Cần xử lý nghiêm tình trạng phá rừng trái pháp luật ở rừng phòng hộ Phú Ninh

Những năm qua, công tác quản lý bảo vệ rừng đã được lực lượng chức năng và chính quyền ở tỉnh Quảng Nam quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm bảo vệ, hạn chế sự xâm hại tài nguyên rừng. Tuy nhiên, lợi dụng công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều mặt hạn chế, trong thời gian qua, kẻ xấu đã ngang nhiên đốn hạ hàng chục cây gỗ nghi là cây thông Caribe tại khu vực núi Dương Huê (thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) thuộc rừng phòng hộ Phú Ninh.
Hàng chục cây gỗ nghi là cây thông Caribe ở rừng phòng hộ Phú Ninh bị các đối tượng đốn hạ.
Hàng chục cây gỗ nghi là cây thông Caribe ở rừng phòng hộ Phú Ninh bị các đối tượng đốn hạ.

Theo phản ánh của người dân địa phương về tình trạng phá rừng trái pháp luật ở rừng phòng hộ Phú Ninh, phóng viên Báo Nhân Dân đã có mặt tại núi Dương Huê để ghi nhận hiện trạng.

Con đường mòn dẫn vào khu vực tiểu khu 582 thuộc núi Dương Huê (thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) thuộc rừng phòng hộ Phú Ninh.

Con đường mòn dẫn vào khu vực tiểu khu 582 thuộc núi Dương Huê (thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) thuộc rừng phòng hộ Phú Ninh.

Sau khoảng 45 phút đi bộ đường mòn vào rừng tìm kiếm theo chỉ dẫn của người dân thì tại đầu khu vực tiểu khu 582 thuộc núi Dương Huê, chúng tôi phát hiện một số cây thông Caribe đã bị đốn hạ, trơ gốc.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục phát hiện nhiều đoạn thân gỗ cây thông Caribe được giấu kín trong bụi rậm, với chiều dài khoảng 2m và đường kính khoảng 50cm. Điều này cho thấy đã có dấu hiệu của một vụ khai thác cây thông Caribe trái phép đã diễn ra trong thời gian qua.

Nhiều đoạn thân gỗ nghi là cây thông Caribe được giấu kín trong bụi rậm, với chiều dài khoảng 2m và đường kính khoảng 50cm.

Nhiều đoạn thân gỗ nghi là cây thông Caribe được giấu kín trong bụi rậm, với chiều dài khoảng 2m và đường kính khoảng 50cm.

Tiếp tục đi sâu vào các khoảnh rừng tại khu vực tiểu khu 582, chúng tôi càng ghi nhận thêm nhiều gốc cây gỗ nghi là cây thông Caribe đã bị các đối tượng ngang nhiên đốn hạ.

Theo quan sát của chúng tôi, các đối tượng khai thác gỗ trái phép sử dụng cách thức chặt hạ cây gỗ xen kẽ và không tập trung tại một điểm nên khi quan sát bằng mắt thường bên ngoài rất khó để phát hiện.

Nhiều thân cây gỗ nghi là cây thông Caribe đã bị các đối tượng ngang nhiên đốn hạ.

Nhiều thân cây gỗ nghi là cây thông Caribe đã bị các đối tượng ngang nhiên đốn hạ.

Chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, kiểm đếm tại một khoảnh thuộc tiểu khu 582, chúng tôi phát hiện gần 40 gốc gỗ đã bị chặt hạ trơ gốc và ghi nhận thêm nhiều thân cây gỗ có đường kính từ 40cm đến 50cm vẫn còn nằm tại hiện trường chưa được các đối tượng phá rừng mang ra.

Nhiều thân cây gỗ có đường kính từ 40cm đến 50cm vẫn còn nằm tại hiện trường.

Nhiều thân cây gỗ có đường kính từ 40cm đến 50cm vẫn còn nằm tại hiện trường.

Theo ông V., người dân địa phương, cách đây khoảng một năm, trong lúc đi làm rừng thì ông và người dân có phát hiện một số cây thông Caribe bị đốn hạ nên đã báo cáo với chính quyền. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa thấy hướng xử lý từ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng về tình trạng phá rừng trên.

Nhiều thân cây gỗ đã được các đối tượng phá rừng dùng cưa máy phân chia ra nhiều đoạn bằng nhau.

Nhiều thân cây gỗ đã được các đối tượng phá rừng dùng cưa máy phân chia ra nhiều đoạn bằng nhau.

