mất bưu gửi.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Bưu chính Việt Nam Nguyễn Trường Giang, thực tế các doanh nghiệp bưu chính nội địa đang phải đối mặt với làn sóng nhượng quyền, đầu tư gián tiếp mở rộng ngành nghề của các sàn thương mại điện tử, công ty chuyển phát xuyên biên giới.

Các doanh nghiệp có vốn nước ngoài đang không ngừng mở rộng nguồn vốn đầu tư, giảm giá vận chuyển dưới giá thành, tăng chiết khấu, khuyến mại để cạnh tranh giành thị phần. Mặc dù tính hiệu quả ngắn hạn của việc cạnh tranh về giá là không thể phủ nhận, song về dài hạn, việc này có thể mang đến những hệ lụy tiêu cực đối với các doanh nghiệp “phá giá”, các doanh nghiệp cùng ngành khác và cho cả thị trường bưu chính Việt Nam.

Tăng cường quản lý cạnh tranh

Khách đăng ký dịch vụ chuyển phát tại tại bưu cục. Ảnh: VNPost

Khách đăng ký dịch vụ chuyển phát tại tại bưu cục. Ảnh: VNPost

Luật Cạnh tranh đã quy định cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thực hiện các hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh; áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu có khả năng gây ra thiệt hại cho khách hàng.

Để bảo đảm cạnh tranh lành mạnh cho thị trường bưu chính, Vụ trưởng Lã Hoàng Trung cho rằng, cần nghiên cứu sửa đổi Luật Bưu chính, trong đó, chú trọng bổ sung các nội dung về điều kiện cấp phép hoạt động bưu chính cũng như quy định đặc thù về doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường.

Nhà nước cần quản lý cạnh tranh để tạo cơ sở pháp lý từ văn bản quy phạm pháp luật cao nhất, từ đó đưa ra các quy định chế tài (thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lâu dài) ở Nghị định xử phạt đối với các doanh nghiệp khi có vi phạm về giá cước, khuyến mại, cạnh tranh.

Bên cạnh đó, bổ sung các điều kiện về bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu của người sử dụng dịch vụ bưu chính, trở thành các điều kiện để tiếp cận thị trường bưu chính Việt Nam; nghiên cứu bổ sung quy định về “kiểm tra yếu tố hình thành giá” khi giá cước dịch vụ bưu chính có biến động bất thường.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện đúng quy định về giá cước, chất lượng, công khai kết quả của 20 doanh nghiệp bưu chính lớn nhất trong thời gian tới. Đồng thời, Bộ sẽ xử lý nghiêm, thu hồi giấy phép các doanh nghiệp bưu chính vi phạm quy định nhiều lần hoặc sử dụng giấy phép bưu chính sai mục đích; phối hợp chặt chẽ với sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bưu chính tại địa phương.

Bộ sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để quản lý cạnh tranh, khuyến mại, giá cước, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu người dùng dịch vụ bưu chính, nhất là phối hợp Bộ Công thương đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra liên ngành cả doanh nghiệp bưu chính lẫn doanh nghiệp sở hữu sàn thương mại điện tử, bảo đảm các sàn này phải công khai tiêu chí lựa chọn đơn vị vận chuyển hàng hóa mua bán trên sàn.

Hằng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành đánh giá, công khai chất lượng dịch vụ bưu chính của các doanh nghiệp, đồng thời tăng cường truyền thông chính sách pháp luật bưu chính để phổ biến về cạnh tranh lành mạnh, trong đó tổ chức các hội nghị, diễn đàn, trao đổi và đối thoại với doanh nghiệp về các giải pháp bảo đảm cạnh tranh lành mạnh cho thị trường bưu chính.

Để góp phần xây dựng thị trường bưu chính phát triển lành mạnh, bền vững, ông Nguyễn Trường Giang cho biết, Hiệp hội Bưu chính Việt Nam sẽ tham gia tích cực đóng góp, xây dựng môi trường pháp lý minh bạch thông qua việc cập nhật, nắm bắt thường xuyên những thay đổi, điều chỉnh của quy định liên quan đến lĩnh vực bưu chính cũng như các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp trong ngành để phản ánh, tham vấn cho cơ quan quản lý nhà nước.

Với khát vọng kiến tạo một nền bưu chính phát triển xanh, bền vững, cạnh tranh lành mạnh, chuyên nghiệp, khai thác tối đa lợi thế và thị trường, Hiệp hội Bưu chính Việt Nam sẽ từng bước mở rộng các hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và khách hàng.

Có thể bạn quan tâm

Dệt zèng, một sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào A Lưới, giúp bà con giảm nghèo.

Lấy sinh kế làm gốc để giảm nghèo

Tại thành phố Huế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cùng các chương trình khác giai đoạn 2021-2025 tại hai xã miền núi Nam Đông và A Lưới đã từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.