Cảnh sát biển Việt Nam: Nâng cao công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện

Ngày 22/7, tại Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2026. Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng kiểm tra công tác đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.
Thiếu tướng Trần Văn Lượng kiểm tra công tác đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện tại các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng; làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

ndo_br_11.jpg
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng trường bắn, thao trường huấn luyện; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các công trình huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

ndo_br_2.jpg
Thủ trưởng Bộ Tham mưu Cảnh sát biển báo cáo công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Lượng biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu, triển khai quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện thời gian qua.

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát tổng thể quy hoạch hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện trong toàn lực lượng theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với quy hoạch doanh trại và thế bố trí lực lượng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, bảo đảm chặt chẽ ngay từ khâu khảo sát, lập quy hoạch, thẩm định, triển khai dự án đến quản lý, khai thác và sử dụng sau đầu tư.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng và các đơn vị; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

ndo_br_3.jpg
Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng nhấn mạnh, hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện là một trong những điều kiện quan trọng, trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển của lực lượng trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp)

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội liên hiệp Thanh niên Campuchia

Sáng 25/9, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội liên hiệp Thanh niên Campuchia nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Phú Thọ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ

Sáng 25/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 22 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3.

Phát triển Đảng trong giai đoạn hiện nay ở Nghệ An

Phát triển Đảng trong giai đoạn hiện nay ở Nghệ An

Những năm qua, công tác phát triển Đảng luôn được Tỉnh ủy Nghệ An và cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm. Với nhiều cách làm chủ động, đồng bộ, Nghệ An trở thành điểm sáng trong công tác phát triển Đảng, nhất là phát triển Đảng ở vùng có đông đồng bào theo đạo (vùng đặc thù), và trong các doanh nghiệp và trường học.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Nâng cao năng lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Ngày 25/9, Đoàn giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 do Đại tá Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng tại Cảnh sát biển Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu báo cáo ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Cân nhắc kỹ việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội

Theo Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, việc xem xét bỏ hình phạt tử hình ở tội nào cần được cân nhắc kỹ để tránh gây tác động bất lợi tới hiệu quả răn đe, phòng ngừa, xử lý tội phạm cũng như yêu cầu đặt ra trong những thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 24/9 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: chinhphu.vn)

Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý và điều hành giao thông thống nhất trên cả nước

Sáng 24/9, đồng chí Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.