Căng mình chống sạt lở bờ kè An Lương

Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, lượng nước thượng nguồn đổ về khiến bờ kè An Lương thuộc bờ nam sông Thu Bồn, đoạn qua xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng.

Người dân xã Duy Nghĩa nỗ lực gia cố tạm thời bờ kè An Lương.
Người dân xã Duy Nghĩa nỗ lực gia cố tạm thời bờ kè An Lương.

Trong mưa gió, nhân dân trong xã cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã chạy đua với thời gian từng giờ, từng phút, tập trung sức thả hàng nghìn bao tải cát để ngăn chặn tình trạng sụt lún hơn 1km bờ kè.

Quân với dân một ý chí

Từ ngày 28/10 đến nay, mưa lớn khiến lượng nước thượng nguồn sông Thu Bồn đổ về ngay vị trí cửa biển Cửa Đại, gây sóng to, nước chảy xiết, khiến khoảng 1km bờ kè An Lương bị sụt lún nghiêm trọng. Tại nhiều vị trí trên tuyến, nước lũ và sóng lớn khoét sâu vào bờ làm hơn 3,5m đường bê-tông bị trôi tuột xuống lòng sông sâu.

Để cứu bờ kè khỏi bị sóng nước nuốt chửng, những ngày qua, chính quyền và nhân dân xã Duy Nghĩa huy động nhau có mặt bên bờ sông Thu Bồn để thả từng bao tải, kéo vải bạt phủ cát,… ngăn chặn sạt lở, cố gắng giữ được bờ kè. Mặc dù trời mưa nặng hạt, nhưng không khí làm việc ở đây rất khẩn trương. Mọi người đều tự giác bảo nhau thực hiện từng công đoạn như đã được phân công.

Trên bờ, những chiếc xe tải chở cát lấy từ bờ biển thôn Tây Sơn Đông nối đuôi nhau chạy vào. Các chị em phụ nữ, thanh niên trai tráng mỗi người một việc, người buộc bao tải, người chuyền tay nhau thả từng bao cát xuống các vị trí xung yếu bên bờ kè, xếp chồng lên như bức tường ngăn sóng. Những ai khỏe mạnh hơn thì lặn xuống, cố gắng đưa bao cát vào vị trí sâu hơn. Từ sáng sớm đến đêm muộn, hàng nghìn lượt người dân địa phương thay phiên nhau tập trung tại bờ nam sông Thu Bồn để bảo vệ tuyến kè, bảo vệ khu dân cư và bến cá, nơi neo đậu tàu thuyền và buôn bán hải sản của ngư dân trong vùng.

z7172980202849-0fcee996908766accae9084a38c95ad8.jpg
Người dân xã Duy Nghĩa cùng nhiều lực lượng nỗ lực gia cố tạm thời bờ kè An Lương.

Là một trong những người dân tham gia gia cố bờ kè, anh Đinh Công Đức, thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa cho biết, từ 5 giờ sáng 28/10 đến nay, toàn bộ người dân hai xã Duy Nghĩa và Duy Hải (cũ) được huy động ra bờ kè, thay nhau thức trắng đêm để chống sạt lở.

“Mọi người đều cố gắng hết sức, song sức người cũng có hạn, nước chảy về mạnh quá, sóng to, xói lở khiến bên trong toàn bộ tuyến kè bị rỗng ruột hết rồi, vá được chỗ này lại bị phá chỗ kia. Mong ước lớn nhất của hàng trăm hộ dân ở bên trong bờ kè An Lương là được Đảng, Nhà nước xem xét, tạo điều kiện bố trí vốn đầu tư cho người dân xây tuyến kè mới, bởi bờ kè này đã được xây dựng cách đây hơn 20 năm rồi”, anh Đức kiến nghị.

Ông Phạm Sanh Thành, Chi Hội trưởng Cựu chiến binh thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hơn 3 ngày qua, toàn thể nhân dân ở trong thôn và xã đồng lòng tập trung ứng cứu bờ kè An Lương. Người có của góp của, người có công góp công, nhà nào có xe cũng đem ra chở cát, phụ nữ tập trung lại nấu cơm đem ra cho anh em ngoài bờ kè ăn lấy sức làm, phần còn lại đóng gói gửi lên cho bà con đang bị cô lập do mưa lũ. Tất cả đều chung một lòng để cùng nhau khắc phục hậu quả thiên tai”.

Sát cánh cùng chính quyền và nhân dân xã Duy Nghĩa những ngày mưa lũ vừa qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn 315, Quân khu 5 chia thành hai nhánh, một bộ phận trực ứng cứu, sử dụng xuồng ca-nô để di dời nhân dân, tiếp tế lương thực; bộ phận còn lại sử dụng phương tiện, vật chất hiện có phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, tiến hành giao nhiệm vụ từng điểm, từng vị trí và phân công lực lượng chỉ huy để đạt hiệu quả cao nhất trong việc khắc phục các điểm sạt lở tại bờ kè An Lương.

Đại tá Nguyễn Dương Kiên, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 315, Quân khu 5 chia sẻ: “Xác định chống lũ như chống giặc, do vậy chúng tôi cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm không kể ngày đêm nhưng trước sự tàn phá khủng khiếp của mưa lũ, các điểm sạt lở vẫn tiếp tục gia tăng. Với quan điểm của Đảng, Nhà nước, quân đội và đặc biệt của sư đoàn là “phụng sự nhân dân, hết lòng giúp đỡ nhân dân và cùng nhân dân khắc phục mọi khó khăn”, cán bộ, chiến sĩ trong sư đoàn đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia cùng địa phương khắc phục các điểm sạt lở”.

Cần giải pháp căn cơ

Bí thư Đảng ủy xã Duy Nghĩa Nguyễn Văn Hòa cho biết, bờ kè An Lương dài khoảng 1km, nhưng đã bị sạt lở hơn 500m, phần còn lại cũng sắp bị sạt lở do nước tràn về quá lớn. Địa phương đã huy động toàn bộ nhân dân trong khu vực cùng lực lượng của Sư đoàn 315 sử dụng bao cát gia cố tạm thời các vị trí sạt lở. “Tình hình sạt lở rất nghiêm trọng, thiệt hại trực tiếp đến tài sản, tính mạng của khoảng 300 hộ dân dọc tuyến kè. Địa phương rất mong Trung ương, cũng như thành phố quan tâm dành nguồn lực sau thiên tai tiến hành kè chắn, khắc phục lại các vị trí sạt lở”, đồng chí Nguyễn Văn Hòa chia sẻ.

Trước đó, kiểm tra thực tế công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ngày 29/10 tại bờ kè An Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam đã yêu cầu chính quyền xã Duy Nghĩa tạm thời rào chắn, không cho người dân lưu thông qua khu vực; khẩn trương di dời người dân khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn cao nhất; đồng thời, đề nghị Sư đoàn 315 cơ động tổ chức lực lượng hỗ trợ vá các điểm sạt lở. Về lâu dài, Sở Xây dựng thành phố sẽ kiểm tra toàn tuyến kè dọc cửa sông Thu Bồn và báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố để có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở.

Sáng 30/10, kiểm tra việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thị sát tình hình sạt lở tại bờ kè An Lương. Sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo sơ bộ tình hình sạt lở tại bờ kè, đồng chí Trần Cẩm Tú đã chia sẻ khó khăn với địa phương và người dân chịu ảnh hưởng, đồng thời động viên các lực lượng nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục tạm thời hư hỏng tại bờ kè, bảo đảm an toàn về người và tài sản cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.