Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bế mạc lớp tập huấn chiến sĩ cứu thương năm 2026

Sáng 21/7, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức bế mạc lớp tập huấn chiến sĩ cứu thương năm 2026.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên lớp tập huấn chiến sĩ cứu thương năm 2026.
Trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên lớp tập huấn chiến sĩ cứu thương năm 2026.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm xây dựng đội ngũ chiến sĩ cứu thương có bản lĩnh, kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm quân y trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Thông qua chương trình, học viên được cập nhật kiến thức chuyên ngành, rèn luyện kỹ năng sơ cấp cứu, cấp cứu ban đầu, xử trí các tình huống tai nạn, chấn thương thường gặp, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm quân y tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu nạn trên các vùng biển được phân công.

ndo_br_3-1837.jpg
Kiểm tra cuối khóa các học viên lớp tập huấn chiến sĩ cứu thương năm 2026.

Kết thúc khóa tập huấn, 100% học viên hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu; trong đó 57,9% đạt loại khá, giỏi, riêng loại giỏi chiếm 21,1%.

Kết quả này khẳng định chất lượng huấn luyện được bảo đảm, các học viên đã nắm vững những nội dung cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn công tác quân y tại cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội và khả năng xử trí kịp thời các tình huống cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

ndo_br_4-8475.jpg
Huấn luyện kỹ thuật băng bó, cấp cứu cho học viên lớp tập huấn chiến sĩ cứu thương năm 2026.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Hoàng Quốc Đạt, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 biểu dương tinh thần trách nhiệm của cơ quan quân y, đội ngũ giảng viên và các học viên đã khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kế hoạch, nội quy lớp học, hoàn thành đầy đủ các nội dung chương trình.

Đồng chí Phó Tư lệnh Vùng yêu cầu các học viên sau khi trở về đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tự học, tự rèn luyện, thường xuyên cập nhật kiến thức y học mới; vận dụng linh hoạt, sáng tạo những nội dung đã được trang bị vào thực tiễn công tác, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Đồng thời, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong công tác quân y, xây dựng lực lượng cứu thương vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ndo_br_1-3357.jpg
Đại tá Hoàng Quốc Đạt, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu bế mạc lớp tập huấn chiến sĩ cứu thương năm 2026.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình lớp tập huấn chiến sĩ cứu thương năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Hòa Hương, phường Hương Trà Trần Thông trao quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đà Nẵng: Tết Trung thu tràn ngập khắp mọi nơi

Trong những ngày, không khí Tết Trung thu đang rộn ràng khắp mọi nơi, từ vùng đồng bằng cho đến vùng cao, biên giới tại thành phố Đà Nẵng. Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi nhằm giúp các em thiếu nhi có một mùa Trung thu thật ấm áp, nghĩa tình.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác lấy mẫu ADN. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Đà Nẵng hoàn thành lấy mẫu ADN gần 26.000 mộ liệt sĩ

Với trách nhiệm cao nhất, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành vượt tiến độ thu nhận gần 26.000 mẫu ADN mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính; tạo nền tảng then chốt để đẩy nhanh việc trả lại tên cho các anh hùng và khẳng định sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy khảo sát vùng trồng cà-phê xứ lạnh tại xã Tu Mơ Rông. (Ảnh: BÁ THANH)

Khát vọng vươn lên từ vùng đất khó

Từ một địa phương nghèo, với sự quyết tâm và phát huy mạnh mẽ nội lực, tranh thủ nguồn lực xã hội, xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) từng bước vươn lên chuyển mình mạnh mẽ, trở thành vùng trọng điểm về cà-phê xứ lạnh, dược liệu.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi coi trọng chất lượng giáo dục thực chất

Ngày 22/9, kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, ngành cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học; không chạy theo thành tích, mà phải coi trọng chất lượng thực chất và sự phát triển toàn diện của người học.