Cảnh sát giao thông - "nòng cốt" trên mặt trận bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Tiền thân từ “Đội Công an chỉ đường”, “Đội Công an kiểm tra xe tải", sau 80 năm, lực lượng Cảnh sát giao thông luôn chứng tỏ là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, đóng góp vào mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường và vững tin hội nhập.

Ban Tổ chức trao giải cho tác giả đạt giải Nhất Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ".
Ban Tổ chức trao giải cho tác giả đạt giải Nhất Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ".

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức trao giải 2 Cuộc thi: "Tìm hiểu Luật Trật tự an toàn giao thông" và "Tìm hiểu 80 năm truyền thống Cảnh sát giao thông".

Đây là hoạt động nằm trong các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát giao thông (21/2/1946-21/2/2026), đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông, nâng cao ý thức và trách nhiệm của công dân khi tham gia giao thông.

Sau một thời gian tổ chức phát động trong phạm vi cả nước, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức lễ trao giải nhằm tái hiện quá trình hình thành và phát triển của lực lượng Cảnh sát giao thông qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, tôn vinh các tập thể và cá nhân đạt giải cao trong 2 cuộc thi.

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ là một trong những hoạt động xã hội hóa cao về công tác tuyên tuyền bảo đảm tật tự an toàn giao thông. Cuộc thi đã thu hút gần 1 triệu người tham gia trong vòng 3 tháng, với đa dạng thành phần, tuổi tác, đã cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi, trách nhiệm vì cộng đồng của mỗi cá nhân tham gia dự thi.

80-1766141115983-4405.jpg
Ban tổ chức trao giải Nhất cho nhóm tác giả Cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông".

Bên cạnh đó, việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông” có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân về chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho biết: Thời gian tới, cùng với tiến trình phát triển mạnh mẽ của đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức, như: Giao thông vận tải phát triển mạnh mẽ với nhiều loại hình, phương tiện giao thông gia tăng trong khi kết cấu hạ tầng còn nhiều bất cập, tổ chức giao thông thiếu khoa học, quỹ đất dành cho giao thông thiếu và mất cân đối, nhất là giao thông đô thị; những thành tựu khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến nhiều thay đổi về phương pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, tình hình tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông ngày càng tinh vi về phương thức, thủ đoạn; vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông có nhiều diễn biến phức tạp...

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh: Những vấn đề trên sẽ đặt ra áp lực, yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

03-1766141379671-3021.jpg
Ban tổ chức trao giải Nhì Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" .

Thực tế trên đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông phải là một trong những lực lượng tiên phong của Công an nhân dân thực hiện phong trào “ba nhất”, gồm: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất; trong đó kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi và gần dân là thước đo.

Do đó, toàn lực lượng Cảnh sát giao thông phải nỗ lực trong công tác tham mưu để hoàn thiện, đồng bộ hệ thống pháp luật về giao thông; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; triển khai sáng tạo và đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng các mặt công tác; tăng cường tiềm lực vật chất, kỹ thuật, khoa học-công nghệ đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng...

Dịp này, Ban tổ chức đã trao giải cho 24 thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Trật tự an toàn giao thông"; trao giải cho 71 thí sinh đoạt giải và 20 thí sinh trong Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm truyền thống Cảnh sát giao thông".

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.