Cũng theo người dân địa phương, họ nghi ngờ rằng, các đối tượng phá rừng đã lợi dụng việc khai thác gỗ thanh lý rừng trồng bị thiệt hại do thiên tai gây ra và tận thu lâm sản để đốn hạ các cây thông Caribe. Đồng thời, cho rằng việc quản lý rừng của cơ quan chức năng còn buông lỏng nên dẫn đến tình trạng khai thác lén lút, nhỏ lẻ diễn ra thường xuyên.

Ngoài ra, người dân địa phương còn khẳng định nhiều đối tượng đã lấn, chiếm đất rừng phòng hộ để trồng keo.

Sau khi đốn hạ cây gỗ thì các đối tượng che giấu vào các bụi cây cối rậm rạp để khó nhìn thấy.

Sau khi đốn hạ cây gỗ thì các đối tượng che giấu vào các bụi cây cối rậm rạp để khó nhìn thấy.

Theo tìm hiểu được biết, hồi tháng 3/2024, xét đề nghị của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam tại Tờ trình số 02/TTr-BQL ngày 5/3/2024 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam về đề nghị thanh lý rừng trồng bị thiệt hại do thiên tai gây ra và tận thu lâm sản tại khu vực Dương Huê, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định thanh lý rừng trồng bị thiệt hại do thiên tai gây ra và tận thu lâm sản tại khoảnh 2, 3 Tiểu khu 582 khu vực Dương Huê, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam trên diện tích 53,79ha.

Theo quyết định, đối tượng rừng xin thanh lý là rừng trồng năm 2013 từ nguồn vốn Dự án bảo vệ và Phát triển rừng, được quy hoạch là rừng phòng hộ, loại cây trồng là keo tai tượng. Sản lượng lâm sản ước tính khoảng 939,20 m3.

Theo ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam, tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng để trồng keo; khai thác, vận chuyển lâm sản, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Tam Dân và khu vực lân cận trong lưu vực rừng phòng hộ Phú Ninh là có diễn ra trong suốt nhiều năm qua.

Ông Nhân cho biết, ngay khi về công tác tại đơn vị, đã nhận thấy bất cập nên đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ). Gần đây nhất, vào tháng 4/2025, Sở Nông nghiệp và môi trường đã ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát và xử lý các hành vi, vi phạm Luật Lâm nghiệp tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh thuộc lâm phận Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam. Theo đó, sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Tam Dân và vùng giáp ranh với thôn Phước Bắc (xã Tam Lãnh), các diện tích đất sản xuất giáp ranh rừng và đất lâm nghiệp trong lâm phận Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam.

“Khi tiếp nhận thông tin rừng thông Caribe bị chặt phá từ người dân, phía đơn vị đã đi kiểm tra và phát hiện có một số cây bị đốn hạ. Tuy nhiên, việc chặt hạ các cây này đã diễn ra khá lâu nên khó xác định được cây bị chặt là cây còn sống hay đã chết khô. Và chưa thể khẳng định có hay không có việc lợi dụng tận thu lâm sản tại khoảnh 2, 3 Tiểu khu 582 để lén lút khai thác trái phép thông Caribe vì trong quá trình thực hiện chúng tôi không phát hiện vi phạm. Có thể lợi dụng công tác quản lý rừng còn hạn chế nên kẻ xấu đã lén lút khai thác. Ban quản lý đang thực hiện thống kê, rà soát và đánh giá lại công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ đó xin chủ trương, chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường để có hướng xử lý vi phạm”, ông Võ Hùng Nhân nói.

Các đối tượng khai thác gỗ trái phép sử dụng cách thức chặt hạ cây gỗ xen kẽ và không tập trung tại một điểm nên khi quan sát bằng mắt thường bên ngoài rất khó để phát hiện.

Các đối tượng khai thác gỗ trái phép sử dụng cách thức chặt hạ cây gỗ xen kẽ và không tập trung tại một điểm nên khi quan sát bằng mắt thường bên ngoài rất khó để phát hiện.

Để ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng để trồng keo; khai thác, vận chuyển lâm sản, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Tam Dân và khu vực lân cận trong lưu vực rừng phòng hộ Phú Ninh.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Nam cần khẩn trương kiểm tra hiện trường, xác minh, điều tra làm rõ tình trạng phá rừng trái pháp luật; chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ hủy hoại rừng để làm gương, răn đe các đối tượng vi phạm; buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu, thu hồi diện tích rừng và đất rừng bị lấn, chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam cần sớm xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng; thành lập các tổ công tác tiến hành truy quét bảo vệ rừng đột xuất tại các điểm nóng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.